Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Tiếp đà giảm, thị trường chờ đợi thông tin mới

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu chi dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này.

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 106,09, giảm 0,06% vào lúc 6h38 ngày 22/4 theo giờ Việt Nam.

Trong tuần qua, thị trường liên tiếp đón nhận các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, bao gồm doanh số bán lẻ và chỉ số quản lý sức mua trong lĩnh vực sản xuất của Philadelphia. Các báo cáo đã khiến thị trường ngày càng tin rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hạn chế, giữ lãi suất chuẩn ở mức từ 5,25% đến 5,5% để đưa lạm phát về mốc 2%.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu chi dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này. Báo cáo này sẽ cho biết xu hướng lạm phát trong thời gian gần đây và tác động của nó đến hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed.

Chuyên gia phân tích thị trường Everett Millman của Gainesville Coins nhận định, chỉ số tiêu dùng tháng này nhiều khả năng giảm, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có kế hoạch cắt giảm lãi suất sớm hơn. 

Trong khi đó, Chủ tịch Adrian Day của Asset Management Adrian Day cho rằng, giá vàng sẽ đi ngang trong thời gian tới, khi các báo cáo số liệu kinh tế gần đây khiến thị trường ngày càng tin rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức từ 5,25% đến 5,5%.

Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Tiếp đà giảm, thị trường chờ đợi thông tin mới - 1

Đồng USD giảm nhẹ

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.272 VND/USD, tăng 12 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN giữ nguyên trong phạm vi giao dịch 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.140 – 25.245 VND/USD còn giá bán ra duy trì ở ngưỡng 25.485 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.700 - 25.800 VND/USD. 

Những ngày gần đây, tỷ giá liên tục phá đỉnh. Trong nước, nhu cầu mua ngoại tệ lớn, nhất là từ phía doanh nghiệp, như nhập khẩu sắt thép. Các doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro nên mua tăng ngoại tệ kỳ hạn, khiến nhu cầu trong tương lai chuyển về hiện tại.

Về phía điều hành, Ngân hàng Nhà nước cho biết theo sát diễn biến tỷ giá để có các biện pháp giải tỏa áp lực trên thị trường. Một trong số đó là trung hòa lượng tiền đồng dư thừa trên thị trường liên ngân hàng thông qua phát hành tín phiếu, từ đó giảm áp lực với tỷ giá.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Sinh thái Nam Cầu Kiền

Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Sinh thái Nam Cầu Kiền

Sáng 14/10, Công ty Cổ phần Shinec – Chủ đầu tư Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền đã vinh dự đón tiếp Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm quan và làm việc. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ Chương trình Tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự Quân đội Hoàng gia Campuchia từ ngày 22/9-21/10/2025, do Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam tổ chức. Đoàn do Đại t

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 chuyên đề quan trọng

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 chuyên đề quan trọng

Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội; và Thông báo nhanh kết

Cảnh báo giả mạo cuộc thi “Oanh vàng kể chuyện”

Cảnh báo giả mạo cuộc thi “Oanh vàng kể chuyện”

Ngày 17/10, Ban Tổ chức Cuộc thi “Oanh vàng kể chuyện” vừa phát đi thông báo khẩn cảnh báo về việc xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức và trang mạng xã hội giả mạo chương trình, sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi của Cuộc thi, thậm chí lợi dụng hình ảnh của các tổ chức, nghệ sĩ, thí sinh và đơn vị đồng hành để thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân.