Chặng cuối cuộc đua vào Nhà trắng: Tấm vé phút chót sẽ vào tay ai?

Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa và đối thủ đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden đang tận dụng những ngày cuối cùng để ra sức vận động tranh cử ở các bang chiến địa.

Tuy nhiên, chiến thuật mà hai ứng cử viên lựa chọn lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi đương kim Tổng thống tiến hành 10 cuộc vận động liên tục tại 9 bang khác nhau chỉ trong 2 ngày cuối cùng, thì cựu phó Tổng thống lại chỉ tập trung vào bang Pennsylvania.

Chặng cuối cuộc đua vào Nhà trắng: Tấm vé phút chót sẽ vào tay ai? - 1 Cả ông Biden (trái) và ông Trump đều có các hoạt động tranh cử đến ngày cuối cùng trước bầu cử - Ảnh: Reuters.

Michigan là chặng dừng chân đầu tiên trong chiến dịch vận động nước rút của nhà lãnh đạo Mỹ trong 2 ngày cuối cùng trước bầu cử. Dù lịch trình vận động dày đặc, với 10 cuộc vận động liên tiếp tại 9 bang, song đương kim Tổng thống, 74 tuổi lại không hề tỏ ra mệt mỏi.

Cũng giống như những lần trước đó, ông Trump tiếp tục kêu gọi người dân Mỹ bỏ phiếu cho giấc mơ Mỹ: “Mỗi một lá phiếu cho tôi và cho đảng Cộng hòa sẽ làm một lá phiếu để cứu Giấc mơ Mỹ. Chúng tôi sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ngược lại, đối thủ đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden chỉ tập trung vào Pennsylvania, chỉ một ngày sau khi ông Donald Trump tổ chức bốn cuộc vận động tranh cử riêng biệt ở bang này. Cũng giống như Michigan, Pennsylvania, dù có có truyền thống theo Dân chủ, song lại ngả về ông Donald Trump một cách sít sao trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Joe Biden hi vọng có thể thuyết phục được những cử tri Công giáo từng bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa năm 2016.

Thống kê cho thấy, hơn 93 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trên tổng số hơn 230 triệu cử tri. Theo chuyên gia Douglas Herbert của Pháp, đây là một chỉ dấu quan trọng cho thấy mức độ hăng hái của cử tri Mỹ  đối với cuộc bầu cử Tổng thống được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ này. Tuy nhiên, lượng cử tri bỏ phiếu sớm đông đảo này không có nghĩa là chiến thắng đã nằm trong tay ai:

“Thật khó để dự đoán bỏ phiếu sớm có lợi cho ứng cử viên nào. Bởi nếu như có nhiều cử tri đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, thì ngược lại số cử tri đảng Cộng hòa có thể đi bỏ phiếu trực tiếp lại đông hơn và có thể tăng vọt vào ngày bầu cử chính thức. Đây cũng là lý do đương kim Tổng thống rất trông chờ vào ngày bầu cử chính thức, cũng như tin tưởng vào một chiến thắng”, chuyên gia Douglas Herbert nói.

Kết quả thăm dò dư luận công bố hôm qua (1/11) của Thời báo New York Times và của Đại học Siena đều cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa tại 4 bang chủ chốt mà đảng Cộng hòa từng giành chiến thắng cách đây 4 năm: Pennsylvania, Arizona, Florida và Wisconsin. Tuy nhiên cũng giống như chuyên gia Douglas Herbert, các nhà quan sát đều tỏ ra thận trọng khi đề cập tới kịch bản bầu cử năm 2016, với chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Trong một dấu hiệu cho thấy bầu không khí căng thẳng bao trùm nước Mỹ trước bầu cử, nhiều cửa hàng tại bang New York và tại thủ đô Washington đã đóng cửa từ chiều qua. Trong khi đó, nhiều hàng rào an ninh đã được dựng lên để đề phòng nguy cơ xảy ra bạo động nếu như kết quả bầu cử ngày 03/11 quá sít sao hay bất phân thắng bại cho cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa./.

Theo VOV None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Clip: Rùng mình pha vượt xe

Clip: Rùng mình pha vượt xe "hổ vồ" ở khúc cua của Ninja

Bất chấp đoạn đường đang vào cua, người phụ nữ đi xe máy vẫn liều lĩnh vượt xe tải phía trước. Đúng lúc này, hàng loạt xe tải hổ vồ xuất hiện từ hướng ngược lại, đẩy người đi xe máy vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

72 năm đã trôi qua, những đoàn quân tiến qua năm cửa ô, biển người bên Hồ Gươm, lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng”, những gương mặt Hà Nội rạng rỡ trong ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954... vẫn còn nguyên trong ký ức nhiều thế hệ qua những bức ảnh lịch sử. Phía sau những khuôn hình ấy là câu chuyện của những phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh và cả những người cầm máy nghiệp dư đã

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định), theo Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng cho người dân dịp 24/11

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng cho người dân dịp 24/11

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Cổng TTĐT bộ VHTTDL đăng tải.