Khu phố đắt đỏ nhất mới soán ngôi New York, mỗi năm thu về 2.000 tỷ cho cửa hàng

Trong suốt một thời gian dài, Upper Fifth Avenue của New York giữ danh hiệu "con phố đắt đỏ nhất thế giới". Nhưng gần đây nó đã bị Montenapoleone, một con phố mua sắm cao cấp ở Milan, Ý soán ngôi.

Hàng năm, công ty Cushman & Wakefield của Mỹ đều công bố chỉ số toàn cầu xếp hạng các khu mua sắm đắt đỏ nhất thế giới theo giá thuê. Fifth Avenue đã xếp hạng nhất trong số 138 điểm đến bán lẻ đắt đỏ hàng đầu trên toàn thế giới trong nhiều năm, nhưng vừa qua, nó đã bị Montenapoleone, con phố mua sắm xa xỉ phổ biến nhất ở Milan, vượt qua.

Con phố ngắn này không chỉ là nam châm thu hút những khách du lịch chỉ quan tâm đến việc “mua sắm qua cửa sổ” mà còn thu hút một số người giàu nhất trên toàn cầu, nhiều người trong số họ chi ít nhất 2.500 euro (gần 65 triệu VND) cho mỗi lần mua - mức doanh thu trung bình cao nhất thế giới.

Du lịch xa xỉ ở Milan đã bùng nổ trong những năm gần đây nhờ vào một số sự kiện xa xỉ, chẳng hạn như hai tuần lễ thời trang và Tuần lễ thiết kế. Và thành phố của Ý này cũng có thể thu hút những cư dân thường trú giàu có nhờ vào các ưu đãi thuế hào phóng. Các thương hiệu xa xỉ cũng theo chân, cạnh tranh quyết liệt để giành được vị trí tốt nhất cho các cửa hàng vật lý. Và không có nơi nào tốt hơn phố Montenapoleone ở Milan.

Trong khi giá thuê trên Đại lộ Upper Fifth vẫn ổn định trong vài năm qua, thì tại Montenapoleone, giá thuê đã tăng 30% và các chuyên gia dự đoán giá thuê sẽ còn tăng cao hơn nữa. Các doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ phải trả trung bình 20.000 euro (khoảng 520 triệu VND) cho mỗi mét vuông tại Montenapoleone. Đây là một khoản tiền lớn, nhưng những ông lớn như Fendi, Prada hay Versace dường như cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng.

Khu phố đắt đỏ nhất mới soán ngôi New York, mỗi năm thu về 2.000 tỷ cho cửa hàng - 1

Theo báo cáo, thương hiệu lớn nhất tại Montenapoleone kiếm được từ 50 đến 100 triệu euro (1.300 đến 2.590 tỷ VND) mỗi năm từ các cửa hàng vật lý của họ tại đây, chưa tính đến việc tiếp thị cho hàng chục triệu người mỗi năm.

Một lợi thế quan trọng của Montenapoleone so với các phố mua sắm nổi tiếng khác trên thế giới là quy mô tương đối nhỏ. Nó chỉ dài hơn 400m, điều đó có nghĩa là không gian bán lẻ rất hạn chế và do đó rất đắt đỏ. Các tòa nhà trên con phố đắt nhất thế giới có thể được bán với giá hàng tỷ đô la và chỉ những thương hiệu thời trang lớn nhất mới đủ khả năng chi trả tiền thuê.

"Không phải mọi thứ đều phù hợp, đó là một lợi ích vì không gian hạn chế khiến con phố trở nên độc quyền và năng động hơn", Guglielmo Miani, chủ tịch của Hiệp hội Quận Montenapoleone, nói với CBS News.

Nam Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n