Phú Thọ: Vì một Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông

Từ ngày 9/4/2024, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), tỉnh Phú Thọ đã khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn (2024). Tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng – Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 cho biết: Về với Lễ hội cội nguồn dân tộc này, du khách trong và ngoài nước không chỉ chứng kiến các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước mà còn được trải nghiệm các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc sắc trong suốt 10 ngày (từ ngày 1/3-10/3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024). Cùng ngày 9/1/2024, UBND tỉnh tổ chức Họp báo thông tin về nội dung, chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa – Du lịch Đất Tổ.

Ngoài chủ trì buổi họp báo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng – Trưởng Ban Tổ chức giỗ Tổ còn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ; Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ; Lê Trường Giang, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP. Việt Trì (Phú Thọ) cùng đại diện 38 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương (trong đó có Thời báo Văn học Nghệ thuật tham dự).

Phú Thọ: Vì một Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông - 1

Quang cảnh buổi họp báo

Đại diện Ban tổ chức giỗ Tổ, ông Nguyễn Minh Tường – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phú Thọ tóm tắt nội dung, Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa – du lịch Đất Tổ năm 2024. Theo đó, phần Lễ, từ ngày 9/4-13/4/2024 (tức từ 1-5/3 âm lịch) là lễ Dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các huyện, thị, thành tại Khu di tích. Từ 14/4/2024 (tức 6/3 âm lịch) là Lễ Giỗ Đức Tổ Lạc Long Quân và Lễ Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ rước kiệu của các xã vùng ven Khu di tích về Đền Hùng; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 (mùng 10/3 âm lịch).

Về phần Hội: Ngoài các hoạt động diễn ra trước ngày 1/3 âm lịch như Giải bóng đá phong trào Cúp Hùng Vương; Khai mạc Giải chạy Đền Hùng Spirituality Marathon 2024 “Về nguồn” thì một số hoạt động chính từ ngày 9-12/4 (tức từ 1-10/3 âm lịch) là Chương trình âm nhạc đường phố ‘Việt Trì Livemusic”; Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh cúp Hùng Vương và Hội chợ Thương mại và trưng bày sản phẩm OCP Phú Thọ năm 2024.

Phú Thọ: Vì một Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông - 2

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Tường thông báo nội dung, chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2024.

Các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Tuần văn hóa – Du lịch Đất Tổ sẽ diễn ra từ ngày 13-17/4/2024 (tức từ 5/3-9/3 âm lịch) với các hoạt động tiêu biểu như: Hội thi bơi chải mở rộng tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì; Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ tại Khu di tích; Tổ chức đánh trống đồng, đâm đuống (nhà Công quán Khu di tích); các hoạt động thể dục thể thao và chò chơi dân gian truyền thống; Trình diễn hát Xoan làng Cổ tại Đình An Thái, đình Thét, miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô (TP. Việt Trì); Triển lãm mỹ thuật chủ đề “Quê hương đất nước, con người Phú Thọ”. Một số chương trình nghệ thuật khác như: biểu diễn dân ca và các loại hình văn hóa phi vật thể được công nhận; Hội Xoan – miền di sản; Múa rối nước; Hội thi nấu bánh chưng, giã bánh dầy và kết thúc là Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông” và Bắn pháo hoa tầm cao, tại Công viên Văn Lang và cầu đi bộ (TP. Việt Trì) vào tối 17/4 (tức ngày 9/3 âm lịch).

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí – truyền thông đã đặt một số câu hỏi tới BTC Giỗ Tổ Hùng Vương, xoay quanh vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông những ngày diễn ra lễ hội; ngăn chặn nạn chặt chém du khách ra sao; an toàn vệ sinh thực phẩm được quản lý siết chặt thế nào, đặc biệt là việc tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Lâm Đại An – Trưởng cơ quan thường trú TTX Việt Nam tại Phú Thọ, ông Hồ Đại Dũng đã “phản ứng nhanh” và đáp ứng nguyện vọng của các nhà báo. Ông nói: Bắt đầu từ Lễ hội Đền Hùng năm nay, tỉnh Phú Thọ sẽ tạo điều kiện hết mức cho các phóng viên, cơ quan báo chí tác nghiệp. Cụ thể sẽ ưu tiên cho xe của cơ quan báo chí ra vào Khu di tích; sẽ điều động phương tiện cho phóng viên (nếu cần) và có địa điểm đỗ xe riêng. Vì lễ hội diễn ra từ mùng 9-18/4/2024 (tức 1-10/3 âm lịch) nên phóng viên nào có nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông để sắp xếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tỉnh Phú Thọ cũng dành Hội trường của Khu di tích làm Trung tâm báo chí cho các nhà báo tác nghiệp, truyền dẫn Internet…

Phú Thọ: Vì một Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng – Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương chủ trì họp báo và giải đáp ý kiến của các cơ quan báo chí.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên thường trú báo Nhân dân tại Phú Thọ và nhà báo Lưu Hùng – báo Đại Đoàn kết, về việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí các điểm trông giữ phương tiện và tình trạng chặt chém du khách, ông Hồ Đại Dũng cho biết, tỉnh giao cho Công an tỉnh, Công an thành phố Việt Trì và Quản lý thị trường đảm nhận, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Phú Thọ: Vì một Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông - 4

Nhà báo Lâm Đại An – Trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Thọ phát biểu.

Nhà báo Đình Thơm – Tạp chí Giáo dục và Xã hội đặt câu hỏi: Những điểm mới và công tác chuẩn bị cho tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du  lịch đất Tổ năm 2024? Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng giải đáp: “Những điểm mới” thực ra rất rộng, về chỉnh trang, đầu tư CSVC cho các hạng mục, tu bổ khu di tích. Điểm mới nhất là Công trình phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong” đặt tại Ngã 5 đền Giếng đã hoàn thành. Phù điêu được tạo tác bằng đồng trên nền khung bê tông cốt thép. Công trình cao 10m, rộng 27m, kịp thời đưa vào sử dụng và khánh thành vào ngày 8/4/2024. Điểm mới khác là tỉnh Phú Thọ không ngừng đổi mới, cải tiến trong tổ chức lễ hội với lượng du khách ngày càng tăng, theo đó là các phương tiện, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông có phần phức tạp hơn.

Phú Thọ: Vì một Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông - 5

Nhà báo Đình Thơm - Tạp chí Giáo Dục và Xã hội phát biểu.

Đến thời điểm này, theo Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hồ Đại Dũng, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng đón tiếp, phục vụ đồng bào cả nước và du khách quốc tế trong cuộc hành hương “về nguồn” vĩ đại, tất cả vì một Lễ hội cội nguồn dân tộc – Lễ hội của non sông!

Đức Dũng (tổng thuật)

Tin liên quan

Tin mới nhất