Số lượng triệu phú tại Trung Quốc sắp tăng gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới

Theo một nghiên cứu mới, số lượng triệu phú tại Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi vào năm 2026. Tuy nhiên lý do đằng sau tin vui này lại khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Báo cáo tài sản toàn cầu 2022 vừa được ngân hàng Thuỵ Sĩ Credit Suisse công bố, số lượng triệu phú trên toàn cầu sẽ tăng 40% tính đến năm 2026. Đặc biệt số lượng triệu phú USD của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi, bất chấp những khó khăn kinh tế. Tốc độ tăng triệu phú của đất nước tỷ dân cao gấp 7 lần Mỹ. Hiện nền kinh tế số 2 thế giới đang có hơn 6 triệu triệu phú.

Tuy nhiên, lý do thực tế đằng sau lại không hoàn toàn là những điều đáng mừng. Các nhà phân tích của Credit Suisse cho biết việc đạt danh hiệu triệu phú ngày càng trở dễ dàng vì lạm phát tăng cao. Tuy số triệu phú tăng nhưng 1 triệu USD hiện nay không còn giá trị như xưa.

Nền kinh tế số 2 thế giới đang trải qua nửa đầu năm 2022 với nhiều khó khăn. Các hạn chế do COVID đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và sản xuất tại quốc gia này mặc dù hầu hết các nước trên thế giới đã loại bỏ các biện pháp tương tự. Đồng thời nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt vào mùa hè vừa qua đã khiến chuỗi cung ứng trở nên rối ren.

Số lượng triệu phú tại Trung Quốc sắp tăng gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới - 1

Lạm phát khiến việc đạt danh hiệu triệu phú trở nên dễ dàng hơn. Nguồn: Aljazeera

Những tác động trên đã góp phần vào việc hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc. Nhiều tổ chức tài chính dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế này sẽ lùi về 3% trong năm nay hoặc thậm chí có thể thấp hơn. Đối với một quốc gia đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng hàng năm vượt 7% trong phần lớn thập kỷ qua, một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng tăng trưởng chậm cũng sẽ giống như một cuộc suy thoái đối với Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc nắm giữ vị trí số 2 ở cả hai bảng xếp hạng quốc gia nhiều triệu phú và tỷ phú nhất thế giới. Tuy nhiên trong một thống kê vào đầu năm, có khoảng 160 đại gia Trung Quốc đã bị mất danh hiệu tỷ phú, nhiều nhất trong tất cả các quốc gia. Những nguyên nhân chính gồm dịch Covid và các biện pháp hạn chế, chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm soát các công ty công nghệ cùng những căng thẳng dai dẳng về thương mại giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, bất chấp những kỳ vọng bị giảm sút, Credit Suisse nhận thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn có một vũ khí bí mật, đó là sự phổ biến ngày càng gia tăng của các tài sản tài chính. Tài sản tài chính — có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt — hiện chiếm gần một nửa tổng tài sản ở Trung Quốc, đã tăng 14% vào năm ngoái và là động lực chính cho sự tăng trưởng tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc.

Sự tăng trưởng của tài sản tài chính ở Trung Quốc được thúc đẩy bởi tỷ lệ tiết kiệm cao của nước này - năm ngoái chiếm khoảng 45% GDP của cả nước - và sức mạnh tương đối của thị trường chứng khoán, hiện vẫn tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng và có xu hướng vượt trội so với Mỹ và Thị trường châu Âu trong năm nay.

Hồng Hạnh (Theo Fortune)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tết trồng cây nhớ Bác

Tết trồng cây nhớ Bác

“Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Đây là hai câu thơ Bác Hồ, khi phát động “Tết trồng cây”, lần đầu tiên năm 1959, nay đã trở thành phong trào lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước.

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bóng đá Việt Nam lập tức bước vào giai đoạn căng thẳng với hàng loạt giải đấu và trận cầu quan trọng. Tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, bên cạnh hành trình giành vé World Cup của tuyển nữ tại Asian Cup 2026.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lịch sử trong công tác Mặt trận, đặc biệt là bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung