Ukraine nói về việc quân đội Nga rút khỏi đảo Rắn

Trong khi Nga tuyên bố việc rút quân khỏi đảo Rắn là cử chỉ “thiện chí”, Kiev lại cho rằng đây là “chiến thắng lớn” của lực lượng Ukraine.

Ukraine nói về việc quân đội Nga rút khỏi đảo Rắn - 1

Đảo Rắn ở Ukraine (ảnh: Euronews)

“Do kết quả của cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh từ phe ta, trong đêm, quân đội Nga đã vội rút khỏi đảo Rắn bằng xuồng cao tốc”, Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 30.6 tuyên bố trên Telegram.

Cùng ngày, một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Ukraine cho thấy, nhiều vị trí trên đảo Rắn – hòn đảo có ý nghĩa chiến lược ở Biển Đen – xảy ra hỏa hoạn và bốc khói đen mù mịt.

Valeriy Zaluzhny – Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Ukraine – cho hay, việc quân đội Nga rút khỏi đảo Rắn là thắng lợi có ý nghĩa về chiến lược đối với Kiev.

“Tôi gửi lời cảm những người lính đang phòng thủ ở Odessa. Họ đã làm tất cả những gì có thể để tái kiểm soát một trong những khu vực quan trọng nhất thuộc lãnh thổ Ukraine”, ông Valeriy Zaluzhny viết trên Telegram.

“Không thể chống chịu nổi trước hỏa lực từ pháo, tên lửa và không quân Ukraine, đối phương phải rút khỏi đảo Rắn”, ông Valeriy Zaluzhny tuyên bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã được lệnh rút khỏi đảo Rắn hôm 30.6. Nga coi đây là cử chỉ thiện chí nhằm giảm bớt lo ngại của Liên hợp quốc khi lương thực từ Ukraine không thể xuất khẩu bằng đường biển.

“Điều này chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, Nga không ngăn cản nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc mở các hành lang nhân đạo để xuất khẩu nông sản từ lãnh thổ Ukraine”, Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – tuyên bố.

Ông Konashenkov cho hay, sau khi quân đội Nga rút khỏi đảo Rắn, Ukraine sẽ hết lý lẽ để cáo buộc Moscow “làm trầm trọng hơn” cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

“Vấn đề bây giờ nằm ở Ukraine. Họ không gỡ bỏ mìn khỏi bờ Biển Đen, bao gồm cả những khu vực gần các cảng quan trọng”, ông Konashenkov nói.

Ukraine nói về việc quân đội Nga rút khỏi đảo Rắn - 2

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều địa điểm ở đảo Rắn bốc cháy (ảnh: Euronews)

Mykhailo Podolyak – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky – cho rằng, việc Nga rút quân khỏi đảo Rắn không phải “cử chỉ thiện chí”.

Ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies (Mỹ) công bố hôm 28.6 cho thấy, nhiều vị trí trên đảo Rắn bốc cháy và dường như quân đội Nga đã hứng chịu tổn thất.

Ukrinform – hãng thông tấn Ukraine – cho hay, trong các cuộc tấn công lớn diễn ra vào hôm 21.6 và 26.6, lực lượng Ukraine đã gây tổn thất lớn cho quân đội Nga ở đảo Rắn. Quân đội Nga phủ nhận thông tin trên, cho rằng Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng tái kiểm soát hòn đảo.

Boris Johnson – Thủ tướng Anh – cho rằng, việc quân đội Nga rút khỏi đảo Rắn cho thấy Ukraine “không dễ bị khuất phục”.

“Nếu các bạn muốn có bằng chứng về khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi Nga, hãy nhìn những gì xảy ra ở đảo Rắn. Một lần nữa, Moscow phải nhượng bộ”, ông Johnson phát biểu trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO.

Vương Nam - Euronews

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.