Nga áp lệnh trừng phạt mới trả đũa Anh

Nhiều quan chức và nhà báo Anh vừa bị Moscow đưa vào danh sách đen trừng phạt.

Nga áp lệnh trừng phạt mới trả đũa Anh - 1

Nga ngày 12/1 tuyên bố bổ sung thêm vào danh sách đen nhiều quan chức, nhà báo Anh. Ảnh minh họa: Bloomberg

Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/1 tuyên bố, Moscow đã mở rộng các biện pháp trừng phạt với Anh. Cụ thể, Nga đã thêm vào danh sách đen trừng phạt 36 quan chức, nhà báo Anh. Động thái này nhằm trả đũa các chính sách của London mà Moscow cho là "thù địch". 

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính phủ Anh có "đường lối bài Nga", cho rằng London "tiếp tục áp dụng cơ chế trừng phạt cá nhân và thực hiện chiến dịch tuyên truyền nhằm hạ thấp uy tín cũng như cô lập Moscow trên trường quốc tế". 

Trong bối cảnh đó, Moscow quyết định "đưa thêm vào danh sách đen của Nga một số thành viên nội các, đại diện các cơ quan thực thi pháp luật và một số phóng viên, nhà báo Anh". Bộ Ngoại giao Nga không cung cấp chi tiết danh tính, chức vụ của 36 cá nhân bị thêm vào danh sách đen. 

Bộ Ngoại giao Nga còn cho rằng London "không có thiện chí đối thoại mang tính xây dựng" với Moscow. Cùng với Mỹ, Anh đã có các động thái "kích động tâm lý sợ Nga", Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc. 

Moscow cũng cảnh báo rằng "các hành động thù địch và lời lẽ của các quan chức Anh vẫn sẽ tồn tại nếu Nga không có phản ứng thích đáng". 

Ngày 11/1, Anh tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Trước đó, truyền thông thế giới đưa tin, Anh cân nhắc gửi khoảng 12 xe tăng Challenger 2 tới Kiev.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Anh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nặng tay với Nga, đóng băng tài sản của một số lượng lớn tổ chức, cá nhân Nga, đồng thời ra lệnh cấm xuất khẩu với một số ngành công nghiệp và dịch vụ. 

Đáp lại, Moscow đã nhiều lần trừng phạt các quan chức và công dân Anh. 

Lâm Nhã Du - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi viết

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Báo Hà Nội mới vừa tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống