Quốc gia nào là chủ nợ lớn nhất của Mỹ?

Số nợ công của Mỹ hiện đã chạm mốc 36.000 tỷ USD, trở thành trụ cột của hệ thống tài chính toàn cầu. Tổng thống Donald Trump gần đây đặt nghi vấn về quy mô thực sự của khoản nợ này, làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư. Vậy ai là chủ sở hữu lớn nhất của khoản nợ khổng lồ này?

Nợ công của Mỹ được phân bổ như thế nào?

Nợ công của Mỹ được chia thành nhiều nhóm chủ sở hữu khác nhau, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Dưới đây là danh sách các nhóm đang nắm giữ nhiều nhất:

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed): 4,7 nghìn tỷ USD

Các cơ quan chính phủ Mỹ (như Quỹ An sinh Xã hội): 2,4 nghìn tỷ USD

Nhà đầu tư nước ngoài: 8,7 nghìn tỷ USD

Nhà đầu tư tư nhân và các tổ chức tài chính Mỹ: 19,7 nghìn tỷ USD

Khoản nợ này chủ yếu được phát hành dưới dạng trái phiếu chính phủ Mỹ (Treasuries), một loại tài sản tài chính quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Nhiều ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư và chính phủ các nước sử dụng trái phiếu Mỹ làm dự trữ ngoại hối và tài sản thế chấp.

Quốc gia nào nắm giữ nhiều nợ Mỹ nhất?

Trong số 8,7 nghìn tỷ USD nợ công Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, Nhật Bản hiện là chủ nợ lớn nhất với hơn 1.099 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 768,6 tỷ USD, tiếp theo là Anh với 765,6 tỷ USD.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng sở hữu lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ:

Luxembourg: 424,5 tỷ USD

Quần đảo Cayman: 397 tỷ USD

Canada: 374,4 tỷ USD

Bỉ: 361,3 tỷ USD

Ireland: 338,1 tỷ USD

Pháp: 332,5 tỷ USD

Thụy Sĩ: 300,6 tỷ USD

Đài Loan: 286,9 tỷ USD

Ngoài các quốc gia và vùng lãnh thổ trên, nhiều nước khác như Singapore, Ấn Độ, Brazil, Na Uy, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và Mexico cũng có những khoản đầu tư đáng kể vào trái phiếu chính phủ Mỹ.

Quốc gia nào là chủ nợ lớn nhất của Mỹ? - 1

Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang ở Washington

Liệu Mỹ có thể giảm được nợ công không?

Trái phiếu chính phủ Mỹ được coi là một trong những tài sản an toàn nhất thế giới do uy tín tài chính của nền kinh tế Mỹ. Các quốc gia và tổ chức tài chính lớn thường mua trái phiếu này để bảo toàn giá trị tài sản và làm công cụ thanh khoản trong các giao dịch tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, Mỹ là nền kinh tế hàng đầu thế giới, nên bất kỳ biến động nào trong tình hình tài chính của nước này cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn cầu. Nếu Mỹ gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc có dấu hiệu mất uy tín, điều này có thể gây ra phản ứng dây chuyền, tác động đến thị trường tài chính quốc tế. Việc giảm nợ công luôn là một bài toán khó đối với chính phủ Mỹ. Một trong những cách phổ biến để kiểm soát nợ là cắt giảm chi tiêu và tăng thuế. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề gây tranh cãi trong chính trị Mỹ.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng Mỹ có thể tận dụng sức mạnh kinh tế của mình để duy trì mức nợ cao mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Do Mỹ kiểm soát đồng USD – đồng tiền dự trữ chính của thế giới – nước này có thể in thêm tiền để trả nợ, dù điều này có thể làm tăng lạm phát.

Kì Lân (Theo Reuters)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà văn nữ Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp từ văn học đến cuộc sống

Nhà văn nữ Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp từ văn học đến cuộc sống

Diễn ra tại Không gian Phòng Nghệ thuật - Nhà xuất bản Hội Nhà văn (65 Nguyễn Du, Hà Nội), sự kiện gặp gỡ và giao lưu “Nhà văn nữ Việt Nam - Sống và Viết” là điểm hẹn đầy cảm hứng của các nhà văn nữ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, nơi những câu chuyện về sáng tác, về đời sống và về hành trình đi tìm ý nghĩa của con người được chia sẻ một cách chân thành và sâu s

Triết lý truyền thống Ấn Độ trong kịch Tagore

Triết lý truyền thống Ấn Độ trong kịch Tagore

Chặng đường hơn nửa thế kỷ sáng tác kịch của Rabindranath Tagore với số lượng lớn kịch bản nhiều thể loại (42 vở kịch 52 tập thơ, 12 tiểu thuyết, 80 truyện ngắn), R.Tagore “không chỉ là nhà thơ rất lớn trong các thi sĩ lớn nhất” (theo Nâzim Hikmet) mà còn là một kịch tác gia lớn của Ấn Độ và thế giới.

Tại Hoa Kỳ có một học viện mang tên Trần Nhân Tông

Tại Hoa Kỳ có một học viện mang tên Trần Nhân Tông

Cách xa đến nửa vòng trái đất, bên kia bán cầu, tên tuổi của một vị vua anh minh của nhà Trần được đặt tên cho một viện nghiên cứu “Học viện Trần Nhân Tông” (Tran Nhan Tong Academy, thuộc Đại học Harvard nổi tiếng ở Thành phố Boston, bang Massachusetts), Hoa Kỳ.

Từ “Ngày hội non sông”, Quốc hội vươn tầm cao mới

Từ “Ngày hội non sông”, Quốc hội vươn tầm cao mới

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031 ngày 15/3/2026 diễn ra sau 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên của nước dân chủ mới ra đời, thật sự là “Ngày hội non sông”, là thành quả của quá trình bầu cử bài bản, chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thắng lợi đó là tiền đề của Kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6/4/2026. Đây là kì