Người lính trẻ “nhả vía” sinh con khỏe mạnh cho những vợ chồng hiếm muộn
Là một người lính trẻ, anh Phạm Đức Cảnh vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ vừa đồng hành cùng vợ trên hành trình chữa hiếm muộn. Sau khi thành công có con khỏe mạnh, gia đình anh trở lại sum họp trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh, “nhả vía” đến những vợ chồng hiếm muộn khác sớm có “quả ngọt”.
Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh diễn ra ngày 8/6 tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ”, do Hệ thống BVĐK Tâm Anh tổ chức nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF Tâm Anh). Chương trình gồm chuỗi hoạt động kéo dài 6 tuần, từ ngày 1/5 đến 8/6, với nhiều hoạt động online và offline trực tiếp tại các địa điểm, thu hút hàng nghìn gia đình trong cộng đồng hiếm muộn từ khắp mọi miền đất nước tham dự.
Sáng sớm 8/6, vợ chồng anh Cảnh dậy từ 5h sáng, sửa soạn và mặc cho con gái là bé Phạm Lê Khánh Ngân (gần 3 tuổi) bộ đầm xinh xắn nhất. Cả nhà háo hức từ Nam Định ra BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Khác với những lần trước, lần này vợ chồng anh có con gái đáng yêu theo cùng, niềm hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Gia đình anh Cảnh hội ngộ cùng bác sĩ Lê Đức Thắng trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh, bên cạnh bài viết chia sẻ xúc động về hành trình “tìm con” của mình. Ảnh: Nguyễn Thuận
Tại ngày hội, bé Khánh Ngân cùng hàng trăm em bé sinh ra từ kỹ thuật IUI/IVF tại IVF Tâm Anh được khám sức khỏe miễn phí bao gồm khám chuyên sâu và toàn diện về thể chất, vận động, ngôn ngữ; khám dinh dưỡng, hô hấp, thị lực, thính lực, răng, hàm, mặt, xét nghiệm tầm soát thiếu máu, thiếu sắt, sàng lọc bệnh lý tim mạch… Mọi kết quả đều ghi nhận tốt. Nhiều bé có chỉ số sức khỏe thể chất và trí tuệ cao hơn so với độ tuổi.
Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh 2025 mang đến nhiều hoạt động nhân văn cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Thấy con gái khỏe mạnh tíu tít trong vòng tay của các bác sĩ trong ngày sum họp, anh Cảnh xúc động bày tỏ sự biết ơn các bác sĩ BVĐK Tâm Anh đã đồng hành cùng vợ chồng anh từ quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đến sau khi bé chào đời.
Anh Cảnh cũng là một trong những ông bố hiếm hoi mở lòng kể về hành trình chữa hiếm muộn, xuất sắc nhận giải thưởng Sổ tiết kiệm Bầu vàng trị giá 10 triệu đồng trong chương trình chia sẻ “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ” (cũng là một hoạt động trong chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ”).
Anh Cảnh là người đàn ông duy nhất trong số 18 gia đình xuất sắc nhận giải thưởng Sổ tiết kiệm Bầu vàng IVF Tâm Anh trong chương trình Chia sẻ “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ”
Anh Cảnh là bộ đội công tác tại đơn vị chủ lực, thường xuyên xa nhà. Khi vợ chồng phát hiện hiếm muộn đã cùng đồng hành để điều trị, nhưng đúng lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hành trình “tìm con” càng gian nan hơn.
Trong quá trình vợ chồng điều trị hiếm muộn, anh Cảnh được đơn vị cử đi học tại Trường Sĩ quan Chính trị. Dịch COVID-19 lúc ấy bùng phát mạnh, đơn vị phải trực tăng cường, thời gian anh và vợ dành cho nhau đã ít lại càng hiếm hoi. Ngày vợ chuyển phôi (21/02/2022), anh Cảnh chỉ được nghỉ một ngày đồng hành cùng vợ.
Chị Hà (vợ anh Cảnh) đậu thai ngay trong lần đầu thụ tinh ống nghiệm tại IVF Tâm Anh. Cuối năm 2022, vợ chồng anh đón con gái chào đời khỏe mạnh.
Qua những chia sẻ chân tình, anh Cảnh cũng “nhả vía” đến những vợ chồng khác đang trên hành trình tìm con sớm được làm Ba Mẹ.
Khi phát hiện hiếm muộn, vợ chồng anh Cảnh cùng nỗ lực kiên trì điều trị. Ảnh: NVCC
PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh Hà Nội cho biết, điều trị cho gia đình quân nhân có những điều vô cùng đặc biệt. Những người lính và gia đình có một niềm tin và ý chí kiên định, nhưng họ phải vượt qua khó khăn ở thời gian và khoảng cách địa lý. Những lần vợ anh Cảnh một mình đến bệnh viện điều trị, các bác sĩ, nhân viên y tế, đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ tối đa để vợ người lính không cảm thấy cô đơn trên hành trình “tìm con”.
“Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất, nhưng trên hết thành công của IVF Tâm Anh được xây đắp từ chính niềm tin và sự kiên trì của người bệnh", PGS Lê Hoàng nói.
IVF Tâm Anh là nơi duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống phòng nuôi cấy phôi “lab-trong-lab” - thiết kế độc đáo nhất Đông Nam Á với tiêu chuẩn “siêu sạch” ISO 5. Hệ thống tủ nuôi cấy và theo dõi phôi tự động Time-lapse chính hãng, tối ưu các điều kiện giúp phôi phát triển tốt nhất, tạo phôi khỏe mạnh. Đặc biệt hệ thống được tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo AI và “mắt thần” quan sát, chấm điểm chất lượng phôi 24/7, từ đó giúp lựa chọn được những phôi chất lượng cao nhất, phát hiện để loại trừ các phôi mang bệnh lý, từ đó không chỉ gia tăng tỷ lệ đậu thai thành công mà còn tăng cao tỷ lệ sinh con khoẻ mạnh, rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức, đặc biệt tiết kiệm chi phí điều trị.
Chuyên viên phôi học đánh giá chất lượng phôi nhờ phần mềm trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh: Hoài Thương
IVF Tâm Anh xây dựng các phác đồ điều trị cá thể hóa tối ưu theo từng trường hợp, đồng thời điều trị đồng bộ vô sinh nam - vô sinh nữ và nuôi phôi hiệu quả cao với phòng Lab hiện đại.
“Những nỗ lực của IVF Tâm Anh hiện đã đạt tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới 78,7%. Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung tối ưu hóa chất lượng phôi, tiếp tục ứng dụng AI và các công nghệ hiện đại, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội giúp phụ nữ mang thai, sinh con khỏe mạnh”- PGS.TS.BS Lê Hoàng chia sẻ.
Bình luận