Ông Trump có động thái mới sau khi nhận tin từ Tòa án Tối cao

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã đề nghị tòa phúc thẩm liên bang hủy bỏ cáo buộc mà công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra nhằm truy tố ông vì nghi vấn can thiệp kết quả bầu cử năm 2020.

Ông Trump có động thái mới sau khi nhận tin từ Tòa án Tối cao - 1

Ông Trump và đội ngũ pháp lý muốn trì hoãn các rắc rối về pháp lý để có thể rộng đường tranh cử vào năm tới.

Trong hồ sơ dài 71 trang nộp lên tòa phúc thẩm tại Washington D.C, các luật sư đại diện cho ông Trump cho rằng, cựu Tổng thống có quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với những hành động mà ông từng làm khi còn ở Nhà Trắng, báo Mỹ Politico đưa tin hôm 24/12.

Động thái được ông Trump và đội ngũ pháp lý đưa ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác yêu cầu của công tố viên Jack Smith. 

Ông Smith muốn đẩy nhanh quy trình tố tụng bằng cách nhờ nhờ Tòa án Tối cao phân xử liệu ông Trump có được hưởng quyền miễn trừ truy tố hay không. Trong phán quyết hôm 22/12, Tòa án Tối cao từ chối nêu quan điểm về quyền miễn trừ truy tố của ông Trump, yêu cầu ông Smith thực hiện đúng quy trình tố tụng.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, vụ kiện được chuyển xuống tòa phúc thẩm liên bang ở Washington D.C. Tòa phúc thẩm dự kiến sẽ mở phiên tranh luận vào ngày 9/1/2024.

Trong vụ kiện, công tố viên Smith do Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định để điều tra ông Trump, cho rằng cựu Tổng thống đã có hành động vượt quá thẩm quyền như tác động đến các quan chức bang nhằm tước bỏ hàng triệu phiếu bầu của cử tri, qua đó có thể thay đổi kết quả bầu cử.

Nhưng các luật sư của Trump lập luận rằng, các hành động của cựu Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020 đều là vì lợi ích quốc gia chứ không phải vì mục đích cá nhân.

"Theo hệ thống phân chia quyền lực của nước Mỹ, Cơ quan Tư pháp không thể phán xét các hành vi cụ thể của Tổng thống", đội ngũ pháp lý của ông Trump viết trong hồ sơ nộp tòa phúc thẩm. "Cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Trump là trái pháp luật và vi hiến. Cáo trạng phải bị hủy bỏ".

Theo tờ Politico, ông Trump và đội ngũ pháp lý có động thái ngay từ sớm nhằm chiếm ưu thế ở tòa phúc thẩm và nhằm kéo dài vụ kiện. Phe Dân chủ muốn đưa ông Trump ra xét xử vào ngày 4/3/2024 nhưng nếu vụ kiện kéo dài, thời hạn xét xử sẽ phải bị đẩy lùi lại.

Tòa phúc thẩm ở Washington D.C gồm 3 thẩm phán. Một do cựu Tổng thống George H.W. Bush bổ nhiệm, hai người còn lại do đương kim Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm.

Trong trường hợp nhận phán quyết bất lợi, ông Trump vẫn còn lựa chọn nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Thời hạn để Tòa án Tối cao xem xét là 3 tháng.

Đội ngũ pháp lý của ông Trump cũng cho rằng, chưa từng có một cựu tổng thống Mỹ nào trong lịch sử bị buộc tội vì những hành động khi còn đương chức. Việc nỗ lực đưa ông Trump ra xét xử được cho là sẽ tạo ra tiền lệ xấu.

Lý do phe Dân chủ muốn đẩy nhanh việc xét xử ông Trump là vì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn một khi cựu Tổng thống Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ. Khi đó, việc xét xử vụ án liên quan đến ông Trump sẽ trì hoãn đến khi bầu cử năm 2024 kết thúc. Nếu tái đắc cử, ông Trump có thể ký sắc lệnh ngừng toàn bộ các cuộc điều tra liên bang nhằm vào mình.

Hoàng Anh - Politico

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ của Hải Phòng 2024 được tổ chức với quy mô cấp thành phố gắn với Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024: “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024: “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Lễ Hội Du Lịch Hà Nội năm 2024 hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách và nhân dân địa phương những trải nghiệm đầy màu sắc cùng nội dung phong phú, đa dạng. Với nhiều lần tổ chức thành công, Lễ hội tập trung vào khai thác những giá trị độc đáo, đặc sắc của di tích, làng nghề, ẩm thực Hà Nội và các địa phương.