8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục 

Nếu bạn đang gặp hiện tượng đàm, ho, khó thở dai dẳng cả ngày lẫn đêm thì sau đây là những loại đồ uống cần tránh. 

Vậy người bị đàm, ho, khó thở nên tránh uống gì?

Đàm, ho, khó thở dai dẳng gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Ho nhiều có thể gây đau tức ngực, rát cổ, đau quặn ruột, rạn xương ức. Nếu bệnh nhân ho, đàm dai dẳng, hay tái phát trong vòng 2 năm trở lên có thể gợi ý đó là bệnh viêm phế quản mạn tính. Và đàm, ho, khó thở là dấu hiệu điển hình của 3 căn bệnh hô hấp mạn tính nguy hiểm, như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

Những đợt cấp đàm, ho, khó thở dễ bùng phát bởi các yếu tố kích thích như thay đổi nhiệt độ môi trường, thời tiết, hay khói bụi, thậm chí là phân hoa, hay mùi lạ. Các yếu tố khác do cơ thể như hệ miễn dịch suy yếu hoặc do ăn uống các thực phẩm, thức uống có tính kích thích và dị ứng.

Do đó, những người bị đàm, ho, khó thở cần hạn chế tiêu thụ những thực phẩm có tính kích thích: 

- Rượu, bia

- Nước ngọt có ga

- Nước ép cam, quýt, bưởi… (các loại trái cây có múi)

- Cà phê

- Sữa

- Trà

-  Giấm

- Nước ép cà chua

8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục  - 1

Nước cam chua có nhiều acid cũng có thể kích thích niêm mạc hô hấp, phổi hoạt động mạnh hơn gây đàm, ho, khó thở

Bên cạnh đó, người bệnh bị đàm, ho, khó thở dai dẳng nên uống đủ nước, uống thành các ngụm nhỏ, không uống ngụm lớn, tránh mắc nghẹn hoặc sặc nước cũng là yếu tố kích thích cơn ho, đàm, khó thở.

Đàm, ho, khó thở dai dẳng là “sát thủ thầm lặng”, đe dọa tính mạng!

Không chỉ gây ra những cơn ho kéo dài, khó thở mệt mỏi mỗi ngày, các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, COPD còn âm thầm hủy hoại lá phổi, làm sức khỏe người bệnh suy kiệt từng ngày bao gồm:

- Giảm sút nghiêm trọng chất lượng cuộc sống: Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, khó ngủ, hạn chế vận động, mất dần khả năng sinh hoạt bình thường.

- Nguy cơ mất khả năng lao động: Nhiều bệnh nhân phải nghỉ việc, phụ thuộc vào người thân chăm sóc.

- Chi phí điều trị kéo dài và tốn kém: Điều trị bệnh hô hấp mạn tính không chỉ mất nhiều thời gian mà còn tiêu tốn một khoản tài chính không nhỏ, gây áp lực lớn cho cả gia đình.

Lá hen - thảo dược quý được ví như “khắc tinh” của đàm, ho, khó thở!

Theo một nghiên cứu, trong lá Hen có chứa các hoạt chất alpha và beta amyrin, có tác dụng kháng Lipoxygenase, làm giảm quá trình tổng hợp Leukotriene (là một chất hóa học trung gian gây co thắt phế quản), từ đó đem lại hiệu quả hỗ trợ giãn phế quản và chống viêm. 

8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục  - 2

Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ đăng trên International Journal of Current Biological and Medical Science năm 2011, lá hen hạn chế đáng kể đặc điểm của viêm đường thở, bao gồm sự xâm nhập của các tế bào viêm. Tác dụng chống viêm của lá hen được xác định rất mạnh, đồng thời an toàn và lành tính.

8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục  - 3

Lá hen còn có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa và  giảm hoạt động của các gốc tự do (nguyên nhân gây ra tình trạng stress oxy hóa - một trong những yếu tố quan trọng khiến bệnh Hen và COPD tái đi tái lại mãi không dứt) trong đường hô hấp. 

