1000 nghệ sĩ cải lương tranh tài tại Liên hoan Cải lương toàn quốc

Tối 5/11, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Long An. 1000 nghệ sĩ, diễn viên của 22 đơn vị nghệ thuật sẽ bước vào cuộc tranh tài gay cấn.

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 diễn ra trong 15 ngày, từ ngày 5/11 đến ngày 20/11 với 27 vở diễn của 22 đơn vị nghệ thuật cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên.

22 đơn vị nghệ thuật gồm: Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An; Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai; Đoàn Cải lương Hương Tràm; Sân khấu Võ Thị; Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre; Công ty TNHH sự kiện và giải trí We; Nhà hát Cải lương Hà Nội; Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh; Nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu; Nhà hát Tây Đô; Công ty TNHH nghệ thuật Việt Star; Đoàn Cải lương Hải Phòng; Nhà hát NTTT tỉnh Thanh Hóa; Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh; Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Songviet; Hội Sân khấu Bạc Liêu; Công ty TNHH giải trí Gia Bảo; Công ty TNHH giải trí sân khấu Kim Ngân; Sân khấu Sen Việt và Nhà hát Cải lương Việt Nam.

1000 nghệ sĩ cải lương tranh tài tại Liên hoan Cải lương toàn quốc - 1

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021. Ảnh: BTC

Hội đồng nghệ thuật gồm: Nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức, NSND Bạch Tuyết, NSND Lê Huy Quang, NSND Thanh Hải, NSƯT Lê Đại Chức, NSƯT Trần Thắng Vinh, NSƯT Hồ Ngọc Trinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tiếp tục giữ gìn và tôn vinh những tinh hoa của nghệ thuật sân khấu Cải lương, thúc đẩy quá trình hội nhập các loại hình sân khấu nghệ thuật truyền thống. 

Đây đông thời là dịp để các văn nghệ sĩ, diễn viên sân khấu Cải lương được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp và thể hiện hết tài năng, đam mê, tỏa sáng trên một sân khấu lớn. Bên cạnh đó, Liên hoan là cơ sở để các đơn vị nghệ thuật, các nhà quản lý tìm ra những nhân tố mới, những vở diễn hay có chất lượng từ đó có những giải pháp chiến lược, định hướng cho việc phát triển sân khấu nghệ thuật truyền thống nói chung và sân khấu nghệ thuật truyền thống Cải lương nói riêng lên một tầm cao mới.

1000 nghệ sĩ cải lương tranh tài tại Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2

Hội đồng nghệ thuật nhận hoa từ Cục trưởng Cục NTBD và Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam. Ảnh: BTC

"Để đáp ứng được yêu cầu của Liên hoan, tôi đề nghị các nghệ sĩ, diễn viên bằng tình yêu nghề, sức sáng tạo nghệ thuật hãy phô diễn những tài năng của mình một cách tốt nhất để đem đến Liên hoan những vở diễn chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày các cao của khán giả. Hội đồng nghệ thuật là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà viết kịch, nhạc sĩ am hiểu về nghệ thuật Cải lương làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan lựa chọn những vở diễn, nghệ sĩ tiêu biểu để vinh danh tại Liên hoan", Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu.

1000 nghệ sĩ cải lương tranh tài tại Liên hoan Cải lương toàn quốc - 3

Một cảnh trong vở "Bên dòng Long Khốt" - vở khai mạc Liên hoan. Ảnh: BTC

Ngay sau lễ khai mạc, đơn vị chủ nhà Long An đã có phần thi đầu tiên với vở diễn "Bên dòng Long Khốt". Ngày 6/11, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và Đoàn Cải lương Hương Tràm sẽ dự thi với hai vở diễn "Sứ Mệnh" và "Hương Tràm".

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).