27 phút thần tốc cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim trên sân Pickleball
Một người đàn ông 47 tuổi bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim cấp sau buổi tập Pickleball. Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa nhịp nhàng và kích hoạt quy trình cấp cứu “giờ vàng” thần tốc tại Bệnh viện FV, bệnh nhân đã được cứu sống ngoạn mục chỉ trong chưa đầy 30 phút.
Anh xúc động chia sẻ: “Tôi vào viện chỉ khoảng 30 phút là mọi việc xong xuôi, nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra mình vừa bước qua cửa tử”.
Gục ngã trên sân tập: Cơn nhồi máu cơ tim ập đến bất ngờ
Bệnh nhân là anh N.A.D (47 tuổi, TP.HCM), người có lối sống năng động, duy trì cường độ chơi Pickleball đều đặn 3-4 tiếng mỗi tuần trong suốt 5 năm qua. Trước đó, anh chưa từng có tiền sử bệnh lý tim mạch, thậm chí kết quả khám sức khỏe tổng quát cách đây nửa năm cũng hoàn toàn bình thường.
Sau một buổi tập cường độ cao dưới thời tiết chiều nắng gắt rồi chuyển mưa đột ngột, anh D. ôm ngực loạng choạng vì cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Nghỉ ngơi khoảng 20 phút nhưng tình trạng đau thắt ngực không thuyên giảm, anh D. được đưa đến một phòng khám tại Quận 7 cũ. Kết quả thăm khám cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim cấp, các bác sĩ ở phòng khám lập tức liên lạc Bệnh viện FV để chuyển viện khẩn cấp.

Đội cấp cứu tim mạch Giờ Vàng 24/7 của Bệnh viện FV. (Ảnh: FV)
Nhận thông tin, Bệnh viện FV lập tức kích hoạt quy trình “Báo động đỏ” cho cấp cứu tim mạch. Đó là thời điểm chuẩn bị tan ca, song toàn bộ đội ngũ từ khoa Cấp cứu đến đơn vị Can thiệp mạch vành (Cathlab) đều trong tư thế sẵn sàng.
BSCKI. Bùi Thị Bích Hạnh, Khoa Tai nạn & Cấp cứu, Bệnh viện FV chia sẻ: “Thông qua sự phối hợp thông tin chặt chẽ với tuyến trước, chúng tôi nhanh chóng nắm rõ bệnh nhân đã dùng thuốc gì, tình trạng ra sao để chuẩn bị sẵn kịch bản tiếp nhận và điều trị mà không mất một giây thừa nào”.
27 phút giành lại nhịp tim: Cuộc chạy đua sinh tử của ê-kíp đa chuyên khoa
Ngay khi xe cứu thương vừa tới cửa khu vực Cấp cứu Bệnh viện FV, toàn bộ ê-kíp đa chuyên khoa đã vận hành với tốc độ tối đa. Trong 12 phút đầu tiên tại Khoa Cấp cứu, anh D. được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Tiếp theo, chỉ mất 2 phút di chuyển qua lối đi riêng, bệnh nhân đã được đưa thẳng lên phòng Cathlab. Tại đây, ê-kíp các bác sĩ Khoa Tim mạch nhanh chóng tiến hành can thiệp trong vòng 13 phút, thực hiện kỹ thuật luồn ống thông để hút sạch cục huyết khối và đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim, khép lại quy trình cấp cứu thần tốc đầy ngoạn mục.
Trực tiếp thực hiện ca can thiệp, TS.BS. Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV cho biết: “Khi luồn ống thông vào, chúng tôi phát hiện một cục máu đông rất lớn, đường kính khoảng 5-7mm gây tắc nghẽn hoàn toàn mạch máu. Thay vì chỉ đặt stent thông thường, ê-kíp phải sử dụng ống thông đặc biệt để hút sạch cục máu đông ra ngoài trước khi đặt stent để đảm bảo lòng mạch thông thoáng tuyệt đối”.
Tổng cộng, thời gian từ lúc đến cửa bệnh viện đến khi dòng máu được tái thông chỉ mất 27 phút. Con số này chỉ bằng gần 1/3 so với tiêu chuẩn vàng của quốc tế (90 phút) và còn vượt cả quy định nghiêm ngặt 70 phút của chính Bệnh viện FV đặt ra.

TS.BS Hồ Minh Tuấn can thiệp khơi thông mạch máu cứu bệnh nhân qua cơn nhồi máu cơ tim cấp.(Ảnh: FV)
Từ ca cấp cứu nghẹt thở: Cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ
Thành công của ca bệnh không chỉ đến từ kỹ thuật chuyên môn mà còn từ chính sách nhân văn của Bệnh viện FV – khi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy cấp các bác sĩ ưu tiên can thiệp tức thì. Trường hợp của anh D., nếu can thiệp trễ sẽ khiến các tế bào cơ tim chết dần sau mỗi 6 phút, dẫn đến biến chứng suy tim, vỡ tim hoặc đột tử.
Bác sĩ Bích Hạnh nhấn mạnh: “Tại FV, với các ca nhồi máu cơ tim tối khẩn, chúng tôi ưu tiên cứu mạng bệnh nhân trước, không đặt nặng vấn đề viện phí hay thủ tục tại thời điểm đó. Quyết định này giúp loại bỏ mọi rào cản thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh”.
Sau ca mổ, anh D. hồi phục thần kỳ, tỉnh táo và hết hẳn cảm giác đau ngực. Nhờ được can thiệp thần tốc, sức bóp cơ tim của anh D. hồi phục về mức hoàn toàn bình thường LVEF:70%. Anh xúc động chia sẻ: “Tôi vào viện chỉ khoảng 30 phút là mọi việc xong xuôi, nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra mình vừa bước qua cửa tử. Trước đây tôi khá chủ quan vì nghĩ mình khỏe mạnh, giờ tôi mới hiểu trái tim không cho mình cơ hội thứ hai nếu chậm trễ”.

TS.BS. Hồ Minh Tuấn thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp. (Ảnh: FV)
Các chuyên gia tim mạch tại FV cảnh báo: Nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa. Đối với nam giới dưới 65 tuổi và nữ dưới 55 tuổi, bệnh được xem là khởi phát sớm, thường liên quan đến yếu tố di truyền, rối loạn mỡ máu hoặc bất thường về gen mà các cuộc khám sức khỏe tổng quát thông thường khó lòng phát hiện.
Bác sĩ Hồ Minh Tuấn khuyến cáo, những người chơi thể thao cường độ cao hoặc có yếu tố gia đình cần thực hiện các tầm soát chuyên sâu như siêu âm tim, nghiệm pháp gắng sức, CT mạch vành hoặc xét nghiệm gen để phát hiện sớm các mảng xơ vữa tiềm ẩn. Khi có bất kỳ dấu hiệu đau thắt ngực, khó thở hoặc tê tay kéo dài trên 15 phút, cần gọi cấp cứu ngay lập tức để tận dụng từng giây của “giờ vàng”.
Để biết thêm thông tin về can thiệp cấp cứu nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể đến trực tiếp số 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM hoặc liên hệ số điện thoại (028) 34 11 33 33. Hotline cấp cứu 24/7: (028) 35 11 35 00.
Bình luận