"Hoa hồng kể chuyện" - chuyện của nữ khoa học có gì khác với các hoa hậu, nghệ sĩ?

Mini Show “Hoa Hồng kể chuyện” do Thời báo Văn học nghệ thuật, Tạp chí Phụ nữ mới và Hội đồng nữ Doanh nhân quốc tế IWEC tổ chức.

"Hoa hồng kể chuyện" - chuyện của nữ khoa học có gì khác với các hoa hậu, nghệ sĩ? - 1

Tham dự chương trình có sự tham gia của hơn 200 khách mời là các nhà quản lý, nhà khoa học, nghệ sĩ, nữ trí thức, nữ doanh nhân, sinh viên các trường đại học .v.v.

"Hoa Hồng kể chuyện" là sự kết hợp giữa nghệ thuật với những tiết mục hấp dẫn, dàn dựng công phu và những câu chuyện đầy ý nghĩa về tình yêu, hôn nhân, gia đình, công việc, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Đây là món quà ý nghĩa, mang đến nguồn cảm hứng và động viên cho phụ nữ, khích lệ họ tiếp tục "thắp lửa" và "giữ lửa" trong cuộc sống, khẳng định vai trò quan trọng cùng những giá trị sâu sắc mà họ đóng góp, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.. Các Hoa hồng kể chuyện là những gương mặt nổi tiếng, truyền cảm hứng như: Hoa hậu Jennifer Phạm, NSƯT Chiều Xuân, Tiến sĩ Bá Thị Châm, Diễn giả - tác giả sách Tuệ An.v.v.

"Hoa hồng kể chuyện" - chuyện của nữ khoa học có gì khác với các hoa hậu, nghệ sĩ? - 2

Hoa hậu Phạm Bích Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế IWEC.

Hoa hậu Jennifer Phạm và NSƯT Chiều Xuân là hai gương mặt quen biết với công chúng. Jennifer Phạm, là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô tốt nghiệp ngành dược của Đại học California. Những năm gần đây, hoa hậu ở Hà Nội cùng chồng, đắt show làm MC sự kiện và được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp trong, ngoài nước. Cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải và có ba con chung.

"Hoa hồng kể chuyện" - chuyện của nữ khoa học có gì khác với các hoa hậu, nghệ sĩ? - 3

Hoa hậu Jennifer Phạm.

"Hoa hồng kể chuyện" - chuyện của nữ khoa học có gì khác với các hoa hậu, nghệ sĩ? - 4

Tạo hình của Chiều Xuân trong hoạt cảnh "Bà mẹ Hà Nội tìm đón con từ chiến khu Việt Bắc trở về trong ngày tiếp quản thủ đô''. Ảnh. Phạm An

NSƯT Chiều Xuân từng là diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam. Nghệ sĩ sớm xuất hiện trên điện ảnh, truyền hình, được yêu mến qua nhiều phim như Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng (1994), Hà Nội 12 ngày đêm (2002), Tình biển (2004).

"Hoa hồng kể chuyện" - chuyện của nữ khoa học có gì khác với các hoa hậu, nghệ sĩ? - 5

Tiến sĩ Bá Thị Châm.

Đứng chung sân khấu với 2 gương mặt trong giới show biz là Tiến sĩ Bá Thị Châm. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống về Đông y, Tiến sĩ Bá Thị Châm  hiện đang là nhà nghiên cứu chuyên ngành hóa sinh tại Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), luôn tập trung vào nghiên cứu các loại cây thuốc bản địa của Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích sức khỏe từ chúng. Trong suốt những năm qua, Bá Thị Châm đã nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe, bao gồm Nanocurcumin Coptis giúp giảm nguy cơ viêm loét dạ dày-ruột, Gastroadisia hỗ trợ chống viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày, Herbainsu giúp điều hòa chuyển hóa đường, cùng các sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mãn tính, giảm mệt mỏi như Conacepts, và Ích Phế Panaak giúp giảm ho và hỗ trợ điều trị viêm phế quản, viêm phổi. Một số chế phẩm mà chị nghiên cứu, như nanocurcumin, có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ phòng chống ung thư. Các nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng đã chứng minh hiệu quả của chúng.

