Moldova lên tiếng sau khi Ukraine bị cáo buộc giữ lại hơn 50 triệu m3 khí đốt Nga

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phát triển cơ sở hạ tầng Moldova, Andrei Spinu ngày 23/11 đã lên tiếng làm rõ nghi vấn Ukraine giữ lại 52,52 triệu m3 khí đốt mà Nga cung cấp cho Moldova.

Moldova lên tiếng sau khi Ukraine bị cáo buộc giữ lại hơn 50 triệu m3 khí đốt Nga - 1

Phó Thủ tướng Moldova. Andrei Spinu năm nay 36 tuổi.

Ông Spinu nói lượng khí đốt trên thực chất là khí đốt dự trữ của Moldova mà nước này gửi nhờ tại các kho chứa ở Ukraine. Moldova cũng khẳng định sẽ chi trả đầy đủ số tiền mua khí đốt Nga theo hợp đồng ký kết.

Trước đó, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cáo buộc Kiev giữ lại 52,52 triệu m3 khí đốt Nga trên đường trung chuyển qua Ukraine tới Moldova. Gazprom thông báo sẽ giảm nguồn cung khí đốt từ ngày 28/11 nếu tình trạng này vẫn tái diễn.

"Lượng khí đốt mà Gazprom nói rằng bị Kiev giữ lại thực chất là của chúng tôi và đang ở các kho dự trữ tại Ukraine. Chúng tôi vẫn chi trả đầy đủ số tiền mua khí đốt, kể cả lượng khí đốt trên", ông Spinu nói, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Theo ông Spinu, khí đốt Nga cung cấp được Ukraine vận chuyển đầy đủ sang biên giới nước này, sau đó mới quay ngược lại để lưu trữ ở Ukraine. Moldova cũng gửi nhờ khí đốt dự trữ tại quốc gia láng giềng Romania.

"Moldova đã tích trữ hơn 200 triệu m3 khí đốt ở các cơ sở dự trữ trong nước. Chúng tôi hoàn toàn độc lập về năng lượng", ông Spinu nhấn mạnh.

Cuối tháng 10/2022, chính phủ Moldova đạt thỏa thuận với tập đoàn Gazprom về việc tiếp tục mua khí đốt Nga. Gazprom nói tập đoàn bảo lưu quyền cắt nguồn cung nếu Moldova vi phạm các thỏa thuận thanh toán.

Trong tháng 11, Gazprom cung cấp 51% lượng khí đốt mà Moldova mua của Nga theo hợp đồng và 43,5% lượng khí đốt sẽ được cung cấp trong tháng 12.

Hoàng Anh - RIA Novosti

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bóng đá Việt Nam lập tức bước vào giai đoạn căng thẳng với hàng loạt giải đấu và trận cầu quan trọng. Tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, bên cạnh hành trình giành vé World Cup của tuyển nữ tại Asian Cup 2026.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lịch sử trong công tác Mặt trận, đặc biệt là bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung