Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025

Ngày 30/12, Hà Nội, Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, đồng thời trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025.

Buổi Lễ có sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng Ban Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Nguyễn Thế Kỷ; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn… đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các văn nghệ sĩ.

Lễ Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của một Tổ chức khoa học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc đã đạt được trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời khẳng định, Viện đã luôn chủ động, tích cực đồng hành trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, qua đó góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của xã hội.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng, Viện sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn văn hóa dân tộc, song song với việc đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 2

NSND Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc phát biểu. Ảnh: Huyền Thương

NSND Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc nhấn mạnh, bước vào giai đoạn 2026–2030, tập thể Viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng để sáng tạo và phát triển bền vững. Với trách nhiệm và tâm huyết, Viện sẽ phấn đấu triển khai nhiều công trình nghiên cứu có chiều sâu, gắn chặt việc bảo tồn với phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, kiên định đi theo đường lối của Đảng và Nhà nước, các chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Tại buổi Lễ, tập thể Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bức trướng Vinh danh.

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 3

Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc nhận Bức trướng Vinh danh của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Huyền Thương

Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đã trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 cho các tập thể, cá nhân có các tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc cũng như các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật xuất sắc. Năm nay, giải thưởng vinh danh những nghệ sĩ không chỉ giỏi nghề, mà còn có những đóng góp bền bỉ trong việc giữ lửa, truyền nghề và đổi mới tư duy sân khấu.

Giải thưởng Lớn Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 được trao cho nhà viết kịch Lê Duy Hạnh (1947-2023), một trong những nhà viết kịch lớn của sân khấu Việt Nam. Ông đã sáng tác hơn 50 tác phẩm sân khấu, không những kịch nói mà còn cả tuồng, cải lương trong đó có nhiều tác phẩm thu hút đông đảo khán giả và có sức sống lâu bền.

NSND Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Đào Tấn 2025 nhận định: “Việc trao Giải thưởng Lớn Giải thưởng Đào Tấn 2025 khẳng định giá trị to lớn của nhà viết kịch Lê Duy Hạnh, người đồng hương hậu thế của danh nhân Đào Tấn vĩ đại”.

Giải thưởng Tác giả xuất sắc được trao cho nhà viết kịch Lưu Quang Hà (1928-2008), ông là người đã dành nhiều thời gian, công sức viết về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là vở kịch “Đêm trắng”.

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 4

Trao Giải thưởng Lớn và Giải thưởng Tác giả xuất sắc cho đại diện gia đình hai tác giả Lê Duy Hạnh và Lưu Quang Hà.

Ảnh: Huyền Thương

Giải thưởng Nhà Quản lý nghệ thuật xuất sắc được trao cho 3 nghệ sĩ: NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc; NSND Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; NSND Hồ Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Cải lương Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 5

Trao Giải thưởng Nhà Quản lý nghệ thuật xuất sắc. Ảnh: Huyền Thương

Giải thưởng Họa sĩ xuất sắc được trao cho nghệ sĩ - họa sĩ Lê Sa Long (thành phố Hồ Chí Minh). Giải thưởng Ca sĩ xuất sắc thuộc về NSƯT Trần Tựa (Hội Âm nhạc Hà Nội). Giải thưởng Người truyền bá nghệ thuật xuất sắc được trao cho 2 nghệ sĩ: Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp (thành phố Hồ Chí Minh); soạn giả Mai Văn Lạng (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 6

Trao giải cho hai nghệ sĩ: Lê Sa Long và Trần Tựa. Ảnh: Huyền Thương

Giải thưởng Tác phẩm Xuất sắc được trao cho 4 tác phẩm: Vở kịch "Ngược chiều Bình an" - Nhà hát Kịch Việt Nam; Kịch xiếc "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" - Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Vở tuồng "Dấu thiêng Hà Nội" - Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam; Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" - Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 7

Trao Giải thưởng Tác phẩm Xuất sắc. Ảnh: Huyền Thương

Ban tổ chức cũng trao Giải thưởng Câu lạc bộ Tuồng không chuyên xuất sắc cho Câu lạc bộ Tuồng xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (cũ) này là xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An.

Tôn vinh 14 tập thể, cá nhân, vở diễn xuất sắc tại Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - 8

Trao Giải thưởng Câu lạc bộ Tuồng không chuyên xuất sắc.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và xu hướng tiếp nhận nội dung của khán giả ngày càng mới, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai các nhiệm v

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.