Nữ tỷ phú Madam Pang nói về tình huống cầu thủ Thái Lan xô xát với Quế Ngọc Hải

Đội trưởng đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan đã có pha xô xát với trung vệ Quế Ngọc Hải trong trận chung kết lượt đi kịch tính trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu, Madam Pang đã bình luận về tình huống này. 

Nữ tỷ phú Madam Pang nói về tình huống cầu thủ Thái Lan xô xát với Quế Ngọc Hải - 1

Tình huống xô xát giữa Theerathon Bunmathan và Quế Ngọc Hải trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tối 13/1. Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM

Đội tuyển Việt Nam tối 13/1 có trận hòa kịch tính trên sân nhà Mỹ Đình trước đội tuyển Thái Lan ở lượt đi chung kết AFF Cup 2022. Trong trận đấu, không ít tình huống căng thẳng đã xảy ra. Một trong số đó là tình huống ở phút 38 của trận đấu, khi tuyển Việt Nam đang dẫn trước 1-0. 

Trong một pha phản công nhanh của Thái Lan, Adisak Kraisorn sút bóng trúng tay Hồ Tấn Tài ngay sát vòng cấm. Các cầu thủ Thái Lan phản ứng quyết liệt, đòi trọng tài chính người Hàn Quốc phải thổi phạt đền nhưng chỉ được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Trong lúc cầu thủ 2 đội tranh cãi, Quế Ngọc Hải và Theerathon Bunmathan đã có xô xát. Sau khi bị Ngọc Hải đẩy ra xa khỏi trọng tài, Theerathon đã phản ứng lại gay gắt: Đưa tay ra bóp cổ Ngọc Hải nhưng bị trung vệ Việt Nam chặn lại.

Nữ tỷ phú Madam Pang nói về tình huống cầu thủ Thái Lan xô xát với Quế Ngọc Hải - 2

Madam Pang, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: SCMP

Khi được hỏi về tình huống trên, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam (Madam Pang) bình luận: "Theo tôi, đây là một trận đấu bóng đá. Đôi khi, không thể tránh được việc các cầu thủ bị cảm xúc chi phối. Một cầu thủ quá cảm tính có thể phá hỏng cảm xúc của cầu thủ đối phương. Nhưng tình huống đó đã được giải quyết. Mọi thứ đã qua". 

Madam Pang cho biết thêm rằng bà "rất tiếc" khi đội tuyển Thái Lan không thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình. 

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng vì Thái Lan đã dẫn 2-1 khi trận đấu chỉ còn ít phút. Nhưng trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trận đấu đã kết thúc. Và giờ chúng tôi sẽ tập trung cho trận lượt về ở Thái Lan", nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan nói.

Madam Pang còn ghi nhận sự nhiệt huyết của các cổ động viên Việt Nam trong trận cầu tối 13/1. 

"Tôi tôn trọng và ghi nhận sự nhiệt tình của các cổ động viên Việt Nam. Tôi cũng tôn trọng mọi thứ sau trận đấu này", nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan nói. Trước khi rời đi, Madam Pang thậm chí còn nói "cảm ơn" với các phóng viên bằng tiếng Việt. 

Madam Pang, thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsan, là một người rất nổi tiếng không chỉ với người hâm mộ bóng đá Thái Lan mà còn với người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á. Nữ tỷ phú này thường xuyên "chi bạo" để thưởng lớn cho các đội tuyển bóng đá nam, nữ của Thái Lan ở những giải đấu họ tham dự. 

Lâm Nhã Du - (t/h)

Tin liên quan

Tin mới nhất