Kết quả phân tích hài cốt nghi "người ngoài hành tinh" ở Mexico

Các chuyên gia Mexico “không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự can thiệp hay tác động đối với hộp sọ" của hai "xác người ngoài hành tinh" được trưng bày tại Quốc hội Mexico vào tuần trước.

Kết quả phân tích hài cốt nghi "người ngoài hành tinh" ở Mexico - 1

Nhóm các nhà khoa học Mexico phân tích hai bộ hài cốt vào ngày 18/9.

Theo tờ New York Post, phát hiện mới dường như củng cố lập luận cho rằng, hai bộ hài cốt không phải là do con người tạo ra.

Các nhà khoa học đã tiến hành một số đánh giá trên hai bộ hài cốt tại trung tâm Noor ở Mexico vào ngày 18/9. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Jaime Maussan - một nhà báo điều tra đã nghiên cứu hiện tượng ngoài Trái đất trong nhiều thập kỷ.

Kết quả phân tích hài cốt nghi "người ngoài hành tinh" ở Mexico - 2

Hai bộ hài cốt không có dấu hiệu do con người tạo ra.

Jose Zalce Benitez, giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe Mexico, nói rằng nghiên cứu đã chứng minh mỗi "xác người ngoài hành tinh" đều có bộ xương riêng và không phải do con người tạo ra.

Theo ông Benitez, nhóm chuyên gia nhận thấy một trong số "người ngoài hành tinh" từng "tồn tại, có tính chất sinh học và đang trong thời kỳ mang thai". "Tôi có thể khẳng định hai bộ hài cốt nnày không có liên quan gì với con người", ông Benitez nói.

Kết quả phân tích hài cốt nghi "người ngoài hành tinh" ở Mexico - 3

Cận cảnh hài cốt nghi là "xác người ngoài hành tinh".

Hai bộ hài cốt được cho là được tìm thấy ở vùng Cusco, Peruo vào năm 2017 với đầu dài và 3 ngón tay mỗi bên. Những cấu tạo còn lại khá giống con người với 2 cánh tay và 2 chân.

Hôm 12/9, ông Maussan đã trưng bày hai bộ hài cốt này trước Quốc hội Mexico. Ông Maussan cho rằng, hai bột hài cốt có xương chắc khỏe nhưng khá nhẹ và không có răng. Thành phần của xương gồm cadimi và osmi - nguyên tố rất khan hiếm trên Trái đất. Gần 1/3 ADN của trong hai bộ hài cốt được cho là "không xác định". 

"Tôi nghĩ đây là bằng chứng rõ ràng về việc chúng ta đang có các các mẫu vật không phải con người, không liên quan đến bất kỳ loài nào khác trên thế giới", ông Maussan nói trước Quốc hội Mexico.

Kết quả phân tích hài cốt nghi "người ngoài hành tinh" ở Mexico - 4

Hai bộ hài cốt được trưng bày ở Quốc hội Mexico vào tuần trước.

Nhưng nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về việc hai bộ hài cốt trên thực sự là "xác người ngoài hành tinh". Trong nhiều năm, các phát hiện tương tự đều được xác định là xác ướp của con người hoặc các hài cốt được ghép từ xương người và xương động vật.

Các chuyên gia cũng hoài nghi vì "xác người ngoài hành tinh" tỏ ra quá giống người. "Rất khó có khả năng một loài thông minh, tiến hóa trên hành tinh khác lại rất với giống con người trên Trái đất", Brian Cox, giáo sư vật lý người Anh, nói trên Sky News.

Hoàng Anh - New York Post

Tin liên quan

Tin mới nhất

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm trao đổi, làm rõ vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, gắn với năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Thông qua hoạt động trao tặng Không gian tri thức số cho Thành Đoàn Huế, Công ty Cổ phần Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) định hướng phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam thí điểm mô hình thư viện số dùng chung, từng bước xem xét mở rộng tới 40 xã, phường và hệ thống trường học, góp phần đưa văn hóa đọc đến từng gia đình.

Phim ngắn AI: Phim ảo, họa thật (Kỳ 2)

Phim ngắn AI: Phim ảo, họa thật (Kỳ 2)

Sự nở rộ của phim ngắn AI không chỉ đặt ra những lo ngại về nội dung và tác động đối với người xem, mà còn tạo thêm sức ép đối với phim, điện ảnh chuyên nghiệp khi thói quen tiếp nhận của công chúng và công nghệ thay đổi.