Cựu cố vấn Lầu Năm Góc nói Ukraine phản công chưa hiệu quả

Đại tá Mỹ Douglas Macgregor cho rằng, các lực lượng Nga có thể sẽ sớm mở đợt tấn công nhằm kiểm soát thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc nói Ukraine phản công chưa hiệu quả - 1

Một nhóm đặc nhiệm Ukraine ở tỉnh Kharkiv.

Quân đội Ukraine không phản công một cách hiệu quả như tuyên bố và các lực lượng Nga có thể kiểm soát hoàn toàn khu vực ven bờ Biển Đen của Ukraine, đại tá Macgregor, cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nói, theo RT.

Xuất hiện trong một chương trình phát trực tuyến do cựu thẩm phán Mỹ Andrew Napolitano tổ chức vào tuần trước, ông Macgregor bác bỏ thông tin mà một số kênh truyền thông Mỹ đăng tải, rằng Nga "tổn thất tới 80.000 binh sĩ ở Ukraine".

Ông Macgregor cho rằng, "con số thực tế hơn có thể là khoảng 13.000 - 15.000 binh sĩ thiệt mạng bên phía Nga", trong khi "Ukraine tổn thất khoảng 60.000 - 80.000 người".

Kể từ đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga chưa cập nhật con số thương vong của binh sĩ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Khi được hỏi về tình hình ở tiền tuyến, cựu cố vấn Lầu Năm Góc nói đại đa số binh sĩ Nga được lệnh "nghỉ ngơi, tái tổ chức và tái trang bị" trước khi phát động đợt tấn công mới vào tháng 8.

Ông Macgregor dự đoán Nga sẽ mở đợt tấn công hướng tới kiểm soát thành phố cảng Odessa, biến Ukraine thành quốc gia không giáp biển

"Ukraine chưa tổ chức được một cuộc phản công hiệu quả. Tôi chưa thấy có dấu hiệu gì cho rằng Ukraine có thể ngăn chặn đà tiến công của Nga", cựu cố vấn Lầu Năm Góc nói, theo RT.

Theo ông Macgregor, các lực lượng Nga đang có hoạt động ở phía nam tỉnh Kharkiv, có thể để chuẩn bị cho đợt tấn công mới ở khu vực này trong tương lai.

Ông Macgregor kết luận rằng Nga sẽ tập trung cho nhiệm vụ ở phía nam Ukraine trước sau đó mới tính tới khả năng kiểm soát Kharkiv.

"Nga có thể phát động các đợt tấn công này vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9", cựu quan chức Lầu Năm Góc dự đoán.

Trong thời gian qua, quân đội Ukraine đã nhiều lần giao tranh với các lực lượng Nga ở tỉnh Kherson và tuyên bố giành lại nhiều khu dân cư.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang tập trung gây gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga mà chưa có kế hoạch phản công nhằm vào thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền nam đang do Nga kiểm soát.

Hoàng Anh - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

“Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật” là một hội thảo ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), giúp lan tỏa những giá trị của Điện Biên Phủ trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, thúc đẩy sự thăng hoa, bền bỉ, nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho các văn ng

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

Trong khuôn khổ chương trình “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”, đoàn đại biểu là các văn nghệ sĩ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có dịp đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Him Lam, đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hoan Hô chiến sỹ Điện Biên”. Sự kiện do Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điệ