Người cấy chip não của ông Elon Musk nói gì khi dùng ý nghĩ điều khiển quân cờ trên máy tính?

Công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk sáng lập ngày 21/3 chia sẻ video quay cảnh người được cấy chip não chơi cờ trên máy tính chỉ bằng cách suy nghĩ.

Người cấy chip não của ông Elon Musk nói gì khi dùng ý nghĩ điều khiển quân cờ trên máy tính? - 1

Nolan Arbaugh (phải) xuất hiện trong video cùng một kỹ sư của Neuralink.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter), Noland Arbaugh, 29 tuổi, người được Neralink cấy chip não đầu tiên, chơi cờ trên máy tính hoàn toàn bằng suy nghĩ, theo Daily Mail.

"Hãy nhìn con trỏ chuột trên màn hình di chuyển. Đó là sức mạnh trí não của tôi", Arbaugh nói khi đang ngồi trên xe lăn. Arbaugh nói anh từng gặp tai nạn cách đây 8 năm, kể từ đó không còn cảm thấy gì kể từ vai xuống dưới.

Phương pháp cấy chip não mà Neuralink đang thử nghiệm được kì vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong chăm sóc sức khỏe cho người bại liệt.

Người cấy chip não của ông Elon Musk nói gì khi dùng ý nghĩ điều khiển quân cờ trên máy tính? - 2

Ảnh chụp từ video cho thấy Arbaugh chơi cờ trên máy tính hoàn toàn bằng suy nghĩ.

Trong suốt video, Arbaugh tỏ ra vui vẻ khi chơi cờ trên máy tính bằng suy nghĩ. Arbaugh mô tả cách mình điều khiển con trỏ chuột giống như dùng "thần lực" trong loạt bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).

Arbaugh nói những gì anh cần làm là nghĩ về việc đưa con trỏ chuột máy tính sang trái hay sang phải và dần dần anh bắt đầu quen với việc kiểm soát trỏ chuột chỉ bằng suy nghĩ. Theo Arbaugh, chỉ cần liếc mắt đến đâu, trỏ chuột sẽ di chuyển theo đó.

"Tôi cảm thấy thật may mắn khi là một phần trong thử nghiệm này. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều đang có trải nghiệm mới", Arbaugh nói.

Người cấy chip não của ông Elon Musk nói gì khi dùng ý nghĩ điều khiển quân cờ trên máy tính? - 3

Arbaugh từng gặp tai nạn cách đây 8 năm và kể từ đó không còn cảm thấy gì từ vai xuống dưới.

Một trong những điều gây ấn tượng cho Arbaugh nhất là anh có thể chơi những trò chơi đơn giản trên máy tính. Arbaugh nói anh cảm thấy rất thích thú và con chip cấy vào não đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. 

Tháng trước, tỷ phú Elon Musk thông báo quá trình cấy chip não đầu tiên đã thành công và bệnh nhân Arbaugh "có thể di chuyển trỏ chuột bằng cách suy nghĩ".

"Mọi thứ đang tiến triển tốt và bệnh nhân đang hồi phục hoàn toàn", ông Musk nói khi đó.

Neuralink sử dụng robot để cấy chip vào vùng não kiểm soát hoạt động di chuyển. Cơ chế hoạt động của robot được so sánh "giống như máy khâu".

Trong ca phẫu thuật, robot nối các điện cực giống như sợi chỉ vào một số khu vực nhất định của não và ghép lại vỏ não. Nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ chỉ thấy vết sẹo để lại từ ca mổ.

Tỷ phú Musk cho biết, quy trình cấy chip chỉ mất 30 phút, không cần gây mê toàn thân và bệnh nhân có thể về nhà ngay trong ngày.

Hoàng Anh - Daily Mail

Tin liên quan

Tin mới nhất