Ukraine thông báo số liệu mới về binh sĩ thương vong

Số binh sĩ thương vong mà giới chức Kiev dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine thấp hơn nhiều so với con số mà Nga, EU tiết lộ.

Ukraine thông báo số liệu mới về binh sĩ thương vong - 1

Ông Mykhailo Podolyak – người thường thay mặt Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra những thông báo quan trọng (ảnh: CNN)

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 1/12, ông Mykhailo Podolyak – trợ lý Tổng thống Ukraine – cho hay, từ ngày 24/2, quân đội Ukraine đã thiệt hại từ 10.000 – 13.000 binh sĩ do xung đột với Nga.

“Chúng tôi dẫn số liệu chính thức được thông báo từ Bộ Tổng tham mưu và từ chỉ huy quân sự cấp cao nhất. Từ 10.000 – 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng”, ông Podolyak phát biểu.

“Chúng tôi sẵn sàng công bố về số lượng thương vong”, ông Podolyak nói, nhấn mạnh rằng có nhiều binh sĩ Ukraine bị thương hơn là thiệt mạng. Ông Podolyak không đề cập tới thương vong đối với lực lượng Nga.

Đây là lần đầu tiên giới chức Kiev tiết lộ về số lượng binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong xung đột kể từ cuối tháng 8.

Hôm 22/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Valery Zaluzhny – cho hay, khoảng 9.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Hồi cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho hay, hơn 61.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 49.000 binh sĩ khác bị thương kể từ ngày 24/2. Ông Shoigu nhấn mạnh, Ukraine chịu tổn thất về nhân sự “gấp 10 lần” so với Nga.

Hôm 30/11, trong một bài viết trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) – bà Ursula von der Leyen – cho rằng, hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ ngày 24/2.

Kiev sau đó lập tức lên tiếng bác bỏ. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, chỉ có các quan chức cấp cao từ Kiev và chỉ huy quân đội Ukraine mới có quyền đưa ra số liệu thương vong chính xác. Bà Leyen đã nhanh chóng xóa bài viết gây tranh cãi trên Twitter.

Ukraine thông báo số liệu mới về binh sĩ thương vong - 2

Binh sĩ Ukraine nã rocket ở Donetsk (ảnh: CNN)

Giải thích về vụ việc, Dana Spinant – người phát ngôn của EC – hôm 1/12 cho biết, EC “không cần phải xin lỗi Ukraine” về bài viết đã xóa của bà Leyen.

“Chúng tôi đã giải thích vấn đề này trên mạng xã hội”, bà Dana Spinant nói, từ chối tiết lộ nguồn cung cấp thông tin cho bà Leyen.

Trước đó, bà Dana Spinant đã viết trên Twitter rằng con số “100.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng” mà bà Leyen đưa ra là không chính xác. Theo bà Dana Spinant, Chủ tịch EC đã sử dụng thông tin từ các nguồn “ẩn danh bên ngoài”.

Cùng ngày 1/12, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo, hơn 1.300 tù binh Ukraine đã được phía Nga trao trả kể từ ngày 24/2.

“Sau cuộc trao đổi tù binh hôm nay, 1.319 anh hùng của chúng ta đã trở về nhà”, ông Zelensky viết trên Instagram, lưu ý rằng Ukraine vừa trao đổi 50 tù binh với Nga.

Chính Pháp – CNN, RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trưng bày 44 tác phẩm sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Trưng bày 44 tác phẩm sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

“Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV” giới thiệu tới công chúng và bạn bè quốc tế các tác phẩm sơn mài tiêu biểu của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, là kết tinh của trí tuệ, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật; đồng thời phản ánh vẻ đẹp đất nước, con người và hơi thở thời đại.

Người giàu nhất Indonesia đang có bao nhiêu tiền?

Người giàu nhất Indonesia đang có bao nhiêu tiền?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Indonesia tăng nóng 17% chỉ trong một năm, tổng tài sản của 50 người giàu nhất nước này đã lập kỷ lục mới hơn 306 tỷ USD. Dù nhiều gia tộc thăng hạng mạnh nhờ năng lượng tái tạo và bùng nổ trung tâm dữ liệu, cũng có những tỷ phú chứng kiến tài sản bốc hơi hàng tỷ USD vì cổ phiếu giảm tốc và biến động lợi nhuận.

Ý tưởng đột phá của Tập đoàn Hòa Bình làm đường sắt đô thị gắn với phát triển nhà ở xã hội

Ý tưởng đột phá của Tập đoàn Hòa Bình làm đường sắt đô thị gắn với phát triển nhà ở xã hội

Tại sự kiện công bố kết quả thử tải công trình 'đường cao tốc và đường sắt đô thị' Ngày 11/12, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đã giới thiệu mô hình hạ tầng bốn tầng tích hợp mà theo ông có thể 'cách mạng hóa' phát triển đường sắt đô thị, đường cao tốc và nhà ở xã hội. Mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ vì độ táo bạo mà c