Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai tiếp tục góp vốn vào công ty người máy của Vingroup

Theo đó, ở công ty người máy mới thành lập của Tập đoàn Vingroup trong tháng đầu năm 2025, tiếp tục có sự xuất hiện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai trong vai trò cổ đông lớn.

Ngày 10/1 vừa qua, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (VIC) đã ban hành nghị quyết đầu tiên (Nghị quyết số 01) của năm 2025 thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con. Thời điểm đó, VIC cho biết tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy đa năng VinMotion (công ty VinMotion), vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Công ty có ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là sản xuất người máy công nghiệp, người máy thông minh, người máy đa năng cho các mục đích khác nhau. Trong đó, tỷ lệ góp vốn của Vingroup tại Công ty VinMotion là 51% vốn điều lệ. 49% vốn điều lệ còn lại của doanh nghiệp ở thời điểm đó không được phía VIC công bố chi tiết.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai tiếp tục góp vốn vào công ty người máy của Vingroup - 1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai tiếp tục góp vốn vào công ty người máy của VIC

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngoài 51% vốn điều lệ do Vingroup sở hữu, 49% vốn điều lệ còn lại của VinMotion thuộc về tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai.

Cụ thể, tại VinMotion, người giàu nhất Việt Nam góp 390 tỷ đồng, tương đương 39% vốn điều lệ. Hai người con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 50 tỷ đồng, tương đương 5% cổ phần. Bà Nguyễn Mai Hoa sinh năm 1969 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đây là công ty thứ 2 do Vingroup thành lập thời gian gần đây có sự góp vốn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai người con trai của mình.

Trước đó, khi VIC thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng hồi cuối tháng 11/2024, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai cũng góp vốn với tỷ lệ tương tự.

Theo đó, tại VinRobotics, Tập đoàn Vingroup nắm giữ 51% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng góp 39% cổ phần, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người có 5% cổ phần. Vị trí tổng giám đốc VinRobotics do ông Ngô Quốc Hưng đảm nhiệm.

VinRobotics hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các giải pháp tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty chuyên sản xuất và tích hợp các sản phẩm người máy và robot thông minh, nhằm cung cấp các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đời sống.

Như vậy, khi hai công ty người máy mới là VinRobotics và VinMotion chính thức đi vào hoạt động, số lượng công ty công nghệ của Vingroup sẽ được nâng lên thành 7 công ty. Trước đó, hệ sinh thái công ty con trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp của VIC còn 5 thành viên, bao gồm VinFast, VinSmart, VinAI, VinBigdata, VinHitech.

Những động thái này đều nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ cao, một trong ba trụ cột chính của Vingroup.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Đẩy mạnh tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, đại nhạc hội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí

Đẩy mạnh tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, đại nhạc hội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, nhất là trong dịp Tết. Đẩy mạnh tổ chức các chương trình văn hóa, n

Số hóa di sản

Số hóa di sản

Điểm mới nổi bật của Nghị định 308 là đẩy mạnh số hóa di sản, thích ứng với yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới, theo báo Nhân dân.