Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước

Ngày 16/10, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đại diện cho hội viên trên cả nước. Đại hội đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật, phát huy bản sắc dân tộc, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đưa mỹ thuật gắn bó sâu sắc hơn với đời sống nhân dân và công cuộc phát triển đất nước.

Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển, xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới”, Đại hội tập trung đánh giá những kết quả đạt được, nhìn nhận các hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Hội Mỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X gồm 11 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu họa sĩ Đào Quốc Huy giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031; hai Ủy viên Ban Thường vụ là họa sĩ Nguyễn Trung Tín và họa sĩ Đặng Tiến; Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X gồm 5 thành viên, trong đó, họa sĩ Hồ Minh Quân được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước - 1

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng toàn thể hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ IX, đồng thời nhấn mạnh vai trò, vị trí của mỹ thuật trong đời sống văn hóa dân tộc và những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động Hội trong giai đoạn mới.

“Mỹ thuật là một trong những loại hình nghệ thuật hiện diện lâu bền nhất trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Từ những đường nét hoa văn trên trống đồng, đình chùa, bia đá, tượng cổ, tranh dân gian và nghệ thuật điêu khắc truyền thống đến hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và nghệ thuật đương đại, mỗi thời đại đều để lại diện mạo tinh thần của mình bằng hình khối, đường nét và màu sắc. Có những điều lịch sử được ghi lại bằng văn tự, thơ ca, âm nhạc, nhưng cũng có những dấu ấn lịch sử được lưu giữ qua những bức tranh, pho tượng và công trình nghệ thuật. Mỹ thuật vì thế không chỉ làm đẹp cho cuộc sống hôm nay mà còn góp phần tạo nên ký ức, bản sắc và diện mạo văn hóa của một dân tộc, một quốc gia”, theo PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước - 2

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đề cập đến vị trí của các hội văn học nghệ thuật trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương là những tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Theo ông, điều này thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật nói chung và các hội chuyên ngành nói riêng, trong đó có Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ IX của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận Hội Mỹ thuật Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động sinh động, liên tục trên các lĩnh vực sáng tác, triển lãm, đi thực tế, trại sáng tác, lý luận phê bình và quảng bá mỹ thuật. Hệ thống triển lãm mỹ thuật khu vực tiếp tục được duy trì; công tác phát triển đội ngũ được quan tâm, lực lượng nghệ sĩ trẻ ngày càng trưởng thành, hoạt động đối ngoại và giao lưu nghề nghiệp từng bước được mở rộng, nhiều tác phẩm đã bám sát đời sống, phản ánh sinh động công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đó, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Theo ông, mỹ thuật Việt Nam hiện chưa có nhiều tác phẩm thực sự tạo được dấu ấn sâu rộng trong đời sống xã hội; công tác lý luận phê bình chưa theo kịp thực tiễn sáng tác; nguồn lực dành cho hoạt động sáng tác, đối ngoại và cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu Hội Mỹ thuật Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng chuyên môn. Trước hết, cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác Hội, đặt chất lượng tác phẩm và tài năng nghệ sĩ ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Theo ông, Hội cần tạo điều kiện để các họa sĩ, nhà điêu khắc bám sát thực tiễn đời sống, phát huy năng lực sáng tạo, có thêm những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh được tâm hồn, phẩm chất của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Một nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện là phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho lực lượng họa sĩ trẻ phát triển. Theo đó, cần khuyến khích những tìm tòi, thể nghiệm mới trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng cá tính sáng tạo, đồng thời đề cao ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Cùng với hoạt động sáng tác, công tác lý luận phê bình cần được quan tâm đúng mức. Ông cũng đề nghị Hội đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sáng tác, lý luận phê bình, đào tạo, lưu trữ và quảng bá tác phẩm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Đặc biệt, trước yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cùng các chi hội trong cả nước tiếp tục mở rộng không gian phát triển của mỹ thuật trong đời sống xã hội, tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế, phát huy tiềm năng của mỹ thuật trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Đào Quốc Huy cho biết, trong nhiệm kỳ 2026–2031, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác Hội, xây dựng Hội thực sự trở thành mái nhà chung của những người làm mỹ thuật, nơi tài năng được trân trọng, những tìm tòi sáng tạo được khuyến khích, tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của hội viên được lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ.

Đưa Mỹ thuật Việt Nam đồng hành sâu sắc hơn với đời sống và công cuộc phát triển đất nước - 3

Họa sĩ Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu tại Đại hội

Theo họa sĩ Đào Quốc Huy, Hội sẽ cùng đội ngũ nghệ sĩ góp phần phát triển nền mỹ thuật Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, có chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và sức sáng tạo mới; vừa kế thừa di sản, vừa chủ động tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, phản ánh sinh động đời sống đất nước và con người Việt Nam. Cùng với việc trân trọng những cống hiến của các thế hệ đi trước, Hội sẽ quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho nghệ sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật phát triển tài năng, khẳng định bản sắc sáng tạo, bảo đảm sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Ban Chấp hành khóa X xác định lấy hội viên và chất lượng chuyên môn làm trung tâm, nâng cao hiệu quả các trại sáng tác, triển lãm khu vực và hoạt động giới thiệu tác phẩm; tăng cường kết nối nghệ sĩ, các tổ chức nghề nghiệp và nguồn lực xã hội, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Đồng thời, Hội sẽ chú trọng đưa mỹ thuật đến gần hơn với nhân dân, để nghệ thuật hiện diện sâu rộng trong không gian công cộng, trường học, các thiết chế văn hóa và môi trường sống, góp phần nâng cao năng lực thẩm mỹ của công chúng, làm đẹp không gian sống và bồi đắp đời sống tinh thần.

Đặc biệt, trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Hội sẽ chủ động thích ứng với chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa, lưu trữ, quảng bá tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ; góp phần xây dựng thị trường mỹ thuật lành mạnh, chuyên nghiệp, minh bạch và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, Ban Chấp hành khóa X sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, lấy chất lượng hoạt động Hội, sự trưởng thành của đội ngũ nghệ sĩ và những đóng góp thiết thực cho nền mỹ thuật nước nhà làm thước đo kết quả nhiệm kỳ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, thống nhất những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, hướng tới xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, góp phần đưa mỹ thuật Việt Nam phát triển và gắn bó sâu sắc hơn với đời sống nhân dân.

Minh Quang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 40.000 điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thời báo Văn họ

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026: Đẩy mạnh đối thoại chính sách

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026: Đẩy mạnh đối thoại chính sách

Sáng 15/10, tại Hưng Yên, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Tập đoàn công nghiệp – năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn dàn Quốc gia thường niên với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh quốc gia” và Lễ kỷ niệm

Nguyễn Trí Huân - nhà văn của những trang viết buồn thời hậu chiến

Nguyễn Trí Huân - nhà văn của những trang viết buồn thời hậu chiến

Có một nhận định rất phổ biến về mối quan hệ khăng khít, hữu cơ giữa con người tinh thần, tình cảm của nhà văn với phong cách văn chương trong các tác phẩm của ông ta: “Phong cách, ấy chính là con người”. Nhận định này, theo tôi, đương nhiên không áp dụng được cho một số rất đông các nhà văn, những người mà con người giữa đời thực với con người trong văn chương của họ khác x