Thụy Sĩ "đau đầu" vì xe bọc thép nước này sản xuất lộ diện ở Ukraine

Thụy Sĩ chưa thể đưa ra giải thích lý do vì sao xe bọc thép quân sự Mowag do nước này sản xuất lại xuất hiện trên tiền tuyến ở Ukraine.

Thụy Sĩ "đau đầu" vì xe bọc thép nước này sản xuất lộ diện ở Ukraine - 1

Xe bọc thép do Thụy Sĩ sản xuất lộ diện ở thành phố Adviika, tỉnh Donetsk.

Chính phủ Thụy Sĩ hiện đang tích cực xác minh xem liệu nước này đã vi phạm quy định về xuất khẩu vũ khí, khi xe bọc thép do Thụy Sĩ sản xuất lại xuất hiện ở Ukraine, báo Thụy Sĩ Neue Zuercher Zeitung (NZZ)cho biết.

Thụy Sĩ nghiêm cấm các quốc gia mua vũ khí của nước này tái xuất vũ khí sang các quốc gia đang xảy ra xung đột. Thụy Sĩ đang chịu sức ép dỡ bỏ lệnh cấm để các đồng minh của nước này có thể cung cấp các vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine. Quốc hội Thụy Sĩ hiện vẫn đang tranh luận về vấn đề này.

Theo tờ NZZ, Ukraine đang sở hữu ít nhất một hoặc hai xe bọc thép quân sự do Thụy Sĩ sản xuất. Một chiếc được ghi hình ở thị trấn Chasiv Yar, cách thành phố Bakhmut khoảng 17km. Phóng viên chiến trường người Tây Ban Nha, Jose Colon là người chụp ảnh xe bọc thép Thụy Sĩ ở Chasiv Yar và đăng tải lên mạng xã hội.

Một chiếc khác gần đây cũng xuất hiện ở thành phố Avdiivka, một trong những khu vực giao tranh trọng điểm ở tiền tuyến. Mẫu xe bọc thép xuất hiện trong ảnh mang tên Eagle I, do hãng Mowag sản xuất. Mẫu xe này là phiên bản sản xuất dựa trên nguyên mẫu xe bọc thép Hummveecủa Mỹ.

Đan Mạch đã mua 36 xe bọc thép loại này của Thụy Sĩ vào những năm 1990 và đã loại biên vào năm 2008. Mẫu xe xuất hiện trong ảnh thiếu súng máy được gắn trên nóc. Đan Mạch đã tháo bỏ súng máy trên các mẫu xe bọc thép này vào năm 2003.

Trả lời trên tờ NZZ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đan Mạch khẳng định quân đội nước này không gửi xe bọc thép Eagle I tới Ukraine.

27 chiếc loại này được Đan Mạch bán cho một công ty Đức vào năm 2013, sau khi được Thụy Sĩ cho phép. Số còn lại bị tháo dỡ hoặc được trưng bày trong bảo tàng.

Đan Mạch có kế hoạch cung cấp 20 xe bọc thép Piranha, cũng do Thụy Sĩ sản xuất, cho Ukraine nhưng Thụy Sĩ hiện vẫn chưa đồng ý.

Chính phủ Thụy Sĩ hiện đang tìm hiểu xem liệu công ty Đức có vi phạm lệnh cấm tái xuất vũ khí quân sự hay không. "Chúng tôi sẽ xác minh làm rõ một cách nhanh nhất có thể", Ban Thư ký Kinh tế Nhà nước Thụy Sĩ (Seco) cho biết.

Hoàng Anh - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi