Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham gia biểu diễn phục vụ công chúng trong hàng chục chương trình nghệ thuật đặc sắc trong tháng 4 và tháng 5/2025 tại nhiều vùng, miền trên cả nước.

Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt bao gồm nhiều tiết mục, chương trình, vở diễn nghệ thuật hấp dẫn, thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, góp phần tạo lên không khí sục sôi, phấn khởi của Nhân dân hướng về ngày thống nhất; đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 50 năm thống nhất đất nước.

Đồng thời, chương trình nghệ thuật của các đơn vị còn hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống tốt đẹp kết hợp phát triển du lịch, quảng bá, tuyên truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến với khách du lịch trong và ngoài nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết, đây là cuộc ra quân rầm rộ của 12 đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ để kỷ niệm mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của các đơn vị sẽ tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố, biểu diễn hàng trăm suất diễn phục vụ nhân dân, với nhiều tiết mục, chương trình, vở diễn hấp dẫn, thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước - 1

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ tại buổi họp báo hôm 14/4. Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Chuỗi chương trình nghệ thuật gồm nhiều hoạt động quy mô, phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình:

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ giới thiệu chương trình “Tháng năm cùng Người” với hai vở diễn tiêu biểu: “Người đi dép cao-su” (27/4, 17/5) và “Đêm trắng” (18, 19, 24/5) tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước - 2

Vở kịch "Đêm trắng" được Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn trong dịp này. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức Hòa nhạc đặc biệt vào tối 21/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản), với phần trình diễn của tài năng piano quốc tế Nguyễn Việt Trung.

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thực hiện chương trình “Bài ca chiến thắng” (25/4, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ), quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Tố Nga, Hà Lê, Đào Tố Loan… với nội dung tôn vinh tinh thần chiến thắng và khát vọng thống nhất dân tộc.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn chương trình “Non sông ngày thống nhất”, công diễn tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội) từ 26/4 đến 4/5, với nhiều tiết mục xiếc kết hợp tái hiện hình tượng người lính, chiến sỹ biên cương, Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn chương trình “Việt Nam vang khúc khải hoàn” ngày 30/4 tại Huế và biểu diễn vở nhạc kịch “Đi về phía mặt trời” được nhà hát tổ chức biểu diễn lưu động trong tháng 4 - 5/2025 tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Nhà hát Tuổi Trẻ đem đến vở nhạc kịch “Lửa từ đất” (26/4, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô), tái hiện sự ra đời của Đảng bộ Hà Nội và những người con Thủ đô đi vào kháng chiến.

Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn các vở chèo kinh điển “Quan Âm Thị Kính”, “Dây tràng hạt diệu kỳ”, “Bắc Lệ đền thiêng” tại Rạp Kim Mã (Hà Nội) và lưu diễn nhiều địa phương.

Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn vở diễn “Tình mẹ” tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội) vào ngày 19 và 26/4.

Nhà hát Múa rối Việt Nam ra mắt vở “Khúc đồng dao” ngày 26/4, 3/5 tại Hà Nội và biểu diễn chương trình “Âm vang đồng quê” tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 28, 29/4 và 1/5.

Nhà hát Cải lương Việt Nam thực hiện chương trình “Hành trình biên giới 2025” đưa nghệ thuật cải lương đến phục vụ chiến sĩ và nhân dân huyện Si Ma Cai (Lào Cai), từ ngày 18 đến 20/4.

Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tổ chức chương trình “Welcome to Vietnam” (16/4 tại Hà Nội) và “Mùa xuân thống nhất” (29/4 tại Dinh Độc Lập, TP. HCM) – kết hợp nghệ thuật với quảng bá du lịch.

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam khép lại chuỗi sự kiện bằng đêm nhạc “Ký ức Trường Sơn” (27/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội) với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nhân dân kỳ cựu như: Thanh Hoa, Thu Hiền, Quang Thọ, Trung Đức, Quốc Hưng, Hồng Hạnh, Việt Hoàn…

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.