Cổ vật Việt Nam lần đầu được chuẩn hóa theo quy chuẩn đấu giá quốc tế

Ngày 16/1, PI Auction House sẽ tổ chức phiên đấu giá Nghệ thuật đạt chuẩn quốc tế PI-03 với tên gọi 'Arts du Asian – Nghệ thuật châu Á'. Đây là lần đầu tiên một nhà đấu giá Việt Nam mang lên sàn đấu giá quốc tế những hiện vật nghệ thuật hết sức đa dạng.

Cổ vật Việt Nam lần đầu được chuẩn hóa theo quy chuẩn đấu giá quốc tế - 1
Bức 'Bác Hồ câu cá' do hoạ sĩ Trần Văn Cẩn thực hiện. (Nguồn: PI Auction House)

Phiên đấu giá với sự góp mặt của những hoạ sĩ nổi tiếng như Bùi Xuân Phái (đấu giá bức Chân dung), Trần Văn Cẩn (bức Bác Hồ câu cá), Lê Bá Đảng (Không gian), Nguyễn Đức Toàn (Hà Nội phố), Nguyễn Tuấn Thịnh (Mùa hoa cúc)... Các tác phẩm được thể hiện phong phú trên các chất liệu như gỗ, sơn màu, sơn dầu, lụa.

Một số cổ vật như: Nậm phượng hiệu nội phủ thế kỷ 19, chum cửu long thế kỷ 18, đỉnh ngọc thế kỷ 20, vòng đá Lương Chử... cũng sẽ góp mặt trong phiên đấu giá.

Sưu tầm cổ vật xưa nay như một mạch nước ngầm trong dòng chảy văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người Việt. Đã hình thành từ lâu nhưng thị trường mua bán, trao đổi cổ vật vẫn còn khá sơ khai và chưa thực sự phát triển một cách chuyên nghiệp.

Phiên đấu giá nghệ thuật là cuộc chơi, là sự tiếp nối dòng chảy hội họa, nghệ thuật của các thế hệ đi trước. Đây cũng là cơ hội lớn để các nhà sưu tầm có thể mang về cho mình những “báu vật” mà bấy lâu tìm kiếm.

Ông Đô Sơn, Giám đốc PI Auction House cho biết, phiên đấu giá “Arts du Asian – Nghệ thuật châu Á” là lần đầu tiên đấu giá cổ vật được chuẩn hóa theo quy chuẩn đấu giá quốc tế, giúp các nhà sưu tầm dễ dàng tiếp cận hơn với những hiện vật quý hiếm mang nhiều giá trị văn hóa, tiệm cần dần với xu hướng sưu tầm trên toàn thế giới.

Cũng theo ông Sơn, thị trường mua bán, trao đổi cổ vật lâu nay vẫn có nhưng còn khá sơ khai và chưa thực sự phát triển một cách chuyên nghiệp. Lần đấu giá này, ông muốn tổ chức một cuộc đấu giá cổ vật do chính đơn vị Việt Nam thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế về hình ảnh, cách thức đấu giá, công khai thông tin sản phẩm cụ thể... Trước đây, PI Auction House có tổ chức 2 cuộc đấu giá nhưng vật phẩm đa phần chỉ gồm tranh và tượng, chưa có cổ vật.

“Cổ vật tại Việt Nam đã từng xuất hiện trên các sàn đấu thương mại, đấu giá điện tử nhưng do các đơn vị quốc tế thực hiện. Phiên đấu giá lần này là lần đầu tiên cổ vật Việt Nam được chính đơn vị trong nước đưa lên sàn đấu giá quốc tế. Tôi kỳ vọng từ sự kiện này, cổ vật Việt có thể tham gia vào quá trình thương mại một cách chính thống, chuyên nghiệp, thuận lợi hơn cho các nhà sưu tầm trong và ngoài nước”, ông Sơn nói.

Theo TGVN

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khung pháp lý chuyên biệt: Nuôi dưỡng sức sáng tạo, bồi đắp sức mạnh mềm Việt Nam

Khung pháp lý chuyên biệt: Nuôi dưỡng sức sáng tạo, bồi đắp sức mạnh mềm Việt Nam

Những năm gần đây, chất liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm hướng tới công chúng đại chúng. Điện ảnh liên tiếp khai thác đề tài lịch sử; sân khấu truyền thống thử nghiệm những cách kết hợp mới; các làng nghề tìm hướng kết nối với nhà thiết kế để phát triển sản phẩm; trong khi thị trường âm nhạc chứng kiến những concert quy mô hàng

Kiến tạo diện mạo mới cho múa đương đại Việt

Kiến tạo diện mạo mới cho múa đương đại Việt

Từ một loại hình nghệ thuật hình thành trên nền tảng tư duy thẩm mỹ phương Tây, múa đương đại khi đến Việt Nam không chỉ được tiếp nhận như một hệ thống kỹ thuật biểu diễn mới mà còn bước vào quá trình tiếp biến văn hóa đầy sáng tạo. Nếu ở giai đoạn đầu, các nghệ sĩ chủ yếu học hỏi ngôn ngữ vận động, phương pháp sáng tác và tư duy dàn dựng của thế giới, thì theo th