Phần Lan tuyên bố kháng cự quyết liệt nếu xung đột quân sự nổ ra

Tướng Timo Kivinen, tư lệnh các lực lượng vũ trang Phần Lan, nói quốc gia đã chuẩn bị cho tình huống có xung đột quân sự trong hàng thập kỷ và sẽ gây khó dễ cho bất cứ đối thủ nào.

Phần Lan tuyên bố kháng cự quyết liệt nếu xung đột quân sự nổ ra - 1

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Phần Lan, tướng Timo Kivinen

Phần Lan đã sẵn sàng trong hàng chục năm về nguy cơ Nga tấn công và sẽ kháng cự quyết liệt nếu điều này xảy ra, tư lệnh quân đội Phần Lan mới đây tuyên bố.

Quốc gia Bắc Âu đã xây dựng một kho vũ khí đáng kể. Ngoài khí tài quân sự, tướng Timo Kivinen, tư lệnh lực lượng vũ trang Phần Lan, nói một yếu tố quan trọng là người dân nước này sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu, theo Reuters.

“Chúng tôi đã phát triển một cách có hệ thống khả năng phòng thủ quân sự cho loại hình xung đột đang diễn ra, giống như ở Ukraine”, ông Kivinen nói. “Ukraine là mảnh đất gây khó khăn cho Nga và Phần Lan cũng như vậy”.

Phần Lan từng hai lần đối đầu với người hàng xóm phía đông trong giai đoạn những năm 1940. Nga và Phần Lan chia sẻ đường biên giới dài 1.300km.

Trong hai cuộc chiến, khoảng 100.000 người Phần Lan đã thiệt mạng. Quốc gia này cũng mất 1/10 diện tích lãnh thổ.

Sau Thế chiến 2, Phần Lan duy trì lập trường trung lập. Nhưng mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác khi nước này và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO. Mục tiêu hàng đầu của NATO hiện nay được cho là kiềm chế ảnh hưởng của Nga.

Phần Lan có số dân khoảng 5,5 triệu người, có 280.000 binh sĩ chính quy và 870.000 quân dự bị. Khác với một số quốc gia châu Âu sau Chiến tranh Lạnh, Phần Lan vẫn duy trì quy định bắt buộc toàn bộ nam giới phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Phần Lan đã dự trữ một lượng lớn tên lửa hành trình có tầm bắn 370km. Nước này chi 2% GDP cho quốc phòng, cao hơn nhiều nước thành viên NATO.

Phần Lan hiện đang đóng mới nhiều tàu chiến, đặt mua 64 tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Phần Lan cũng muốn sở hữu tới 2.000 máy bay không người lái và đang xây hàng rào biên giới với Nga.

Trong một cuộc thăm dò ngày 18.5 của Bộ Quốc phòng Phần Lan, khoảng 82% số người được hỏi nói sẵn sàng tham gia chiến đấu nếu đất nước bị tấn công.

Ông Kivinen hoan nghênh quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan. Ông nói tư cách thành viên NATO sẽ cho phép Phần Lan nâng cao năng lực cảnh báo sớm bằng cách tham gia vào hoạt động kiểm soát không phận chung của liên minh.

Phần Lan cũng sẽ được hưởng lợi từ năng lực răn đe của liên minh. trong đó bất kì cuộc tấn công nao nhằm vào một nước thành viên cũng được coi là nhằm vào toàn liên minh.

Tuy nhiên, ông Kivinen khẳng định "trách nhiệm chính về quốc phòng của Phần Lan sẽ do nước này đảm nhận”.

Đăng Nguyễn - Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao nă

Truyện ngắn Việt Nam đương đại, trường hợp Nguyễn Tham Thiện Kế

Truyện ngắn Việt Nam đương đại, trường hợp Nguyễn Tham Thiện Kế

Nguyễn Tham Thiện Kế, cây bút lãng tử đất Phong Châu Bạch Hạc xưa, Việt Trì Phú Thọ nay, vốn thuận tay với nhiều thể loại văn xuôi nghệ thuật: tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, bút ký, chân dung văn học, nhưng theo tôi đáng kể nhất vẫn là truyện ngắn. Tập truyện ngắn đầu tay của ông, “Nơi con tàu không trở lại”, xuất bản năm 1980, sau đó ông có thêm ba tập truyện nữa: “Nhà của