Apple chi 400 triệu USD để sản xuất linh kiện iPhone tại Mỹ

Theo báo cáo mới nhất, Apple quyết tâm mở rộng sản xuất tại Mỹ với khoản đầu tư 400 triệu USD đến năm 2030.

Apple đã chính thức công bố kế hoạch tăng cường sản xuất trong nước thông qua việc hợp tác với bốn đối tác mới trong khuôn khổ chương trình trị giá 400 triệu USD kéo dài 14 năm, dự kiến triển khai đến năm 2030. Động thái này nhằm mở rộng việc sản xuất linh kiện và vật liệu cho iPhone cùng các sản phẩm khác ngay tại Mỹ.

Chương trình có tên American Manufacturing Program (AMP) là một phần trong chiến lược dài hạn của Apple nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế. Trong giai đoạn mới, Apple sẽ hợp tác với Bosch, Cirrus Logic, TDK và Qnity Electronics.

Apple chi 400 triệu USD để sản xuất linh kiện iPhone tại Mỹ - 1

CEO Apple - Tim Cook và Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

Theo Apple, các đối tác này sẽ tham gia sản xuất nhiều loại linh kiện quan trọng, từ cảm biến, vi mạch tích hợp đến công nghệ bán dẫn. Đây đều là những thành phần cốt lõi trong các thiết bị như iPhone và iPad.

Trong số các đối tác, TDK – công ty đã hợp tác với Apple khoảng 30 năm sẽ lần đầu tiên sản xuất cảm biến tại Mỹ. Bosch cùng TSMC sẽ sản xuất vi mạch tích hợp tại cơ sở ở Camas, bang Washington. Các linh kiện của Bosch liên quan tới những tính năng an toàn như Crash Detection trên iPhone.

Ngoài ra, Cirrus Logic phối hợp với GlobalFoundries phát triển công nghệ bán dẫn mới tại cơ sở ở Malta, bang New York. Các linh kiện này được sử dụng cho hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID trên iPhone và iPad.

Tiếp nữa, Qnity Electronics cùng HD MicroSystems sẽ cung cấp vật liệu và công nghệ phục vụ sản xuất bán dẫn. Apple cho rằng các hợp tác này có thể hỗ trợ cho các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Apple chi 400 triệu USD để sản xuất linh kiện iPhone tại Mỹ - 2

Ảnh minh họa.

Trước đó, Apple đã triển khai kế hoạch đầu tư lớn hơn trị giá 600 tỷ USD trong 4 năm với sự tham gia của nhiều đối tác như Amkor, Broadcom, Corning, GlobalFoundries, Samsung hay Texas Instruments.

Phần lớn các đối tác trong chương trình mới đều là những công ty đã có quan hệ hợp tác lâu dài với Apple hoặc từng nhận hỗ trợ từ hãng trong các dự án trước đây.

"Nhà Táo" cũng đã có một số hoạt động sản xuất tại Mỹ như lắp ráp Mac Pro tại Texas trong khoảng 18 năm qua và gần đây là kế hoạch sản xuất Mac mini trong nước.

Việc mở rộng sản xuất tại Mỹ diễn ra khi các chính sách thuế quan và ưu đãi đang khuyến khích doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất trở lại nội địa. Apple đã hưởng lợi từ một số chính sách miễn trừ thuế trong quá trình triển khai các kế hoạch này.

Việc tăng cường sản xuất tại Mỹ có thể giúp "Táo Khuyết" kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, từ đó giảm rủi ro gián đoạn và ổn định nguồn cung sản phẩm.

Đối với người dùng, điều này có thể góp phần cải thiện khả năng tiếp cận sản phẩm, đồng thời hỗ trợ việc phát triển các tính năng mới, đặc biệt trong lĩnh vực AI và phần cứng cao cấp.

An Nhiên - Apple Insider

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.