Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Đình Kim Ngân, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ,…

Lễ khai mạc chuỗi hoạt động đã chính thức diễn ra chiều 18/4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - 1

Các đại biểu tham dự sự kiện khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, Phố cổ Hà Nội là nơi kết tinh các giá trị văn hóa, nơi hội tụ tinh hoa nghề thủ công truyền thống – từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và gìn giữ di sản. Các hoạt động trưng bày nghề truyền thống không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, mà còn là cơ hội gắn kết cộng đồng, phát triển công nghiệp văn hóa, tạo điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - 2

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu và quảng bá các giá trị nghề truyền thống cũng góp phần tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghề truyền thống - một giá trị đã làm nên di sản phố nghề của Thăng Long - Hà Nội.

Chuỗi hoạt động văn hóa sẽ được diễn ra tại các điểm Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đang được giao quản lý. Cụ thể, tại Đình Kim Ngân - 42, 44 Hàng Bạc, từ ngày 25/4 đến ngày 25/5 sẽ trưng bày nghề mây tre đan chủ đề “Made of Tre”; Từ ngày 29/4 đến ngày 1/6 sẽ trưng bày các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật về phố nghề Hàng Bạc.

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ, từ ngày 18/4 đến ngày 22/5 sẽ trưng bày giới thiệu nghề khảm trai Chuyên Mỹ và tổ chức các buổi workshop trải nghiệm khảm trai.

Trung tâm Văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm sẽ diễn ra triển lãm tranh cổ động của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức từ ngày 25/4 đến ngày 31/5.

Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ 28 Hàng Buồm từ ngày 13/4 đến ngày 31/5 diễn ra trưng bày giới thiệu và giao lưu văn hoá - du lịch giữa Hà Nội và Phú Yên.

Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - Số 2 Lê Thái Tổ, từ ngày 25/4 đến ngày 25/5 sẽ diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Ký ức và huyền thoại” tại tầng 1 và Trưng bày triển lãm cố định với chủ đề “Khám phá lịch sử hồ Gươm” tại tầng 2.

Tại Biệt thự 46 Hàng Bài – 49 Trần Hưng Đạo sẽ tổ chức trưng bày, sắp đặt không gian triển lãm cố định với chủ đề “Khám phá Di sản” từ ngày 8/5.

Cùng với đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc: âm nhạc truyền thống, dân gian đương đại, ca khúc cách mạng… trong khung giờ 20h00 – 22h00 từ ngày 30/4 đến ngày 4/5 Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội; Chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Chuyện Nhạc Phố Cổ ngày 20/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ.

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - 3

Công chúng tham quan không gian trưng bày giới thiệu nghề truyền thống làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các đại biểu và công chúng đã có dịp tham quan không gian trưng bày giới thiệu nghề truyền thống làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, với chủ đề “Chuyên Mỹ - Rạng rỡ sắc trai”.

Trải qua gần 1000 năm, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ, xuyện Phú Xuyên (Hà Nội) vẫn đang từng ngày duy trì và phát triển nghề truyền thống của cha ông, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động của các xã lân cận.

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - 4

Nghệ nhân làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên tại sự kiện.

Nghệ nhân Nguyễn Đắc Luyện, đại diện làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ chia sẻ, người dân Chuyên Mỹ từ lâu đã nổi tiếng với đôi tay tài hoa, khéo léo, biến những mảnh trai, vỏ ốc bình thường thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Hiện nay, nhiều nghệ nhân trẻ của làng nghề vẫn đang tiếp tục nối nghiệp của gia đình, mang đến những sản phẩm khảm trai sáng tạo, tinh xảo.

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Clip: Rùng mình pha vượt xe

Clip: Rùng mình pha vượt xe "hổ vồ" ở khúc cua của Ninja

Bất chấp đoạn đường đang vào cua, người phụ nữ đi xe máy vẫn liều lĩnh vượt xe tải phía trước. Đúng lúc này, hàng loạt xe tải hổ vồ xuất hiện từ hướng ngược lại, đẩy người đi xe máy vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

Những người lưu giữ ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô qua ống kính 

72 năm đã trôi qua, những đoàn quân tiến qua năm cửa ô, biển người bên Hồ Gươm, lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng”, những gương mặt Hà Nội rạng rỡ trong ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954... vẫn còn nguyên trong ký ức nhiều thế hệ qua những bức ảnh lịch sử. Phía sau những khuôn hình ấy là câu chuyện của những phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh và cả những người cầm máy nghiệp dư đã

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định), theo Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thị trấn, một miền viết của Đinh Phương

Thị trấn, một miền viết của Đinh Phương

Tập truyện ngắn có tên “Thị trấn cá bông” của nhà văn Đinh Phương (NXB Phụ nữ Việt Nam & Cty Tao Đàn, 2025) gồm mười bốn truyện, thì chỉ truyện đầu tiên có chữ “cá bông” trong nhan đề, mà nhan đề của nó cũng chỉ vỏn vẹn là “Cá bông”. Và chữ “thị trấn” cũng xuất hiện trong nhan đề của một truyện duy nhất, truyện “Phỉ trong thị trấn”. Đọc cả mười bốn truyện, dễ n