Tình hình bỏ phiếu sáp nhập Nga ở 4 vùng tại Ukraine

Kết quả sơ bộ cho đến ngày thứ 3 trong 5 ngày trưng cầu dân ý, cho thấy 3 vùng ở Ukraine đã đạt tỉ lệ tối thiểu là hơn 50% số cử tri bỏ phiếu và tỉ lệ này đã gần đạt được ở Kherson.

Tình hình bỏ phiếu sáp nhập Nga ở 4 vùng tại Ukraine - 1

Người tị nạn đến từ vùng ly khai đi bỏ phiếu tại một địa điểm ở bán đảo Crimea.

4 vùng ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia đã bắt đầu tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga kể từ ngày 23/9.

Đến ngày 25/9, các vùng Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia đã đạt tỉ lệ hơn 50% cử tri bỏ phiếu. Ở vùng Lugansk, hơn 76% cử tri đã bỏ phiếu trong khi chính quyền vùng ly khai Donetsk cũng thông báo mức độ tương tự với tỉ lệ 77%.

Hai vùng Kherson và Zaporizhzhia do Nga kiểm soát trong chiến dịch quân sự đặc biệt, ghi nhận tỉ lệ cử tri bỏ phiếu thấp hơn. Vùng Zaporizhzhia đã vượt qua tỉ lệ tối thiểu cần thiết với 51,55% cử tri bỏ phiếu, theo Galina Katyshenko, quan chức ủy ban bầu cử địa phương. Tỉ lệ này ở Kherson là 49% nhưng cũng sắp vượt mức 50%.

Các điểm bỏ phiếu ở 4 vùng trên vẫn sẽ mở cửa cho đến ngày 27/9. Nghị sĩ Hạ viện Nga Yaroslav Nilov ngày 24/9 nói 4 vùng của Ukraine có thể sẽ được Nga chứng nhận sáp nhập vào ngày 30/9, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Nga kiểm soát gần như toàn bộ vùng Kherson, Lugansk. Ở Zaporizhzhia, Nga kiểm soát khoảng 73% nhưng không bao gồm thủ phủ cùng tên. Ở Donetsk, Nga kiểm soát khoảng 60% địa bàn tỉnh.

Nga từng tuyên bố tôn trọng kết quả bầu cử và sẽ đảm bảo an ninh cho các vùng lãnh thổ trên tương tự như lãnh thổ ở Nga, nếu đa số cử tri bỏ phiếu sáp nhập.

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga tại 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine đang diễn ra dưới sự giám sát của hơn 100 quan sát viên quốc tế, theo TASS.

Gianfranco Vestuto, một quan sát viên người Italia nói trên TASS rằng cuộc trưng cầu dân ý này là quá trình tự do bày tỏ ý chí của người dân, không phải là một "cuộc thôn tính" lãnh thổ như cáo buộc của phương Tây.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng những diễn biến ở Donbass và các khu vực khác không phải là một cuộc thôn tính. Đây là quá trình sáp nhập tự do và tự nguyện. Những gì mà giới lãnh đạo EU nói phản ánh không đúng thực tế", ông Vestuto nói thêm.

Hoàng Anh - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất