Tài sản của “siêu nhân Hong Kong” Lý Gia Thành hiện còn bao nhiêu?
Năm 2025 đánh dấu diễn biến mới trong giới siêu giàu Hong Kong: số lượng tỷ phú tiếp tục tăng, tổng tài sản cán mốc mới, đồng thời chứng kiến sự ra đi của một trong những đại diện tiêu biểu.
Theo chia sẻ từ Hurun Global Rich List, Hong Kong hiện có 72 tỷ phú toàn cầu đại diện, xếp thứ 7 trong danh sách các thành phố giàu có nhất thế giới. Một nguồn khác cũng xác nhận con số 74 tỷ phú theo Forbes 2025, đồng thời xếp Hong Kong đứng thứ nhì sau New York với 123 tỷ phú.
Sự chênh lệch này có thể do cách tổng hợp và thời điểm cập nhật khác nhau, nhưng rõ ràng Hong Kong đang giữ vị trí nổi bật trên bản đồ tài sản siêu giàu toàn cầu.
Theo Forbes Middle East, khối tài sản của 50 cá nhân giàu nhất Hong Kong vừa cán mốc 301 tỷ USD, tăng từ 296 tỷ vào năm ngoái. Trong khi đó, theo Livemint, tổng tài sản của mọi tỷ phú Hong Kong đạt 335 tỷ USD, phân bổ trong 66 cá nhân đại diện.
Dù có sự khác biệt nhỏ về quy mô và phạm vi đánh giá, đồng thuận chung cho thấy mức giàu có đang tăng nhẹ nhưng vẫn giữ ổn định trong bối cảnh toàn cầu biến động.
Theo Forbes Australia, dẫn đầu danh sách vẫn là tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing), 96 tuổi, với tài sản ròng 38,9 tỷ USD. Ông là biểu tượng đại diện cho nền kinh tế mở, đầu tư đa ngành như bất động sản, viễn thông, cảng biển…
Tỷ phú Lý Gia Thành
Đáng chú ý, Lee Shau Kee – nhà sáng lập Henderson Land, người từng giữ vị trí thứ hai, đã qua đời ở tuổi 97. Tài sản ông để lại được định giá khoảng 29,2 tỷ USD
Danh sách tỷ phú Hong Kong còn có các gương mặt nổi bật như: Lee Shau Kee: 29,2 tỷ USD (Henderson Land) – vừa qua đời, Robin Zeng: 22,9 tỷ USD (CATL – pin điện), Peter Woo: 15,1 tỷ USD (bất động sản)
Đây là những đại diện đầu ngành, từ bất động sản, công nghệ đến đầu tư quốc tế, giúp Hong Kong duy trì vị thế là trung tâm tài chính – thương mại châu Á.
Dữ liệu từ Henley & Partners cho thấy Hong Kong có 154.900 triệu phú, kèm 346 centi‑triệu phú và 40 tỷ phú, xếp thứ 8 toàn cầu về mật độ tài sản cá nhân
Năm 2025, Hong Kong tiếp tục giữ vị trí "thủ phủ" của giới giàu, với hơn 70 tỷ phú và tài sản chung tăng ổn định đầy ấn tượng .
Sự ra đi của Lee Shau Kee là một dấu mốc lớn, đồng thời một lời nhắc về sự biến động: thế hệ đại gia cũ dần nhường chỗ cho thế hệ mới trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến cố.
Bình luận