Phản ứng của dân mạng Singapore khi đội nhà "thua đau" trước đội tuyển Việt Nam

Cộng đồng mạng Singapore đã có nhiều ý kiến sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Việt Nam. Một trong số đó là việc họ đánh giá cao thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Phản ứng của dân mạng Singapore khi đội nhà "thua đau" trước đội tuyển Việt Nam - 1

Nguyễn Xuân Son (áo trắng) được cư dân mạng Singapore đánh giá cao. Ảnh: CNA

Tối 26/12, dù được chơi trên sân nhà và có màn trình diễn không đến nỗi tệ, đội tuyển Singapore vẫn chấp nhận "thua đau" trước đội tuyển Việt Nam với 2 bàn thua ở phút bù giờ trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024. Những người "trừng phạt" các "chú sư tử" Singapore là Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Xuân Son.

Sau trận đấu, cư dân mạng hâm mộ bóng đá Singapore đã đưa ra nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Nỗi thất vọng

Dưới bài đăng kết quả trận đấu của trang Facebook Liên đoàn bóng đá Singapore tối 26/12, người dùng Peter Yeo bình luận: "Việt Nam vẫn là đội tốt hơn... Họ xứng đáng giành chiến thắng và đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết. Tôi chỉ cảm thấy buồn cho các cổ động viên Singapore, những người đã thể hiện sự tận tâm còn nhiều hơn cả các cầu thủ".

"Các bạn thực sự khiến người hâm mộ thất vọng, những người đã xếp hàng hàng giờ để xem các bạn thi đấu mà lại trình diễn một lối chơi bóng đá kinh khủng như vậy. Trên sân nhà, ít nhất các bạn cũng nên thi đấu nhiệt tình và tấn công thay vì chơi phòng ngự và chuyền dài vô định. Những màn trình diễn như thế này là lý do vì sao bóng đá của chúng ta không bao giờ thú vị. Không có bước tiến và bóng đá chết", người dùng Facebook Kel viết dưới bài đăng.

Cư dân mạng Senthil Doraisamy, người đang sống tại Singapore, bình luận: "Ban đầu tôi rất mong chờ để xem trận đấu, tuy nhiên, sau đó tôi cảm thấy thất vọng vì những sai lầm đáng tiếc của thủ môn Singapore. Trận đấu đã diễn ra tốt, nhưng vẫn có sai sót. Những sai lầm này cần được khắc phục trong trận lượt về".

Phản ứng của dân mạng Singapore khi đội nhà "thua đau" trước đội tuyển Việt Nam - 2

Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng của đội nhà tại Singapore. Ảnh: CNA

Dưới bài đăng hình ảnh trận đấu của kênh tin tức Channel News Asia tối 26/12, nhiều cư dân mạng cũng đưa ra bình luận về đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore.

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam, dù không cầm bóng nhiều nhưng họ có sự quyết tâm giành chiến thắng. Một màn trình diễn trên mức trung bình của các cầu thủ Singapore, xin gửi lời khen ngợi đến toàn đội. Nhưng tôi có thể đề nghị đội tuyển xem lại thói quen giơ tay khi đội bạn có vẻ như phạm lỗi không? Trận đấu vẫn tiếp diễn và trọng tài không bắt buộc phải dừng trận đấu. Nếu không thể sửa được, liệu có thể tập chơi bóng với một tay giơ lên không? Làm ơn đi", người dùng Facebook Lawrence Ang bình luận.

Heiryadi Ibrahim, người dùng Facebook, bình luận: "Trò chơi kết thúc với đội tuyển Singapore. Trận lượt về phải thi đấu trên sân khách và ghi ít nhất 3 bàn thắng. Đó là điều không dễ".

"Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng"

"Hãy chấp nhận thực tế. Đội mạnh hơn đã giành chiến thắng trong trận đấu. Các cầu thủ nên xem lại trận đấu để rút kinh nghiệm cho trận tới", cư dân mạng Peter Chua viết.

Trong khi đó, cư dân mạng Kuntheara Tep dành lời ngợi khen cho đội tuyển Việt Nam và tiền đạo Nguyễn Xuân Son. "Việt Nam là một đối thủ rất mạnh trong giải đấu này. Tiền đạo mang áo số 12 tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong việc dứt điểm ở hầu hết các trận", Kuntheara bình luận.

"Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Chúng ta giữ bóng nhiều nhưng không thể ghi bàn", người dùng Facebook George Yeo đánh giá.

Phản ứng của dân mạng Singapore khi đội nhà "thua đau" trước đội tuyển Việt Nam - 3

Tiến Linh cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024. Ảnh: CNA

Kỳ vọng trận lượt về

"Singapore đá hay nhưng đáng tiếc là mắc sai lầm ở phút cuối", một cư dân mạng khác bình luận.

Cư dân mạng Lu Kee Hong cũng thể hiện sự ủng hộ đội nhà bằng bình luận: "Kết quả trận đấu không phản ánh toàn bộ nỗ lực của đội tuyển Singapore. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình với một đội tuyển mạnh. Chúng ta xứng đáng có một quả phạt đền và nếu ghi bàn ở tình huống đó, có lẽ kết quả đã khác. Nhưng vẫn còn trận lượt về. Tôi tự hào về các cầu thủ".

"Đối với một đội không có cầu thủ nhập tịch, chúng ta đã làm rất tốt. Việt Nam có một người Brazil nhập tịch. Đó là sự khác biệt", cư dân mạng Raveendran Sivarajasingam bình luận.

Người dùng Facebook Chernaldo Cher vẫn tỏ ra lạc quan: "Không sao các bạn, đây mới chỉ là trận lượt đi. Chúng ta sẽ thắng họ ở trận lượt về. Điều quan trọng là phải có bàn thắng sớm và không để thua thêm. Chúng ta phải ghi được 3 bàn".

Sau trận thắng tối 26/12, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn khi trở về sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) để tiếp đón đội tuyển Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Cup vào 20h ngày 29/12.

Lâm Nhã Du - tổng hợp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng tổ chức hoạt động vượt lên một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên hay một Lễ hội thông thường, mà hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị, nơi hội tụ, thử nghiệm và lan tỏa những ý tưởng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng người dân Thủ đô.

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Năm 2023, khi đang là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thạc sỹ  Lê Thị Hà được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyết định đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, sau đó Thạc sỹ  Lê Thị Hà cùng tập thể lãnh đạo đơn vị không ngừng nỗ lực đưa Viện phát triển, đạt được những thành tựu đáng tự hào, đặc biệt trong năm 2025 vừa qua.

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Chiều ngày 9/12 (theo giờ Hà Nội), tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra ở Ấn Độ, UNESCO đã chính thức thông qua quyết định ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh, mở ra cơ hội và trách nhiệm mới trong việc hồi sinh dòng tranh dân gian độc đáo này.