Ảnh: Lễ quốc khánh của Indonesia tại siêu dự án thủ đô mới

Indonesia lần đầu tiên tổ chức lễ kỷ niệm quốc khánh ở Nusantara – siêu dự án sẽ trở thành thủ đô mới của nước này trong tương lai.

Ảnh: Lễ quốc khánh của Indonesia tại siêu dự án thủ đô mới - 1

Quang cảnh lễ quốc khánh của Indonesia ở thủ đô tương lai (ảnh: Reuters)

Hôm 17/8, hàng trăm quan chức Indonesia, bao gồm cả Tổng thống Joko Widodo và nội các, cùng khách mời từ nhiều nước đã tập trung ở một quảng trường thuộc thành phố Nusantara, tỉnh Đông Kalimantan để dự lễ mừng quốc khánh – sự kiện kỷ niệm 79 năm Indonesia giành độc lập từ Nhật Bản.

Buổi lễ ban đầu được lên kế hoạch để khánh thành Nusantara, thành phố sẽ trở thành thủ đô mới của Indonesia. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như chậm tiến độ, thiếu hụt kinh phí, đại dịch Covid-19 và một số công ty bỏ thầu, siêu dự án của Indonesia vẫn chưa rõ khi nào sẽ hoàn thành.

Ảnh: Lễ quốc khánh của Indonesia tại siêu dự án thủ đô mới - 2

Duyệt binh trong lễ quốc khánh Indonesia (ảnh: Reuters)

Hồi đầu tuần, Tổng thống Indonesia cho biết, sẽ có khoảng 8.000 khách mời tham dự lễ quốc khánh vào ngày 17/8, nhưng số khách mời sau đó bị rút xuống còn 1.300. Lý do là Nusantara không có đủ hạ tầng cần thiết để đón tiếp lượng khách quá đông.

Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát Indonesia đã được triển khai cho buổi lễ quốc khánh ở Nusantara. Sự kiện diễn ra long trọng và trang nghiêm, mặc dù xung quanh vẫn còn nhiều công trình chưa hoàn thiện.

Ở Jakarta (thủ đô hiện tại của Indonesia) lễ quốc khánh được chủ trì bởi Phó tổng thống Ma'ruf Amin.

Tổng thống Widodo đã bắt đầu làm việc tại dinh tổng thống mới ở Nusantara từ cuối tháng 7 và tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên tại đây hôm 13/8.

Ông Widodo (người đã lãnh đạo Indonesia trong 10 năm) sẽ rời nhiệm sở vào tháng 10 tới đây. Tổng thống mới đắc cử của Indonesia – ông Prabowo Subianto – đã cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành siêu dự án Nusantara.

Ảnh: Lễ quốc khánh của Indonesia tại siêu dự án thủ đô mới - 3

Tổng thống Widodo (bên phải) và người sắp kế nhiệm ông – ông Prabowo Subianto (ảnh: Reuters)

Ảnh: Lễ quốc khánh của Indonesia tại siêu dự án thủ đô mới - 4

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Indonesia (ảnh: Reuters)

Ảnh: Lễ quốc khánh của Indonesia tại siêu dự án thủ đô mới - 5

Đội nghi lễ trong sự kiện quốc khánh của Indonesia (ảnh: Reuters)

Thủ đô tương lai Nusantara của Indonesia, với diện tích khoảng 2.600 km2, được khởi công xây dựng từ năm 2022 và nằm giữa những khu rừng rập rạm trên đảo Borneo. Dự án này tiêu tốn khoảng 33 tỷ USD, phần lớn đến kinh phí xây dựng đến từ nguồn vốn xã hội hóa.

Chính Pháp – Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nếu có 1.000 tỷ USD, Elon Musk có thể mua được gì?

Nếu có 1.000 tỷ USD, Elon Musk có thể mua được gì?

Với gói lương khổng lồ mới được cổ đông Tesla thông qua, Elon Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Con số “1.000 tỷ” nghe gần như siêu thực, nhưng nếu giả sử nó thành hiện thực, thử xem: với từng ấy tiền, Musk có thể mua được những gì trên hành tinh này?

Ý kiến góp ý với dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ý kiến góp ý với dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, với tư cách là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi xin có một số số ý kiến với nội dung về văn hóa, về xây dựng, phát

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 05/11/2025, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện quan trọng này là diễn đàn chính trị để phát huy trí tuệ, tâm huyết, tình cảm của giới văn nghệ sĩ với Đả