Tiết lộ lý do khiến cặp đôi Song – Song đường ai nấy đi

(Arttimes) – Mới đây, liên quan đến vụ ly hôn của cặp đôi Song – Song trong Hậu duệ mặt trời được luật sự Kim Nam Kook tiết lộ trên truyền hình, gây chú ý lại trên mạng xã hội.

Tháng 7/2019, cuộc hôn nhân đổ vỡ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki là chủ đề nóng nhất trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Thời điểm đó, đài SBS đã thực hiện cuộc phỏng vấn với luật sư chuyên về ly hôn Kim Nam Kook.

Tiết lộ lý do khiến cặp đôi Song – Song đường ai nấy đi - 1 Luật sư tiết lộ Song Joong Ki đã nhắn tin yêu cầu Song Hye Kyo đẩy nhanh quy trình làm thủ tục ly hôn.

Luật sư Kim đã tiết lộ chi tiết gây bất ngờ trong vụ ly hôn của cặp sao Hậu duệ mặt trời. Sau một năm, đoạn video trích từ buổi phỏng vấn của đài SBS bất ngờ được chia sẻ lại và trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội.

Trả lời đài SBS, luật sư Kim Nam Kook khẳng định Song Joong Ki đã gửi tin nhắn yêu cầu Song Hye Kyo nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Bên cạnh đó, chỉ một ngày sau khi nộp đơn lên tòa án, nam diễn viên cũng công bố thông tin đến báo chí.

"Đối với người nổi tiếng đang có dự định ly hôn, họ thường yêu cầu truyền thông giữ bí mật cho đến khi thủ tục hoàn tất. Việc Song Joong Ki thông báo tới báo chí gấp gáp như vậy chứng tỏ anh ấy muốn phía Song Hye Kyo tích cực hơn trong việc giải quyết ly hôn", luật sư Kim nói.

Kim Dae Oh - phóng viên giải trí kỳ cựu - cũng xuất hiện trong phóng sự của đài SBS. Anh cho rằng Song Joong Ki và Song Hye Kyo không thực sự sát sao với chuyện ly hôn.

"Tôi tin rằng có sự khác biệt nhỏ trong lập trường của hai người. Song Joong Ki công bố thông tin thông qua luật sư. Song Hye Kyo lại đưa ra lập trường thông qua phát biểu của công ty quản lý. Có thể thấy Song Joong Ki là người khởi xướng việc ly hôn", phóng viên Kim Dae Oh chia sẻ.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki phải lòng nhau sau khi hợp tác chung trong bộ phim Hậu duệ mặt trời vào năm 2016. Hai người công khai tình cảm vào tháng 7/2017 và tổ chức hôn lễ vào tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cặp sao chỉ kéo dài 20 tháng.

Tiết lộ lý do khiến cặp đôi Song – Song đường ai nấy đi - 2 Song Hye Kyo được cho là người bị động trong vụ ly hôn năm 2019.

Thời điểm đó, công chúng liên tục chỉ trích nữ diễn viên và bênh vực Song Joong Ki. Luật sư của tài tử 35 tuổi cũng khẳng định vụ ly hôn xảy ra do lỗi của Song Hye Kyo.

Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi về nguyên nhân thật sự khiến Song Joong Ki kiên quyết ly hôn bất chấp việc hai người sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ vì đổ vỡ hôn nhân.

Mặt khác, những người ủng hộ Song Hye Kyo cho rằng Song Joong Ki có điều khuất tất nên phải vội vàng ly hôn trong thời điểm bộ phim của anh đang công chiếu. Trước đó, có nguồn tin cho rằng nam diễn viên đã sống chung với người tình tin đồn Kim Ok Bin một thời gian dài khiến Song Hye Kyo tức giận.

Sau hơn một năm, nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ ly hôn gây chấn động truyền thông của Song - Song vẫn chưa được công bố. Hai ngôi sao tránh nhắc tới đối phương, chỉ nhắc tới cuộc sống hiện tại khi được hỏi đến "người cũ".

Hiện, Song Hye Kyo vẫn nghỉ ngơi sau đổ vỡ tình cảm. Cô tuyên bố tạm ngừng đóng phim đến hết năm 2020. Trong khi đó, Song Joong Ki vẫn hoạt động năng nổ ở mảng phim điện ảnh. Gần nhất, nam diễn viên tuyên bố rút khỏi tác phẩm Season of You and Me vì quá bận rộn với lịch ghi hình Bogotá cũng như một số dự án khác.

Nguyễn Thủy (TH) None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".