Treo thưởng 2 tỷ đồng cho ĐT Việt Nam, bầu Hiển giàu cỡ nào?

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik, được ngân hàng SHB do bầu Hiển làm Chủ tịch treo thưởng 2 tỷ đồng cho chức vô địch.

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 trên sân Việt Trì – Phú Thọ tối 29/12 với lợi thế lớn khi giành thắng lợi 2-0 ở trận đấu lượt đi. Nhằm thổi bùng lên tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bất khuất, quyết thắng của dân tộc, ngân hàng SHB do đại gia Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch đã treo thưởng 2 tỷ đồng cho ĐT Việt Nam nếu Quang Hải, Tiến Linh cùng các đồng đội giành chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Trước đó, theo công bố từ ban tổ chức, đội vô địch AFF Cup 2024 sẽ nhận được số tiền thưởng 300.000 USD, tương đương số tiền hơn 7,6 tỷ đồng. Mức thưởng 300.000 USD dành cho đội vô địch được AFF được duy trì từ 2018 tới nay.

Treo thưởng 2 tỷ đồng cho ĐT Việt Nam, bầu Hiển giàu cỡ nào? - 1

Ngân hàng SHB do bầu Hiển làm Chủ tịch treo thưởng 2 tỷ đồng cho ĐT Việt Nam nếu vô địch AFF Cup 2024

Trước khi treo thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Viêt Nam nếu vô địch AFF Cup 2024, 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng SHB do bầu Hiển làm Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% chỉ tiêu kế hoạch năm. Vốn điều lệ SHB đạt 36.629 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tổng tài sản của SHB ở mức 688.387 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2023. SHB cũng là một trong 5 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước đã được SHB thực hiện trong năm 2023 gần 3.091 tỷ đồng.

Theo số liệu được SHB công bố, nhà băng này có tổng cộng 7 cổ đông gồm 3 tổ chức và 4 cá nhân đang sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Về phía cổ đông tổ chức, CTCP Tập đoàn T&T đang sở hữu 287 triệu cổ phiếu, tương đương 7,85% vốn tại ngân hàng. CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nắm giữ 53,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,46% vốn. Cuối cùng là CTCP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ đang sở hữu 89,5 triệu cổ phiếu hay 2,44% vốn tại ngân hàng. Người có liên quan của doanh nghiệp này nắm giữ lượng cổ phần không đáng kể.

Về phía cổ đông cá nhân, người nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất là ông Đỗ Vinh Quang, con trai Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển với 107,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,93% vốn ngân hàng. Tiếp đó là ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB. Cụ thể, ông Vinh đang nắm giữ 101,4 triệu cổ phiếu, tương đương 2,775 vốn ngân hàng.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển đang trực tiếp sở hữu 99,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,72% vốn. Tính theo giá thị trường khối tài sản Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 1.096 tỷ đồng. Bà Đỗ Thị Thu Hà đang có 74,4 triệu cổ phiếu, tỉ lệ sở hữu 2,03%, tương đương hơn 771 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung, những cá nhân và tổ chức liên quan đến Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đang có hơn 20% vốn tại ngân hàng, tương ứng 736 triệu cổ phiếu.

Nam Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.