Dấu hiệu rõ ràng nhất về sự sống ngoài Trái đất

Các nhà khoa học vừa phát hiện dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về khả năng tồn tại sự sống trên một hành tinh ngoài hệ Mặt trời.

Dấu hiệu  rõ ràng nhất về sự sống ngoài Trái đất - 1

Ảnh đồ họa về một hành tinh thuộc "thế giới Hycean" mà K2-18 b nằm trong số đó. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, một nhóm các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng James Webb (JWST) đã phát hiện hai loại khí đặc biệt trong bầu khí quyển của hành tinh K2-18 b. Đó là dimethyl sulfide (DMS) và dimethyl disulfide (DMDS). Trên Trái đất, cả hai loại khí này chỉ được tạo ra bởi các sinh vật sống, chủ yếu là sinh vật phù du sống dưới biển.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận tín hiệu sinh học có thể cho thấy một hành tinh ngoài hệ Mặt trời đang có sự sống”, Nikku Madhusudhan, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Cambridge và là tác giả chính của nghiên cứu đăng trên Astrophysical Journal Letters, nói.

Ông Madhusudhan nhấn mạnh rằng phát hiện này mới chỉ là dấu hiệu của sự sống, chứ chưa phải bằng chứng trực tiếp về các sinh vật sống.

Hành tinh K2-18 b có khối lượng gấp 8,6 lần Trái đất và đường kính lớn hơn khoảng 2,6 lần. Nó quay quanh một ngôi sao lùn đỏ trong vùng "có thể ở được" – nơi nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh, cách Trái đất khoảng 124 năm ánh sáng.

Dấu hiệu  rõ ràng nhất về sự sống ngoài Trái đất - 2

Hình ảnh phác họa hành tinh K2-18 b cách Trái đất 124 năm ánh sáng. Ảnh: Reuters.

Giới khoa học cho rằng K2-18 b thuộc "thế giới Hycean" –  nghĩa là hành tinh bao phủ bởi đại dương và có bầu khí quyển giàu hydro. Đây là môi trường lý tưởng để vi sinh vật tồn tại. Ông Madhusudhan lưu ý: “Chúng tôi đang nói đến sự sống ở cấp độ vi sinh vật, giống như sinh vật phù du trong đại dương trên Trái đất”.

Khí DMS và DMDS được phát hiện với nồng độ vượt quá 10 phần triệu thể tích – cao hơn hàng ngàn lần so với trên Trái đất – và điều này, theo ông Madhusudhan, không thể lý giải nếu không có hoạt động sinh học.

Dù rất hứa hẹn, giới khoa học vẫn kêu gọi sự cẩn trọng. “Đây là là một thông tin mang tính đột phá. Nhưng chúng ta cần kiểm chứng dữ liệu một cách kỹ lưỡng”, chuyên gia Christopher Glein, công tác tại Viện Nghiên cứu Tây Nam (Mỹ), nói.

Ông Madhusudhan nói thêm: “Chúng ta cần quan sát lại từ hai đến ba lần để chắc chắn các dữ liệu thu được là thật. Đồng thời, cần nghiên cứu thêm để xác định liệu khí DMS và DMDS có thể sinh ra từ quá trình phi sinh học nào khác hay không”.

Tuy vậy, ông cũng bày tỏ sự lạc quan: “Việc tìm thấy sự sống trên hành tinh khác ngoài Trái đất là bước ngoặt đáng kể, và có thể chúng ta đang tiến rất gần điều đó”.

Hoàng Anh - Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Nếu nhìn dưới góc độ “học thuyết văn học xanh”, thì tác phẩm “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của Phạm Hồng Điệp có thể xem là một trong những biểu hiện khá rõ nét của xu hướng văn chương sinh thái Việt Nam thời kỳ mới. Điều đáng chú ý là tác phẩm này không chỉ kể một câu chuyện phiêu lưu, mà còn xây dựng một “triết lý cộng sinh” giữa con người – thiên nhiên – sự sống

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự bảo trợ truyền thông của Cổ

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Dường như trong thơ Nam Thanh, từ “Tình sen” (2020), “Con đường anh hái” (2021) đến “Nhắm mắt vào sẽ thấy” (2023) vừa có sự quen thuộc, nhất quán trong thi hứng lại có sự vượt thoát, biến ảo ở cách nhìn và cách diễn đạt, nhất là trong tập thơ mới nhất “Trong thanh lặng” (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa thăng hoa vừa khơi gợi, bung nở mà tinh tế, giản dị mà khác lạ của một cái tôi tr