Thiếu gia 26 tuổi nhà đại gia Việt sở hữu tài sản hơn 2.100 tỷ đồng

Với đà phục hồi của thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch vừa qua, khối tài sản của thiếu gia 26 tuổi nhà đại gia Việt này cũng ghi nhận mức hơn 2.100 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (5/8), chỉ số VN-Index giảm nhẹ 1,41 điểm, kết phiên ở mức 1.252,74 điểm; HNX-Index tăng 2,17 điểm, dừng chân ở mức 299,9 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng mạnh với tổng cộng 46,41 điểm (+3,85%); HNX-Index tăng 11,29 điểm (+3,91%).

Ở tuần giao dịch chỉ số VN-Index vượt 1.250 điểm đã ghi nhận khối tài sản của nhiều đại gia Việt tăng mạnh. Đáng chú ý, một thiếu gia 26 tuổi nhà đại gia Việt cũng đang sở hữu khối tài sản tới hơn 2.100 tỷ đồng.

Theo đó, trong tuần giao dịch từ ngày 1-5/8, mã cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức tăng 1.800 đồng/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 23.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 8,37%. Với đà tăng này, HPG cũng trở thành một trong những mã cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index trong tuần giao dịch từ ngày 1-5/8 vừa qua.

Đà tăng của HPG trong tuần qua không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của nhiều lãnh đạo của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức tăng từ vài chục tới cả nghìn tỷ đồng.

Trong đó, khối tài sản của thiếu gia 26 tuổi, Trần Vũ Minh – con trai Chủ tịch Trần Đình Long cũng ghi nhận mức tăng thêm hơn 163 tỷ đồng cùng đà tăng của cổ phiếu HPG.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, thiếu gia sinh năm 1996 nhà tỷ phú Trần Đình Long đang trực tiếp sở hữu khối tài sản có giá trị hơn 2.114 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty riêng của thiếu gia 26 tuổi này cũng đang sở hữu khối tài sản trị giá gần 64 tỷ đồng tại HPG.

Với đà tăng của HPG trong tuần giao dịch vừa qua, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 35.330 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Vũ Thị Hiền, vợ tỷ phú Trần Đình Long và là mẹ của ông Minh cũng đang nắm giữ khối tài sản có giá thị trường hơn 9.939 tỷ đồng.

Thiếu gia 26 tuổi nhà đại gia Việt sở hữu tài sản hơn 2.100 tỷ đồng - 1

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận tuần đầu tháng 8 tăng điểm mạnh

Sau đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ 1-5/8, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 8/8, chuyên gia các công ty chứng khoán đều khá lạc quan.

Theo đó, chuyên gia của CTCK Bản Việt (VCSC) dự báo trong phiên giao dịch 08/08, lực mua giá cao tại nhóm dẫn dắt có thể được hồi phục lại sau phiên điều chỉnh giảm và kiểm định tương đối thành công hỗ trợ MA5 ngày. Theo đó, VN-Index có thể sẽ có nỗ lực chinh phục kháng cự ngắn hạn tại vùng 1.258 điểm, vượt qua kháng cự này, chỉ số có thể củng cố đà tăng và hướng lên kháng cự tiếp theo tại vùng 1.275 – 1.280 điểm trước khi xuất hiện nhịp rung lắc tiếp theo.

Ở kịch bản này, các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhỏ và vừa đang có nền tảng tích lũy tăng trưởng tốt sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền. Ngược lại, nếu VN-Index không phục hồi thành công và đảo chiều giảm xuống dưới đường MA5 tại 1.245 điểm, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh mạnh hơn về vùng 1.220 – 1.235 điểm, tuy nhiên sự phân hóa vẫn sẽ diễn ra.

Tương tự, chuyên gia của CTCK Tân Việt (TVSI) cũng cho rằng thị trường giảm điểm trong phiên 05/08 sau bốn phiên tăng liên tiếp trong tuần 01 – 05/08 là điều hoàn toàn bình thường. Các chỉ số và nhiều cổ phiếu có chuỗi phiên tăng liên tiếp trong tuần qua với hầu hết nhà đầu tư giao dịch T+ đều có mức lãi nhẹ. Mức giảm phiên 05/08 khá nhẹ và cho thấy đây là hoạt động điều chỉnh thông thường. TVSI cho rằng thị trường cần thêm một vài phiên củng cố ở đầu tuần 08 - 12/08 và VN-Index vẫn đang trong hành trình hướng về vùng kháng cự 1.315 điểm.

Chuyên gia của CTCK Rồng Việt (VDSC) đánh giá trong phiên cuối tuần trước, mặc dù đóng cửa đỏ nhẹ, tuy nhiên lực cầu hoạt động tích cực đã giúp VN-Index quay lấy lại đà tăng và hình thành một cây nến “bullish pin bar”. Thanh khoản tiếp tục giảm 3 phiên liên tiếp, cho thấy áp lực cung cũng chưa quá mạnh mẽ.

Với tín hiệu này, VN-Index vẫn còn cơ hội tăng giá trong tuần này. Vùng hỗ trợ gần nhất cho chỉ số là 1.245 điểm và vùng cản mạnh gần nhất là 1.280 điểm.

Với diễn biến tích cực trong tuần đầu tháng 8 và thoát khỏi xu thế giảm mạnh trước đó, các nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng thị trường sẽ dần vươn đến những mức điểm cao hơn trong thời gian tới. Cùng với đó, nhịp điều chỉnh nếu có thì cũng là cơ hội để tích lũy cổ phiếu với mức giá tốt.

VDSC cho rằng nhà đầu tư vẫn có thể xem xét tìm kiếm cơ hội mua tại các cổ phiếu có nền tích lũy tích cực và đang thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, cũng nên cân nhắc giá tốt để chốt lời đối với các cổ phiếu đã tăng nhanh đến vùng cản để gặt hái thành quả.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng – Hành trình xanh trên miền đất biển và di sản

Hải Phòng – Hành trình xanh trên miền đất biển và di sản

Buổi sáng ở Hải Phòng bắt đầu bằng tiếng còi tàu vọng từ bến Bính, hòa cùng tiếng sóng mềm vỗ vào bãi đá Đồ Sơn, mằn mặn như một lời chào đặc trưng của miền biển. Trên nền trời sớm, những đám mây mỏng trôi qua thành phố đang đổi thay từng ngày – một Hải Phòng hiện đại, rộng mở và đầy khát vọng xanh. Thành phố đã đặt mục tiêu đầy tự tin trong Nghị quyết Đại hội

Góc khuất Trường Sơn và B.Trọc

Góc khuất Trường Sơn và B.Trọc "cặp song sinh"

Vừa qua nhà văn Phạm Việt Long đã cho ra mắt bạn đọc tập tuyện: “Góc khuất Trường Sơn”. Đây là tập truyện thứ 6 của ông, bên cạnh 2 tiểu thuyết, 1 ký sự và 6 công trình nghiên cứu đã xuất bản, với 6 giải thưởng cấp quốc gia cho 6 tác phẩm. Đặc biệt là tác phẩm “B. Trọc” đã được nhà xuất bản Thanh niên xuất bản năm 1999 và Nhà xuất bản Văn học tái bản lần thứ hai.

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? là tên một tiểu luận của M. Heidegger (1946), như sự trả lời câu hỏi quan trọng của Hölderlin: Thi sĩ tồn tại để làm gì trong thời khốn khó. Những ưu tư thi ca và triết học nghệ thuật ấy đã gợi ý cho bài viết này, về tập thơ “Dần sáng” của Nguyễn Thị Kim Nhung.