3 món khoái khẩu ngày tết âm thầm tước đi hơi thở của bạn khiến phổi rất dễ bị "bào mòn"
Không ít người phải nhập viện sau Tết vì ho, đàm, khó thở tái phát, trong khi thủ phạm lại nằm ngay trên bàn nhậu ngày xuân – những món ăn tưởng chừng vô hại nhưng đang âm thầm “đánh gục” phổi.
Món khô – “mồi nhậu bén” ngày Tết
Các món khô bò, mực khô, cá khô thường xuất hiện trong các buổi lai rai ngày Tết. Tuy nhiên, đặc điểm của nhóm thực phẩm này là nhiều muối và rất khô, dễ làm niêm mạc họng – phế quản bị mất ẩm. Khi đường thở bị khô kéo dài, phản xạ ho xuất hiện thường xuyên hơn, đàm đặc và khó khạc. Với người có tiền sử ho kéo dài, viêm phế quản mạn hoặc hen suyễn, các món khô mặn có thể khiến triệu chứng hô hấp âm thầm nặng lên chỉ sau vài ngày.

Đồ muối chua
Các món kim chi, cà muối, hành muối thường được dùng kèm trong mâm cơm và bàn nhậu ngày Tết. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này có độ mặn và cay cao, dễ gây kích thích niêm mạc họng. Khi sử dụng nhiều, đặc biệt kết hợp rượu bia, người ăn dễ gặp tình trạng rát họng, ho khan kéo dài, sau đó xuất hiện đàm và cảm giác tức ngực. Với người đường thở nhạy cảm, đồ muối chua có thể khiến triệu chứng hô hấp tiến triển xấu đi mà không nhận ra ngay.

Lẩu
Những nồi lẩu cay là lựa chọn quen thuộc trong các buổi tụ họp ngày Tết. Việc ăn cay nóng trong thời gian dài, kết hợp hơi nước bốc lên liên tục và rượu bia, khiến niêm mạc đường thở bị kích thích kéo dài. Không ít người sau những bữa lẩu đậm vị thường xuất hiện khàn tiếng, ho khan rồi chuyển sang ho đàm, cảm giác nặng ngực khi về đêm. Với người có bệnh hô hấp nền, đây là yếu tố dễ kích hoạt cơn ho và khó thở trong dịp nghỉ lễ.

Lời khuyên của chuyên gia hô hấp:
Theo các chuyên gia hô hấp, ăn uống hợp lý và sinh hoạt điều độ giúp hỗ trợ giảm ho, đàm và khó thở, nhưng chưa phải yếu tố quyết định để kiểm soát bệnh lâu dài. Cốt lõi nằm ở việc xử lý đúng căn nguyên, đó là viêm mạn tính và stress oxy hóa kéo dài trong đường thở. Nếu không tác động vào nguyên nhân này, bệnh rất dễ tái phát. Vì vậy, để kiểm soát hiệu quả, cần can thiệp trực tiếp vào quá trình viêm và oxy hóa đường thở, trong đó giải pháp thảo dược chứa cao lá hen đang được nhiều người bệnh tin tưởng lựa chọn.

Lá hen - thảo dược được ví như “khắc tinh” của đàm, ho, khó thở
Theo một nghiên cứu, trong lá hen có chứa các hoạt chất alpha và beta amyrin, có tác dụng kháng Lipoxygenase, làm giảm quá trình tổng hợp Leukotriene (là một chất hóa học trung gian gây co thắt phế quản), từ đó đem lại hiệu quả hỗ trợ giãn phế quản và chống viêm.
Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ đăng trên International Journal of Current Biological and Medical Science năm 2011, lá Hen hạn chế đáng kể đặc điểm của viêm đường thở, bao gồm sự xâm nhập của các tế bào viêm.

Lá hen còn có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa và giảm hoạt động của các gốc tự do (nguyên nhân gây ra tình trạng stress oxy hóa - một trong những yếu tố quan trọng khiến bệnh Hen và COPD tái đi tái lại mãi không dứt) trong đường hô hấp. Tác dụng hỗ trợ viêm của lá Hen được xác định rất mạnh, đồng thời an toàn và lành tính.
Người bạn đồng hành cùng người bệnh đàm, ho, khó thở lâu năm!
Từ tinh hoa trong cao lá hen, các nhà khoa học Việt Nam đã phối hợp cùng cao Cốt khí củ, cao Antidi COPD… tạo nên Bảo Khí Khang dạng viên nén tiện dụng. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy, giải pháp thảo dược này hỗ trợ 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở. Khi sử dụng kiên trì 3–6 tháng, sản phẩm giúp giảm tái phát đợt cấp và nhập viện do bệnh hô hấp mạn tính.

Uy tín và chất lượng của sản phẩm Bảo Khí Khang
Tự hào hơn 12 năm đồng hành cùng người bệnh trên hành trình kiểm soát đàm, ho, khó thở, Bảo Khí Khang từng bước khẳng định uy tín và chất lượng thông qua các hoạt động khoa học chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người mắc bệnh hô hấp mạn tính.

Sản phẩm vinh dự nhận nhiều danh hiệu uy tín trong nước và khu vực như: Top 5 Thương hiệu Uy tín – Chất lượng Quốc gia, Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương, và Thương hiệu hỗ trợ hen, COPD, viêm phế quản mạn tính được tin dùng số 1 Việt Nam.
Bảo Khí Khang liên tục đồng hành cùng các Hội nghị Khoa học chuyên ngành bệnh phổi, khẳng định cam kết lâu dài vì sức khỏe cộng đồng.
Người dùng phản hồi về hiệu quả cải thiện sau khi sử dụng giải pháp thảo dược chứa cao lá hen
Bác Hoàng Văn Cậy (72 tuổi, Hưng Yên) từng sống chung với đàm đặc, ho nhiều, khó thở suốt hơn 20 năm. Ban đầu chỉ viêm họng, ho dai dẳng, nhưng bệnh ngày càng nặng, đi trên đường bằng cũng thở gấp khiến cơ thể mệt mỏi, đau dạ dày, gầy sút. Năm 2013, bác được chẩn đoán phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Đến năm 2015, bác biết đến giải pháp thảo dược chứa cao lá hen qua một bài báo và quyết định dùng thử. Chỉ sau 2 tuần, bác thấy đàm loãng hơn, ho và khó thở giảm rõ rệt. Sau 2 tháng, các đợt cấp gần như không còn, bác ít phải dùng kháng sinh, sức khỏe cải thiện rõ. Đến nay, bác duy trì sử dụng đều đặn, đạp xe, tham gia công việc xã, sinh hoạt bình thường, không còn bị ho, đàm, khó thở ám ảnh như trước.
Quý vị có thể đặt mua Bảo Khí Khang bằng các cách sau:
Gọi ngay số điện thoại 1800 0055 để được tư vấn trực tiếp
Tìm mua tại nhà thuốc lớn gần nhất của quý khách, hoặc đặt mua tại website: www.baokhikhang.vn
Xem thêm: Bí quyết vàng giúp "đánh bay" đàm, ho, khó thở hiệu quả
Xem thêm: Bảo Khí Khang mua ở đâu? Giá bao nhiêu?
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Bình luận