Ngày hội thơ quốc tế ảo, quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Với sự tham gia của hơn 200 nhà thơ và diễn giả, Lễ hội Thơ Quốc tế Medellín (Colombia) năm nay được tổ chức trực tuyến, kéo dài 70 ngày, từ 01/08 đến 10/10/2020, được xem là ngày hội thơ ảo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, Lễ hội thơ Medellín hàng năm.Lễ hội thơ Medellín hàng năm.

Lễ hội Thơ Colombia hàng năm được trao giải thưởng Sinh kế chính đáng (2006) vì đã tạo ra một không gian an toàn, được kết nối bằng nghệ thuật cho cộng đồng đang bị tàn phá bởi bạo lực.

Năm nay, sự kiện này đang diễn ra nhưng với hình thức trực tuyến do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Ngày hội thơ quốc tế ảo, quy mô lớn nhất từ trước tới nay - 1 Lễ hội thơ Medellin hàng năm

Nhà sáng lập sự kiện Lễ hội Thơ Quốc tế Medellín – ông Rendón bắt đầu tổ chức lễ hội lần đầu vào năm 1991 và được coi như một tia sáng hy vọng của thành phố Medellín, nơi bị bạo lực khủng bố, chính trị và buôn bán ma túy tàn phá khiến người dân không dám ra đường màn đêm buông xuống.

Mục đích của lễ hội là tổ chức những buổi đọc thơ ở không gian cộng đồng, nhằm phục hồi đời sống văn hóa và giúp người dân cải tạo lại thành phố.

Đến nay, lễ hội trở thành một trong những sự kiện thơ có uy tín nhất thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới tham gia nhằm tôn vinh nghệ thuật, dân chủ và tự do ngôn luận, đồng thời thảo luận các giải pháp về một số vấn đề cấp bách nhất trên Thế giới.

Ngày hội thơ quốc tế ảo, quy mô lớn nhất từ trước tới nay - 2 Ông Fernando Rendón - Trưởng ban Tổ chức lễ hội thơ Medellin

Tuy nhiên, "dịch bệnh COVID-19 khiến công việc của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng” – Rendón chia sẻ: “Chúng tôi đã gần như mất hết các nguồn tài trợ tài chính. Điều này càng khiến cho việc duy trì Lễ hội trở nên khó khăn", Rendón nhấn mạnh thêm.

Để duy trì truyền thống của lễ hội, Ban tổ chức quyết định chuyển lễ hội sang dạng trực tuyến. Lễ hội được tổ chức từ 01/08/2020 đến 10/10/2020. Diễn ra trong vòng 70 ngày với sự góp mặt của 180 nhà thơ tham gia đến từ hơn 100 đất nước. Có tất cả 130 hoạt động trực tuyến đã được lên kế hoạch.

“Đây sẽ là buổi gặp gỡ ảo lớn nhất của các nhà thơ trong lịch sử văn hóa", Rendón nói: “Điều này còn có ý nghĩa to lớn hơn nữa bởi sự tham gia nhiệt tình của các nhà thơ trong thời điểm con người bị hạn chế gặp gỡ quy mô lớn”.

Những người đoạt giải Sinh kế chính đáng, gồm có Alyn Ware và Raúl Montenegro cũng sẽ tham gia 3 hội thảo trực tuyến, là một trong những chương trình của lễ hội. Buổi thảo luận cùng những người đoạt giải Sinh kế chính đáng cũng nhằm đánh dấu kỉ niệm 40 năm của Giải thưởng.

Đối với người dân Colombia, lễ hội vẫn diễn ra ở thời điểm quan trọng khi căng thẳng đang gia tăng và nhiều người đang gặp khó khăn thực sự mang lại niềm hy vọng lớn lao.

Theo Giáo dục thời đại

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.