"Hoa hồng kể chuyện" - chuyện của nữ khoa học có gì khác với các hoa hậu, nghệ sĩ? - 6

Diễn giả-tác giả sách Tuệ An.

Một nhân vật truyền cảm hứng khác trong chương trình là diễn giả-tác giả Tuệ An. Cô là nhà sáng lập và điều hành Happy Academy. Tuệ An được biết đến với vai trò là chuyên gia tình cảm và chữa lành, diễn giả truyền cảm hứng. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu hôn nhân gia đình. Bên cạnh việc coaching, Tuệ An cũng dành nhiều thời gian cho việc viết sách. Những cuốn sách đã xuất bản: "Lặng", "Bình yên trong bão tố", 3 cuốn trong bộ sách "Chinh phục hạnh phúc" và 2 cuốn trong bộ sách "Từ bạn đời đến bạn đạo". Năm 2023 với tác giả Tuệ An là một dấu mốc quan trọng đánh dấu 50.000 ấn bản với 7 đầu sách đã được gửi tới các độc giả trong và ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam. 

Ngồi "ghế nóng" Talkshow  trong vai trò MC  là Hoa hậu Đại Dương Doanh Nhân Quốc Tế 2019 Phạm Thị Bích Thuỷ, Phó Chủ Tịch - Tổng Thư ký IWEC. Chị là một nhà hoạt động xã hội nhiệt huyết, người luôn tâm huyết với công việc xây dựng cộng đồng. Với vai trò lãnh đạo tại IWEC,  Phạm Thị Bích Thuỷ không chỉ thể hiện sự xuất sắc trong công tác điều hành mà còn luôn chú trọng đến việc hỗ trợ và kết nối các doanh nhân nữ, tạo ra một môi trường phát triển bền vững. Chị cũng là người có tầm nhìn chiến lược và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang lại những giá trị tích cực cho xã hội. Sự khiêm tốn, tinh thần cống hiến và khả năng lãnh đạo của Thuỷ đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, đặc biệt là trong việc xây dựng cộng đồng vững mạnh và hỗ trợ các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Bằng sự kiên trì, bền bỉ và lòng yêu nghề, Phạm Thị Bích Thuỷ đã và đang góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo của cộng đồng doanh nhân, giúp họ vượt qua thử thách và phát triển mạnh mẽ hơn. 

Chương trình “Hoa Hồng kể chuyện" sẽ diễn ra từ 14h đến 16h 30 , Chủ nhật, ngày 2/3/2025 tại TRIXIE, 165 Thái Hà, quận Đống  Đa, TP Hà Nội.

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Đất nước”  – Một bài thơ lớn của Nguyễn Đình Thi

“Đất nước” – Một bài thơ lớn của Nguyễn Đình Thi

“Đất nước” là một bài thơ ngắn được Nguyễn Đình Thi sáng tác trong một khoảng thời gian dài (1948 - 1955). Phần đầu của “Đất nước” được tạo thành từ hai đoạn trong các bài thơ “Sáng mát trong như sáng năm xưa” (1948) và “Đêm mít tinh” (1949), có thay đổi một số từ, riêng dòng thứ ba được thay đổi hẳn bằng một câu thơ khác. Phần sau của “Đất nước”, từ câu “Ôi nh

Văn học nghệ thuật góp phần tạo khí thế mới, sức vươn mới của dân tộc

Văn học nghệ thuật góp phần tạo khí thế mới, sức vươn mới của dân tộc

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Văn học Nghệ An từ năm 1975 đến nay từ  một  góc nhìn

Văn học Nghệ An từ năm 1975 đến nay từ một góc nhìn

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, để đánh giá thành tựu văn học của tỉnh miền Trung quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm (từ 1975 đến nay), Thời báo Văn học nghệ thuật giới thiệu tới bạn đọc bài viết của nhà báo Nguyễn Đình Anh - Trưởng ban Lý luận Phê bình Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An - Biên tập viên phụ trách miền Trung của Thời báo Văn h