Quốc gia châu Á có số nhà bỏ trống đủ để chứa toàn bộ dân số Úc

Theo dữ liệu của chính phủ, số lượng nhà bỏ trống ở quốc gia Đông Á này đã lên tới con số kỷ lục.

Quốc gia châu Á có số nhà bỏ trống đủ để chứa toàn bộ dân số Úc - 1

Một ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang ở Nhật Bản. Ảnh: Getty

CNN ngày 7/5 đưa tin, số lượng nhà bỏ trống ở Nhật Bản đã ở mức cao kỷ lục trong lịch sử quốc gia này - 9 triệu ngôi nhà. Con số này đủ để chứa toàn bộ dân số Úc với điều kiện 3 người ở một nhà hoặc đủ để chứa toàn bộ dân số thành phố New York.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố cuối tháng 4/2024, Nhật Bản có 14% trong tổng số nhà ở bị bỏ trống.

Những ngôi nhà bị bỏ hoang ở Nhật được gọi bằng thuật ngữ "akiya", vốn ban đầu để chỉ những ngôi nhà vô chủ ở khu vực nông thôn. Nhưng theo CNN, ngày càng có nhiều akiya xuất hiện ở các thành phố lớn, chẳng hạn như Kyoto và Tokyo. 

Vấn đề nhà bị bỏ hoang đang khiến giới chức Nhật Bản thêm đau đầu trong bối cảnh họ phải chật vật đối phó với tình trạng dân số già nhanh và số lượng trẻ sinh ra giảm đáng báo động mỗi năm.

Theo Guardian, gốc rễ của vấn đề akiya ở Nhật Bản là tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn cộng với việc nhiều người thừa kế nhà không thể ở hoặc không muốn sống trong tài sản thừa kế đó. Thậm chí, có những người còn không thể phá hủy ngôi nhà đó. 

Đất trống ở Nhật Bản bị đánh thuế cao hơn đất có nhà ở. Điều này làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho người thừa kế nếu muốn phá bỏ nhà cũ, dẫn đến tình trạng một số người trốn tránh thừa kế tài sản hoặc không thể phá hủy nhà được thừa kế.

Theo Guardian, việc ngày càng có nhiều nhà bỏ hoang ở Nhật Bản phần nào thu hút sự chú ý của người nước ngoài, đặc biệt là các ngôi nhà kiểu truyền thống (kominka). Các ngôi nhà này thường được tận dụng để làm nhà ở giá rẻ hoặc cho du khách thuê.

Hana Sakata và chồng cô đã cải tạo và cho thuê nhà trong gần một thập kỷ thông qua dự án New Heritage của họ, bắt đầu bằng một ngôi nhà nghỉ dưỡng trên bán đảo Izu. Họ cũng mua lại một ngôi nhà kiểu truyền thống ở một ngôi làng của tỉnh miền núi Nagano.

Tuy nhiên, chi phí để cải tạo, sửa chữa những ngôi nhà như vậy là rất lớn, Sakata chia sẻ.

"Không có nhiều nhà thầu trong nước đủ tiềm lực để sửa chữa những ngôi nhà kiểu truyền thống này. Các kĩ năng về nghề mộc đã mai một rất nhiều. Trong 10 năm nữa, chúng ta có thể sẽ thấy rất nhiều akiya thuộc sở hữu của nước ngoài", Sakata nói.

Dẫu vậy, Sakata cho rằng du khách nước ngoài bị thu hút với việc trải nghiệm kỳ nghỉ ở các ngôi nhà kiểu truyền thống của Nhật Bản. Nhu cầu đang vượt xa nguồn cung.

Việc đồng yen đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ so với các đồng ngoại tệ đã giúp thúc đẩy sự bùng nổ du lịch ở Nhật Bản, với 3 triệu lượt khách nước ngoài trong tháng 3/2024.

Yuki Akiyama, giáo sư khoa kiến ​​trúc và thiết kế đô thị tại Đại học Thành phố Tokyo, cảnh báo, vấn đề nhà bị bỏ hoang không phải chỉ xảy ra ở Nhật Bản mà đã xảy ra ở cả Mỹ và châu Âu.

Ông Akiyama cho rằng, lịch sử và văn hóa kiến trúc Nhật Bản khiến vấn đề nhà bị bỏ hoang ở nước này thêm trầm trọng. Theo vị giáo sư Nhật Bản, nhà ở nước này không được đánh giá cao vì "tuổi thọ" của chúng. Khác với phương Tây, nhiều người ở Nhật Bản không cảm thấy ý nghĩa khi sống trong các ngôi nhà truyền thống, có giá trị lịch sử.

"Ở Nhật Bản, nhà càng mới thì càng bán được với giá cao", ông Akiyama nói. 

Lâm Nhã Du - CNN, Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về Hưng Yên thăm những người giữ lửa văn chương và ký ức

Về Hưng Yên thăm những người giữ lửa văn chương và ký ức

Có những chuyến đi không chỉ được đo bằng độ dài của dặm đường hay thời gian của một hành trình, mà còn được ghi dấu bởi những cuộc gặp gỡ, sự tri ân đối với quá khứ và những tình cảm được trao gửi giữa những người cùng chung một mối quan tâm với văn chương, văn hóa. Chuyến về Hưng Yên ngày 3/10/2026 thăm và tặng quà nhà thơ Đỗ Trọng Khơi và Bảo tàng Tác phẩm hậu chiến

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa trở thành năng lực nội sinh của doanh nghiệp

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm trao đổi, làm rõ vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, gắn với năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Huế: Từ không gian tri thức số dùng chung đến mục tiêu mỗi gia đình có một thư viện sách số

Thông qua hoạt động trao tặng Không gian tri thức số cho Thành Đoàn Huế, Công ty Cổ phần Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) định hướng phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam thí điểm mô hình thư viện số dùng chung, từng bước xem xét mở rộng tới 40 xã, phường và hệ thống trường học, góp phần đưa văn hóa đọc đến từng gia đình.