Nhiều vùng thuộc Nga vào cuộc, giúp Moscow tăng quân ở Ukraine

Sau lời kêu gọi của Tổng thống Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov, chính quyền nhiều khu vực thuộc Nga, và do Nga kiểm soát ở Ukraine gấp rút gửi quân tình nguyện đến tiền tuyến trong bối cảnh Kiev tuyên bố phản công.

Nhiều vùng thuộc Nga vào cuộc, giúp Moscow tăng quân ở Ukraine - 1

Quân đội Nga và phe ly khai ở miền nam Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 16/9, thống đốc vùng Kursk (miền trung Nga) – ông Roman Starovoit – thông báo, hơn 800 lính tình nguyện ở vùng này đang lên đường tham chiến ở Ukraine.

“Hơn 800 quân tình nguyện từ Kursk tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả binh sĩ đều trải qua huấn luyện trước khi gia nhập các đơn vị. Họ được trang bị đầy đủ thiết bị quân sự, đồ bảo hộ và phương tiện liên lạc”, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Roman Starovoit.

Ông Roman Starovoit nhấn mạnh, ông hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov về việc tuyển thêm lính tình nguyện tham chiến tại Ukraine.

“Tôi ủng hộ lời kêu gọi của ông Kadyrov. Hiện tại, tất cả chính quyền các khu vực thuộc Nga nên thể hiện trách nhiệm và ủng hộ quân đội”, ông Starovoit nói.

Cùng ngày 16/9, lãnh đạo Cộng hòa Bashkortostan (thuộc Nga) – ông Radiy Khabirov – thông báo, vùng này đã điều 2 tiểu đoàn lính tình nguyện tham chiến ở Ukraine.

“2 tiểu đoàn lính tình nguyện từ Bashkortostan đã có mặt ở tiền tuyến”, ông Khabirov nói, nhấn mạnh rằng có hơn 800 lính tình nguyện thuộc 2 tiểu đoàn.

Trước đó, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya – ông Ramzan Kadyrov – đã kêu gọi mỗi vùng thuộc Nga gửi 1.000 quân tình nguyện để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine trong ngắn hạn. Ông Kadyrov cho rằng, 1.000 lính tình nguyện ở mỗi vùng không phải con số quá lớn. Điều này cũng giúp Nga không cần tuyên bố thiết quân luật để gia tăng quân số.

“Lãnh đạo mỗi khu vực thuộc Nga cần chứng minh sự sẵn sàng giúp đỡ nhà nước. Các vấn đề trong chiến dịch quân sự đặc biệt có thể được giải quyết trong thời gian ngắn nhất có thể”, TASS dẫn lời ông Kadyrov.

Nhiều vùng thuộc Nga vào cuộc, giúp Moscow tăng quân ở Ukraine - 2

Binh sĩ Ukraine trong đợt phản công ở Kharkiv (ảnh: CNN)

Trong một động thái tương tự, chính quyền vùng Voronezh (tây nam Nga) tuyên bố cử 950 lính tình nguyện tham chiến ở Ukraine. Ngoài các khoản thanh toán từ chính phủ liên bang, lính tình nguyện vùng Voronezh sẽ được nhận thêm tiền hỗ trợ từ chính quyền sở tại.

Nga là một nhà nước liên bang gồm 85 chủ thể bao gồm các vùng, cộng hòa tự trị, tỉnh và các thực thể khác, theo TASS.

Hôm 16/9, Interfax đưa tin, chính quyền bán đảo Crimea (hiện do Moscow kiểm soát) đang đào tạo lính tình nguyện để hỗ trợ quân đội Nga.

“Chúng tôi cung cấp đầy đủ thiết bị quân sự, đồ bảo hộ, phương tiện liên lạc và thông tin tình báo cho những người lính. Quá trình đào tạo đang được thực hiện. Tất cả sẽ được trang bị đầy đủ”, ông Sergei Aksenov – lãnh đạo bán đảo Crimea – viết trên Telegram.

Ông Aksenov cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của lãnh đạo Cộng hòa Chechnya.

“Tất cả mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đóng góp cho sự nghiệp chung”, ông Aksenov nói.

Động thái tăng quân từ các vùng thuộc Nga diễn ra trong bối cảnh Kiev mở các đợt phản công mới ở miền nam và khu vực đông bắc Ukraine.

Cùng ngày 16/9, phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Uzbekistan, Tổng thống Nga Putin cho biết, Moscow đang “làm mọi cách” để chấm dứt xung đột ở Ukraine “càng sớm càng tốt”.

Chính Pháp – Interfax

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.