Ả Rập Saudi và Iran đạt thỏa thuận quân sự quan trọng

Quan chức Ả Rập Saudi không tiết lộ chi tiết của các thỏa thuận, chỉ nói rằng Riyadh và Tehran đã nhất trí về vấn đề giải quyết xung đột ở Yemen, cũng như vấn đề quân sự, an ninh của hai nước.

Ả Rập Saudi và Iran đạt thỏa thuận quân sự quan trọng - 1

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (trái) và giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei

Ả Rập Saudi và Iran đã đạt thỏa thuận không đối đầu quân sự hoặc thực hiện các hoạt động tình báo chống lại lợi ích của nhau, kênh truyền hình Al Arabiya TV có trụ sở ở Dubai, ngày 16/3 cho biết.

"Hai quốc gia đã đưa ra những cam kết trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm tránh đối đầu quân sự hoặc thực hiện các hoạt động tình báo", quan chức Ả Rập Saudi giấu tên nói.

Trong đàm phán bình thường hóa quan hệ song phương, Ả Rập Saudi cũng đảm bảo rằng không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ để làm bàn đạp tấn công Iran. Mỹ là quốc gia đối thủ của Iran, hiện đang đặt căn cứ quân sự hùng hậu ở Ả Rập Saudi.

"Theo thỏa thuận mới, lãnh thổ Ả Rập Saudi không được sử dụng trong các chiến dịch quân sự chống Iran", quan chức này nhấn mạnh.

Quan chức Ả Rập Saudi cho biết, hai bên cũng nhất trí về vấn đề giải quyết xung đột ở Yemen. Ả Rập Saudi hậu thuẫn chính phủ Yemen, từng phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng nhằm đối phó với phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn.

Năm ngoái, Ả Rập Saudi đã đồng ý tạm thời ngừng bắn dù phiến quân Houthi vẫn đang kiểm soát thủ đô Yemen.

Theo nguồn tin, giới chức Ả Rập Saudi và Iran không đàm phán về vấn đề khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với phương Tây.

Đây là diễn biến mới nhất trong quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Iran, hai quốc gia có mối quan hệ căng thẳng ở Trung Đông. Hôm 10/3, Ả Rập Saudi và Iran đã đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao, mở lại đại sứ quán trong thời hạn 2 tháng. Phái đoàn của hai nước đạt thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán song phương ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian đánh dấu lần đầu tiên Mỹ bị gạt ra rìa trong những vấn đề hệ trọng ở Trung Đông. Israel là quốc gia thất vọng nhất khi Ả Rập Saudi và Iran khôi phục quan hệ. Israel luôn tuyên bố sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời bày tỏ quan điểm thiết lập quan hệ với Ả Rập Saudi nhưng chưa được Riyadh chấp nhận.

Hoàng Anh - TASS

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 10-12/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật, qua đó góp phần hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia.

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số, theo báo Nhân dân.