Tiềm năng của lá hen được các nhà khoa học khai phá và ứng dụng trong hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Đến nay đã có nhiều nghiên cứu về cây lá hen trên thế giới, bao gồm cả nghiên cứu trên động vật và người. Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại, để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với  các dược liệu quý có tính hỗ trợ  kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hóa đàm, hỗ trợ giãn phế quản như Cốt khí củ, Antidi COPD và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào Alpha lipoic Acid, L-carnitine dạng viên nén tiện dụng, tăng khả năng hấp thu, có thể sử dụng cùng các thuốc Tây để hỗ trợ kiểm soát triệu chứng hiệu quả. 

8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục  - 4

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sự kết hợp cao lá hen với các thảo dược quý như cao cốt khí củ, cao Antidi COPD, L-carnitine, Alpha Lipoic Acid,... được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP và được ghi nhận khả năng hỗ trợ cải thiện các triệu chứng Đàm, Ho, Khó thở rõ rệt, mở ra hy vọng mới cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD lâu năm. 

Hiệu quả hỗ trợ của Bảo Khí Khang được Thư viện Y Khoa Quốc gia Hoa Kỳ Pubmed công bố và đăng tải.

8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục  - 5

Đây là một minh chứng khoa học quan trọng đánh giá vai trò của hiệu quả hỗ trợ của sản phẩm thể hiện mức độ nghiên cứu chuyên môn sâu, đảm bảo sản phẩm chất lượng, uy tín đến tay người sử dụng. Hiệu quả hỗ trợ của Bảo Khí Khang đã đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong nghiên cứu sản xuất để được công bố và đăng tải trên Pubmed - tạp chí y khoa Hoa Kỳ. Điều này mang lại giá trị lớn trong nghiên cứu hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính  COPD  tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục  - 6

Bảo Khí Khang đã được nghiên cứu lâm sàng kết luận hiệu quả: Bảo Khí Khang hỗ trợ 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở

- Hỗ trợ giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp

- Hỗ trợ giảm tái phát, biến chứng trong trường hợp viêm phế quản mạn tính, hen (suyễn), phổi tắc nghẽn mạn tính – COPD.

8 thức uống “đại kỵ” cho phổi, cứ uống là đàm, ho, khó thở liên tục  - 7

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Quý vị có thể đặt mua Bảo Khí Khang bằng các cách sau:

Gọi ngay số điện thoại 1800 0055 để được tư vấn trực tiếp

Tìm mua tại nhà thuốc lớn gần nhất của quý khách, hoặc đặt mua tại website: www.baokhikhang.vn

Xem thêm: Kinh nghiệm “thoát” đàm, ho, khó thở ngoạn mục

Xem thêm: Bảo Khí Khang mua ở đâu? Giá bao nhiêu?

Ngoài ra độc giả tham khảo liên hệ số điện thoại 1800 055 chia sẻ kinh nghiệm kết hợp giải pháp thảo dược và chế độ ăn uống khoa học, luyện tập sức khoẻ để đạt được kết quả mong muốn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".

Góc nhìn nhân sinh quan từ một bài thơ

Góc nhìn nhân sinh quan từ một bài thơ

Trong cõi nhân gian, có hai ý niệm luôn đối đầu gay gắt đó là sự nghiệt ngã của dòng chảy thời gian và khát vọng bất tử của tâm hồn con người. Để đối ngẫu và hóa giải tấn bi kịch ngàn đời ấy, thi ca chính là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất. Trên văn đàn xứ Thanh - vùng đất địa linh nhân kiệt với một bề dày truyền thống văn học đáng tự hào, người đọc luôn trân trọng những b

Hà Nội: Tập trung cao độ, hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5

Hà Nội: Tập trung cao độ, hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5

Cổng TTĐT UBND Thành phố Hà Nội thông tin, chiều 5/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vàn

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Cổng TTĐT UBND Thành phố Hà Nội đưa tin.