Gazprom: Châu Âu "mất" đường cấp khí đốt quan trọng vô thời hạn

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho hay, họ đang tìm cách vận hành lại 2 đường ống Nord Stream bị hư hỏng, nhưng chưa ước tính được sẽ mất bao lâu.

Gazprom: Châu Âu "mất" đường cấp khí đốt quan trọng vô thời hạn - 1

Lõi đường ống dùng để lắp ráp hệ thống vận chuyển khí đốt Nord Stream của Nga (ảnh: RT)

Hôm 1/10, Sergey Kupriyanov – người phát ngôn của Gazprom – cho hay, các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga bị hư hại đồng nghĩa với việc châu Âu mất “vô thời hạn” tuyến đường cung cấp khí đốt quan trọng.

“Về cơ bản, châu Âu đã mất vô thời hạn tuyến đường cung cấp khí đốt quan trọng. Nga và Gazprom đã chi số tiền lớn để xây dựng và khởi động các đường ống này. Đây là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để khí đốt Nga đến được với người tiêu dùng châu Âu. Hiện tại, 2 đường ống bị hư hại với nhiều lỗ rò rỉ”, ông Sergey Kupriyanov phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp khả thi để khôi phục và vận hành đường ống Nord Stream, nhưng chưa thể ước tính được mốc thời gian hoàn thành. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn”, ông Kupriyanov nói, nhấn mạnh rằng, để đánh giá tình hình, Gazprom phải kiểm tra thực tế sự cố ở đường ống.

Ông Kupriyanov cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, 2 đường ống Nord Stream không hoạt động nhưng đã nạp đầy gần 800 triệu mét khối khí đốt và sẵn sàng hoạt động. Lượng khí đốt này tương đương với nhu cầu tiêu thụ của Đan Mạch trong 3 tháng.

Hôm 26/9, giới chức Đan Mạch và Thụy Điển thông báo phát hiện sự cố rò rỉ ở 2 đường ống Nord Stream. Cả Nga và châu Âu đều cho rằng vụ việc này gây ra bởi “hành động phá hoại”.

Cùng ngày 1/10, Gazprom thông báo không thể tiếp tục cung cấp khí đốt cho Italia.

“Gazprom thông báo rằng họ không thể tiếp tục cung cấp khí đốt cho chúng tôi qua Áo. Nguồn cung khí đốt từ Nga qua trạm Tarvisio bị giảm xuống mức 0”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo của Công ty năng lượng Eni của Italia.

Theo một thông báo từ Gazprom trên kênh Telegram, dòng khí đốt từ Nga sang Italia qua Áo đã bị đình chỉ do phía Áo có sự thay đổi về quy định vận chuyển.

“Gazprom đang làm việc để tìm ra giải pháp cho vấn đề này cùng đối tác Italia”, thông báo cho hay.

Năm 2021, Italia tiêu thụ 29 tỷ mét khối khí đốt từ Nga, tương đương 40% lượng khí đốt nhập khẩu. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Italia thông báo đang tìm cách giảm khoảng 10,5 tỷ mét khối khí đốt mua mỗi năm từ Nga.

Vương Nam – RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n