Viên ngọc mê hoặc bằng hạt ngô giá gần một nghìn tỷ đồng

"Estrela de FURA 55.22", viên hồng ngọc lớn nhất và có giá trị nhất từng xuất hiện tại cuộc đấu giá, đã được bán với giá khổng lồ 34,8 triệu USD.

Viên đá quý được chào bán với giá khởi điểm 21 triệu USD, nó đã được bán ra với giá 30 triệu USD cộng với phí và hoa hồng cho một người mua ẩn danh qua điện thoại. Tổng số tiền được chi trả cho viên đá này là 34,8 triệu USD (817 tỷ VND), lập kỷ lục mới tại Sotheby's New York vào thứ Hai (8/6).

Viên đá quý tuyệt đẹp được cắt từ một viên đá thô 101 cara, được phát hiện vào tháng 7 năm ngoái tại mỏ hồng ngọc Montepeuz ở Mozambique do công ty Fura Gems điều hành.

Viên ngọc mê hoặc bằng hạt ngô giá gần một nghìn tỷ đồng - 1

Trang web chính thức của Sotheby's đã chia sẻ thông tin chi tiết về FURA Gems, một công ty bắt đầu hành trình tại Mozambique vào năm 2017 và hiện đang nắm giữ 9 giấy phép khai thác ruby tại quốc gia này.

Trang web đấu giá cho biết FURA là công ty khai thác đá quý màu phát triển nhanh nhất trên thế giới và cam kết phát triển bền vững cũng như trách nhiệm xã hội của công ty. Công ty hiện sở hữu nhiều mỏ ngọc lục bảo và ngọc bích ở Colombia và Úc.

Viên ngọc mê hoặc bằng hạt ngô giá gần một nghìn tỷ đồng - 2

Những người thợ mỏ ở Montepuez đã phát hiện ra viên hồng ngọc đáng chú ý vào năm ngoái, viên hồng ngọc trong suốt và sống động đến kinh ngạc. Nó nặng 101 carat đáng kinh ngạc. Nó được mệnh danh là "Estrela de FURA" (hay Ngôi sao của FURA trong tiếng Bồ Đào Nha).

Estrela de FURA được ra mắt tại Dubai vào tháng 9 năm 2022, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới với tư cách là viên hồng ngọc chất lượng cao nhất từng được phát hiện.

Nhà đấu giá danh tiếng thế giới Sotheby's mô tả viên đá quý này có "độ trong vượt trội" và vẻ đẹp toát lên nhờ màu đỏ như "máu chim bồ câu". Bên cạnh đó, Sotheby's gọi viên hồng ngọc này "cực hiếm", “có giá trị và quan trọng nhất” từng được tung ra thị trường.

Theo trích dẫn của hãng tin Reuters, Uni Kim, chuyên gia trang sức tại Sotheby's Hong Kong, cho biết: "Đó là một trong những viên hồng ngọc có chất lượng đá quý lớn nhất và lớn nhất mà chúng tôi từng thấy. Màu sắc, độ bão hòa, độ trong và bạn biết mọi thứ đi kèm với viên hồng ngọc, nó là một tác phẩm rất tuyệt vời và đẹp đẽ”.

Trước đó, kỷ lục thế giới về một viên hồng ngọc được bán đấu giá đã được xác lập vào tháng 5 năm 2015 bởi một viên đá Miến Điện nặng 25,59 carat có tên là "Hồng ngọc mặt trời mọc". Nó đã được bán với giá 30,3 triệu USD tại Sotheby's ở Geneva.

Huy Nguyễn (Theo CNN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Sáng 4/6/2026, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ghi nhận, động viên nỗ lực của toàn hệ thống, vừa thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục, đồng thời vạch ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên mới.

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện để hình thành chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đi vào ổn định. Ngày nay, đơn vị hành chính cấp xã có vị trí chiến lược, then chốt, phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chính th

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển,” để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, k

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Từ cô bé "Pippi Tất Dài" bước ra khỏi những trang sách tuổi thơ đến những thước phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển 2026” đã mở ra một không gian gặp gỡ đầy màu sắc giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh đưa di sản điện