Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường

Kiểm soát và sử dụng vũ khí thành thạo, thông hiểu các chiến thuật chiến đấu và sơ cứu y tế là 3 bài tập bắt buộc đối với những người lính dự bị Nga sắp tham chiến ở Ukraine.

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 1

Lính dự bị Nga bắt đầu bài huấn luyện (ảnh: RIA)

Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, hãng thông tấn RIA Novosti cho hay, binh sĩ dự bị nước này buộc phải hoàn thành các bài huấn luyện bổ sung, trước khi được gửi tới chiến trường ở Ukraine. Nhiệm vụ của họ là nhanh chóng khôi phục các kỹ năng quân sự đã được học trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lệnh động viên một phần lực lượng dự bị được ban hành ở Nga hôm 21/9. Dự kiến, khoảng 300.000 người sẽ được triệu tập.

Theo RIA, các bài tập của binh sĩ Nga đã được thay đổi, sao cho phù hợp với những tình huống có thể xảy ra trong chiến dịch ở Ukraine.

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 2

Súng hạng nặng được binh sĩ Nga đưa ra thực hành (ảnh: RIA)

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 3

Một binh sĩ Nga tập bắn súng AK cải tiến (ảnh: RIA)

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 4

Những người lính dự bị được trang bị đầy đủ thiết bị quân sự (ảnh: RIA)

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 5

Lính dự bị Nga làm quen với xe bọc thép (ảnh: RIA)

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 6

Binh sĩ Nga tập dùng súng chống tăng (ảnh: RIA)

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 7

Lính dự bị Nga học sơ cứu cho đồng đội (ảnh: RIA)

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 8

Vũ khí huấn luyện có thể gắn đạn thật (ảnh: RIA)

Ảnh: Lính dự bị Nga luyện tập trước khi ra chiến trường - 9

Các bài học chiến thuật phối hợp tác chiến được đề cao (ảnh: RIA)

Trong khi Nga đang đào tạo lính dự bị, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine – trung tướng Sergey Nayev – lo ngại, Nga có thể lên kế hoạch tấn công Kiev với số quân đông đảo.

“Khả năng đó có thể xảy ra. Moscow chưa bao giờ từ bỏ ý định kiểm soát toàn bộ Ukraine và thủ đô Kiev. Đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga”, ông Sergey Nayev phát biểu hôm 3/10 trong cuộc phỏng vấn của kênh TSN (Canada).

“Hiện tại, Kiev không bị đe dọa. Chúng tôi cũng chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga tập trung lực lượng nhằm tấn công Kiev. Nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của Moscow cũng như khả năng quân đội của họ”, ông Sergey Nayev nhận xét.

Chính Pháp - RIA Novosti

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khúc hát gọi mùa xuân đại ngàn

Khúc hát gọi mùa xuân đại ngàn

Trong mạch nguồn sáng tác bền bỉ và giàu bản sắc của nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, ca khúc “Bên em mùa xuân Tây Bắc” xuất hiện như một bông hoa ban nở đúng độ xuân về. Đây không chỉ là một tác phẩm viết về mùa xuân, về miền Tây Bắc, mà còn là một khúc tình ca đậm chất văn hóa dân tộc, nơi thiên nhiên, con người, âm nhạc và phong tục hòa quyện trong một không gian nghệ thuật

Việt Nam – Lào định hướng hợp tác văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới

Việt Nam – Lào định hướng hợp tác văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới

Ngày 10/01/2026 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), nhân dịp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt – Lào: Bản trường ca hữu nghị”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Du lịch Lào nhằm trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp tổ chức chương trình và định hướng hợp tác trong thời gian tới, t

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM chính thức đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM chính thức đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM (European International School Ho Chi Minh City – EIS) vừa chính thức nhận được kiểm định từ Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (Western Association of Schools and Colleges – WASC). Đây được xem là cột mốc quan trọng, khẳng định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế của EIS, đồng thời mở rộng lộ trình học thuật toàn cầu cho học sinh theo

Để đất nước phát triển bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Để đất nước phát triển bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đảng đề ra để cả nước cùng suy nghĩ và phấn đấu để đạt. Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, các văn kiện Đại hội đang được tích cực dự thảo. Bài viết này đóng góp một số ý vào nội dung phát triển đất nước bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội trong những thập niên t