Quân đội Mỹ đối mặt khủng hoảng lực lượng "chưa từng có"

Lầu Năm Góc cảnh báo khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ có thể bị ảnh hưởng trong nhiều năm tới do tình trạng thiếu lực lượng nhập ngũ.

Quân đội Mỹ đối mặt khủng hoảng lực lượng "chưa từng có" - 1

Lầu Năm Góc cảnh báo số công dân Mỹ gia nhập quân đội giảm nghiêm trọng (ảnh: RT)

Lầu Năm Góc thông báo, quân đội nước này mới chỉ tuyển được khoảng 50% trong số 60.000 tân binh dự kiến sẽ nhập ngũ vào ngày 1.10 tới.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có về lực lượng sau dịch Covid-19”, Joseph Martin – Phó Tham mưu trưởng quân đội Mỹ – nói với AP.

Theo RT, năm nay, quân đội Mỹ công bố mục tiêu tuyển dụng tân binh thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Hồi tháng 6, Lầu Năm Góc thông báo họ đã không hoàn thành 23% mục tiêu tuyển dụng tân binh trong tháng. Nguyên nhân là do hệ thống tuyển dụng của quân đội Mỹ làm việc không tốt, cùng với đó là quảng cáo kém thu hút.

Đối mặt với nguy cơ thiếu tân binh nhập ngũ, Mỹ hiện đưa ra mức tiền thưởng 50.000 USD (thực tế có thể nhiều hơn) cho công dân đăng ký nhập ngũ 6 năm. Tuy nhiên, số lượng thanh niên Mỹ muốn gia nhập quân đội vẫn còn hạn chế.

Phó Tham mưu trưởng quân đội Mỹ dự báo, lực lượng của lục quân Mỹ có thể giảm từ 476.000 quân xuống còn 466.400 quân vào cuối năm nay. Cuối năm 2023, lục quân Mỹ có thể chỉ còn 445.000 thành viên.

“Quân đội đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi hệ thống tuyển dụng tân binh tự nguyện đi vào hoạt động. Vấn đề đặt ra rất cơ bản. Chúng ta liệu có chấp nhận giảm chất lượng để đảm bảo số lượng hay hạ thấp mục tiêu tuyển dụng để duy trì một lực lượng chất lượng?”, RT dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ - bà Christine Wormuth.

Một cuộc khảo sát của Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện vào tháng trước cho thấy, chỉ 9% công dân Mỹ trong độ tuổi từ 17 – 24 có ý định phục vụ trong quân đội. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2007. Ngoài ra, số công dân Mỹ đủ điều kiện nhập ngũ đã giảm từ 29% xuống 23% trong những năm gần đây.

Lầu Năm Góc Mỹ cho hay, 3 lý do hàng đầu khiến công dân Mỹ muốn đăng ký gia nhập quân đội là tiền thù lao, cần tiền trả nợ đại học và trải nghiệm. 3 lý do cho việc từ chối nhập ngũ là sợ chết hoặc bị thương, sợ tổn thương tâm lý và sợ bị quấy rối tình dục.

Nam Quốc – RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 10-12/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật, qua đó góp phần hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia.

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số, theo báo Nhân dân.