Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy trồng cây, phục hồi rừng trên cả nước

Trong khuôn khổ Lễ mít tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026 - 2030.

Tham dự Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện một số bộ, ngành và đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ban lãnh đạo C.P. Việt Nam; cùng đại diện một số tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và người dân địa phương.

Trồng mới 1,5 triệu cây xanh, thúc đẩy hợp tác công – tư vì một Việt Nam xanh

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy trồng cây, phục hồi rừng trên cả nước - 1

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và C.P. Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: C.P. Việt Nam

Chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” được Công ty triển khai từ năm 2021, hướng đến mục tiêu đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh trong 10 năm, thiết thực góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh trên cả nước, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng. Chương trình sẽ được ưu tiên triển khai tại một số tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đồng thời mở rộng tới các khu vực có nhu cầu phục hồi rừng và phát triển cây xanh phân tán trên toàn quốc.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy trồng cây, phục hồi rừng trên cả nước - 2

Toàn cảnh lễ mít tinh và phát động trồng cây tại tỉnh Lạng Sơn ngày 16-6. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết: “Việc ký kết hợp tác giữa Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và C.P. Việt Nam trong khuôn khổ chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026 - 2030 là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư trong huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững và thực hiện các mục tiêu quốc gia về môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.”

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy trồng cây, phục hồi rừng trên cả nước - 3

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, phát biểu tại lễ mít tinh và phát động trồng cây. Ảnh: C.P. Việt Nam

“Phát triển bền vững là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của C.P. Việt Nam. Thông qua chương trình hợp tác với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, C.P. Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh cho Việt Nam trong 10 năm, thiết thực góp phần thực hiện các cam kết quốc gia và quốc tế trong việc phòng chống hạn hán, suy thoái đất, nâng cao đa dạng sinh học, hướng tới một Việt Nam xanh và phát triển bền vững cho hôm nay, và cho các thế hệ mai sau,” ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam chia sẻ.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy trồng cây, phục hồi rừng trên cả nước - 4

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: C.P. Việt Nam

“C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” là một trong những chương trình dài hạn về phát triển bền vững được C.P. Việt Nam triển khai từ năm 2021. Đây chính là nền tảng vững chắc để chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” được tiếp tục triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, cây giống sẽ được hỗ trợ tới các địa phương có nhu cầu trên cả nước, tập trung vào các khu vực rừng ngập mặn, đất trống đồi núi trọc thuộc quy hoạch lâm nghiệp, vườn quốc gia và các khu vực có tiềm năng phát triển cây xanh phân tán. Các hoạt động triển khai sẽ được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sinh trưởng của cây và giá trị môi trường lâu dài.

Trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất

Tại Lễ mít tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, C.P. Việt Nam trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất cho đại diện quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Gần 300 đại biểu tham dự buổi Lễ đã cùng nhau trồng cây tại khuôn viên và khu vực đồi bãi thực hành của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng C.P. Việt Nam thúc đẩy trồng cây, phục hồi rừng trên cả nước - 5

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: C.P. Việt Nam

“Xuyên suốt 33 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn C.P. luôn chú trọng phát triển bền vững cùng đất nước và cộng đồng. Cùng với các đối tác và cộng đồng, chúng tôi nỗ lực đóng góp vào công tác phòng chống hạn hán, phòng chống suy thoái đất, bảo vệ tài nguyên rừng, đất và nước. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực này có thể góp phần tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam,” ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong chủ trì hiệp thương thực hiện Chương trình hành động

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong chủ trì hiệp thương thực hiện Chương trình hành động

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ "Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong chủ trì hiệp thương thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam". Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hình tượng người lính trong ca khúc Việt Nam hiện đại

Hình tượng người lính trong ca khúc Việt Nam hiện đại

Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX gắn với những cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ lại đến chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây Nam. Những người lính, vì thế, có thể nói đã trở thành một trong những đề tài quan trọng của nền văn học nghệ thuật nước nhà không chỉ trong thế kỷ XX mà còn kéo dài đến tận n