Báo Mỹ: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là “cơn đau đầu” với Washington

Dưới thời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Ankara là “nguồn cơn gây ra rắc rối lớn” đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, báo Mỹ New York Times cho biết, mô tả lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột Ukraine là một trong số các vấn đề.

Báo Mỹ: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là “cơn đau đầu” với Washington - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây góp phần giúp Nga và Ukraine đạt thỏa thuận về hoạt động vận chuyển ngũ cốc. Động thái này được Washington đón nhận tích cực, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các vấn đề trong quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải quyết, New York Times cho biết vào ngày 23.7.

Theo báo Mỹ, ông Erdogan đang là “cơn đau đầu” và là “nguồn cơn gây rắc rối lớn” với Washington.

“Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay cả hai phe trong cuộc xung đột ở Ukraine. Họ không phải là đồng minh tin cậy mà chúng ta có thể kì vọng vào”, Hạ nghị sĩ Chris Pappas nói, theo News York Times. “Tôi nghĩ chính quyền Tổng thống Joe Biden cần có lập trường cứng rắn hơn với Thổ Nhĩ Kỳ”.

Là quốc gia thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khả năng trừng phạt Nga và vẫn hợp tác kinh tế với Moscow.

Theo News York Times, việc ông Erdogan tham gia hội nghị ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga cho thấy “mâu thuẫn với phương Tây về việc cô lập Nga và Iran”.

Bên cạnh đó, ông Erdogan vẫn tiếp tục cảnh báo khả năng ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, dù đã ký biên bản ghi nhớ đồng ý về nguyên tắc với hai nước này.

Với khả năng phủ quyết trong NATO, “ông Erdogan khiến liên minh và chính quyền ông Biden gặp trở ngại trong chiến lược đối phó Nga”, News York Times nhận định.

Theo báo Mỹ, Quốc hội có thể sẽ không duyệt thương vụ bán các chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ và ông Erdogan có thể sẽ lại đưa vấn đề Thụy Điển và Phần Lan làm quân bài gây sức ép với Mỹ.

Cũng trong tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ cảnh báo quân đội Mỹ phải rút khỏi miền đông Syria và chấm dứt hỗ trợ quân sự cho lực lượng dân quân người Kurd.

“Mỹ rất quan ngại về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các khu vực người Kurd kiểm soát ở đông bắc Syria”, Dana Stroul, một phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với News York Times.

“Ông Erdogan cùng nhóm với chúng tôi nhưng có những hành động không hề có lợi cho cả nhóm. Chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu thay đổi”, cựu quan chức đối ngoại Mỹ, Elizabeth Shackelford nói.

Theo News York Times, Mỹ không thể phớt lờ ông Erdogan vì “Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Đông và Tây”.

Minh An - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Danh sách chiến thắng của Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 đã phác họa một bức tranh đầy tự hào về nghệ thuật biểu diễn nước nhà, nơi các nghệ sĩ không chỉ chứng minh được năng lực làm chủ kỹ thuật cá nhân, tư duy sản xuất hiện đại mà còn thể hiện rõ trách nhiệm công dân. Đồng thời, sự hài hòa giữa tính học thuật và đại chúng trong các tác phẩm được vinh danh tiếp tục khẳng

Giải Cống hiến năm 2026: Ghi dấu hành trình bứt phá của âm nhạc và thể thao nước nhà

Giải Cống hiến năm 2026: Ghi dấu hành trình bứt phá của âm nhạc và thể thao nước nhà

Lễ trao giải Cống hiến năm 2026 - Vì một Việt Nam rạng rỡ do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tối 15/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là mùa giải Cống hiến lần 20 được tổ chức và là mùa thứ ba được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.