Ngoại hạng Anh chuyển nhượng ồ ạt: Chạy đua khốc liệt, MU có đứng ngoài cuộc?

Còn đến một tháng rưỡi nữa, chuyển nhượng mùa hè mới khép lại, nhưng doanh số chuyển nhượng ở Premier League đã vượt qua mốc 1 tỷ bảng. Chưa bao giờ các CLB Anh chi tiền chuyển nhượng mạnh và nhanh như thế, tính đến thời điểm này của mùa hè. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều bản hợp đồng “khủng” được giới thiệu từ nay đến cuối tháng 8. Mùa bóng 2025-2026 ở Premier League thật đáng được chờ đợi.

💰 Liverpool sớm lập kỷ lục chuyển nhượng

Florian Wirtz đã chuyển từ Leverkusen đến Liverpool hôm 20/6 với giá ban đầu chẵn 100 triệu bảng. Thông thường, những hợp đồng lớn như thế phải được các bên đàm phán rất lâu, ít khi được ký chớp nhoáng như vụ này. Đây đã là kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử Liverpool. Nhưng nếu các điều khoản tăng giá trở thành hiện thực, giá chuyển nhượng của Wirtz sẽ lên đến 116 triệu bảng và đây sẽ là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Ngoại hạng Anh chuyển nhượng ồ ạt: Chạy đua khốc liệt, MU có đứng ngoài cuộc? - 1

Liverpool liên tiếp đưa về những bản hợp đồng chất lượng

Jeremie Frimpong, Armin Pecsi, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili là những bản hợp đồng khác đã được Liverpool chính thức công bố, đưa quỹ chuyển nhượng của họ lên đến gần 200 triệu bảng. Chưa hết, nhà vô địch Premier League còn đang theo đuổi Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt) hoặc Alexander Isak (Newcastle).

Nếu như đến cuối tháng 8 Liverpool phải chi khoảng 300 triệu bảng cho những hợp đồng mới, đấy sẽ không phải là chuyện lạ. Một chút so sánh: năm ngoái, Liverpool chi đúng 10 triệu bảng để mua về tân binh duy nhất là Federico Chiesa. Chỉ với bấy nhiêu, đội bóng của HLV Arne Slot đã đủ lên ngôi vô địch Premier League!

Giữ ngôi vô địch còn khó hơn đoạt được nó – đấy là lý do vì sao Liverpool mạnh mẽ tăng cường lực lượng trong mùa hè này. Có cả câu chuyện “chiến tranh”, chứ không chỉ đơn thuần là mạnh tay chi đậm. Liverpool muốn lôi kéo hảo thủ Alexander Isak của Newcastle về với mình. Newcastle đáp trả bằng cách nhảy vào thị trường, quyết lôi kéo cầu thủ Hugo Ekitike mà Liverpool đang theo đuổi, để cho đá cặp với... Isak!

Nghiên cứu cho thấy: những bản hợp đồng kỷ lục thường gây thất vọng hơn là thành công. Nhưng, không thể nói vậy với Liverpool. Đội này đã từng trả giá kỷ lục cho một hậu vệ để có Virgil Van Dijk, hoặc giá kỷ lục cho một thủ môn để có Alisson. Đấy đều là những trường hợp thành công vang dội. Vì vậy, giới hâm mộ Liverpool rất hy vọng vào bản hợp đồng mang tên Florian Wirtz kỳ này.

🚨 Con số kỷ lục sẽ vượt qua kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái

Mùa hè năm ngoái được đánh giá là khá sôi động: thị trường chuyển nhượng ở Premier League đã có dấu hiệu phát triển trở lại, sau những năm trầm lắng vì cơn đại dịch Covid-19. Nhưng với doanh số 1,3 tỷ bảng chỉ tính đến giữa tháng 7 (“cửa sổ mùa hè” năm nay sẽ còn kéo dài đến hết tháng 8), coi như chắc chắn đợt chuyển nhượng này sẽ vượt qua, thậm chí sẽ vượt rất xa con số 1,75 tỷ bảng trong “cửa sổ mùa hè” 2024.

Sau Wirtz, những bản hợp đồng đáng chú ý khác đã được công bố ở Premier League hè này là Matheus Cunha (62,5 triệu bảng, từ Wolverhampton đến MU), Martin Zubimendi (56,1 triệu bảng, từ Real Sociedad đến Arsenal), Joao Pedro (55 triệu bảng, từ Brighton đến Chelsea), Mohammed Kudus (55 triệu bảng, từ West Ham đến Tottenham), Anthony Elanga (55 triệu bảng, từ Nottingham Forest đến Newcastle).

Ngoại hạng Anh chuyển nhượng ồ ạt: Chạy đua khốc liệt, MU có đứng ngoài cuộc? - 2

Cunha chính thức khoác áo MU

Như vậy, đã sớm có đến 6 bản hợp đồng trị giá cao hơn 50 triệu bảng. Nguyên mùa hè năm ngoái, chỉ có 3 vụ chuyển nhượng cao hơn 50 triệu bảng ở Premier League, cao nhất là Dominic Solanke (55 triệu bảng, từ Bournemouth đến Tottenham).

Tương ứng với số tiền 1,3 tỷ bảng mà Premier League đã bỏ ra để mua cầu thủ mới, có 600 triệu bảng được thu về từ tiền bán cầu thủ. Kevin de Bruyne hoặc Trent Alexander-Arnold là những ngôi sao đáng chú ý đã chia tay Premier League.

Họ đều ra đi tự do (chẳng qua Real phải trả cho Liverpool chút tiền để giải phóng sớm, cho Alexander-Arnold kịp dự giải Club World Cup).  Năm ngoái, thị trường chuyển nhượng ở Premier League có hẳn chi tiết gây “tự ái”: đắt giá nhất (64 triệu bảng) là một cầu thủ... ra đi chớ không phải chuyển đến. Đó là Julian Alvarez, từ Manchester City chuyển sang Atletico Madrid!

Nhiều người cho rằng giải Club World Cup 2025 của FIFA là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chuyển nhượng sớm và mạnh mẽ. Kỳ thực, nên nói ngược lại: nhờ tích cực chuyển nhượng từ sớm mà Chelsea thành công ở Club World Cup. Joao Pedro vừa hoàn tất hợp đồng đã nhanh chóng ghi bàn liên tiếp cho Chelsea ở các trận bán kết, chung kết Club World Cup. Đấy là thành quả, chứ không phải là mục đích khi Chelsea mua lại Pedro. Mặt khác, rõ ràng hơn: Liverpool mua sắm tưng bừng dù họ đâu có dự Club World Cup!

🆕 Những đội nào đang thành công?

Theo kết quả trưng cầu ý kiến của trang web premierleague.com thì Liverpool (37%), Arsenal (28%) và Chelsea (11%) là 3 đội đang thành công nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa này tại giải Ngoại hạng.

Tất nhiên, đấy chỉ là vấn đề quan điểm, và chuyển nhượng thành công không đồng nghĩa với việc mua sắm nhiều. Arsenal chỉ mới chi ra 70 triệu bảng để có Martin Zubimendi, Christian Norgaard và thủ môn Kepa Arrizabalaga. Họ còn thỏa thuận được giá mua 13 triệu bảng để có Cristhian Mosquera.

Ngoại hạng Anh chuyển nhượng ồ ạt: Chạy đua khốc liệt, MU có đứng ngoài cuộc? - 3

Chelsea đang có kỳ chuyển nhượng thành công với những ngôi sao như Joao Pedro

Bấy nhiêu là chưa bằng Manchester City (đã chi 112 triệu bảng cho Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki và Tijjani Reijnders). Nhưng người ta cho rằng Arsenal hơn ở chỗ “mua đúng người”. Trong vài ngày sắp tới, nếu như Arsenal chốt được hợp đồng mua Viktor Gyokeres (từ Sporting Lisbon) và Noni Madueke (từ Chelsea), thì “pháo thủ” cũng sẽ gây tiếng vang lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Liverpool không phải là đội chi tiền mạnh nhất tính đến lúc này. Chelsea mới là đội đầu tiên chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè này. Nhà vô địch Club World Cup đã có 8 cầu thủ mới, với giá mua tổng cộng 216 triệu bảng. Tiền thưởng từ giải Club World Cup đã giải tỏa hẳn áp lực tài chính cho đội bóng của HLV Enzo Maresca.

Anh là nước đầu tiên trong lịch sử sẽ có đến 6 đội thi đấu ở Champions League mùa tới. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City đều nằm trong số này. Còn lại là Tottenham và Newcastle. Tottenham cũng đã chi ra hơn 100 triệu bảng cho lực lượng mới.

Newcastle chỉ mới tuyển một tân binh, và đấy là tân binh “chất lượng” (Elanga). Đây chính là chỗ để giới quan sát tiếp tục chờ đợi: Newcastle nói riêng, cũng như các đội ở Premier League nói chung chắc chắn vẫn chưa dừng lại trong mùa chuyển nhượng năm nay.

Top 10 vụ chuyển nhượng hè 2025 đắt nhất Ngoại hạng Anh tính đến hiện tại

Cuối cùng là câu chuyện buồn mang tên... MU. Nhắc đến đội bóng một thời lừng lẫy này là phải nói ngay đến việc sa thải hàng loạt, cắt giảm chi phí các kiểu. Hàng loạt hảo thủ chưa biết tương lai ra sao. MU quả đã mua được Matheus Cunha, đắt giá thứ nhì ở Premier League tính đến thời điểm này (chỉ sau Florian Wirtz của Liverpool).

Nhưng, chỉ có bấy nhiêu. Việc của MU bây giờ là bán, chứ không phải mua. Để bán được Alejandro Ganarcho, Antony, Tyrell Malacia, Marcus Rashford, Jadon Sancho, thì trước tiên phải cho họ tập để giữ phong độ. Thế mới có chuyện khôi hài: MU gọi 5 cầu thủ này đến sân tập, nhưng họ chỉ được đến sân sau khi HLV Ruben Amorim và toàn bộ đội lớn của MU đã nghỉ. Đấy là những cầu thủ sẽ ra đi, nhưng chưa biết về đâu (chỉ biết chắc họ sẽ không xuất hiện trong màu áo MU nữa). Mùa tới, MU đặt chỉ tiêu đứng ở vị trí... số 10 tại Premier League.

Kinh Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.