Vĩnh Phúc tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc của Công ty Tân Hoàn Mỹ
Không chỉ trúng thầu liên tiếp mà còn có những dấu hiệu bất thường trong các gói thầu lớn do Công ty CP M.E.E Việt Nam (tiền thân là Công ty CP cung ứng dịch vụ Tân Hoàn Mỹ) như đội giá hoặc tiết kiệm nhỏ giọt, nhà thầu quen mặt…tại Vĩnh Phúc.
Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô tạo đội giá bất thường
Cụ thể tại gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Lô làm chủ đầu tư như gói thầu “Mua sắm máy chiếu, màn chiếu phục vụ dạy và học của khối giáo dục Tiểu học và THCS trên địa bàn thuộc Dự toán: Mua sắm máy chiếu, màn chiếu phục vụ dạy và học của khối giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa huyện Sông Lô”, với giá gói thầu 11.524.800.000 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 790/QĐ-GD&ĐT ngày 16/11/2020 do ông Trần Thái Mai – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sông Lô ký

Một gói thầu gần 11,6 tỷ đồng chỉ tiết kiệm nhỏ giọt khoảng 9 triệu đồng, đợn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần M.E.E Việt Nam đã trúng thầu với giá 11.515.980.000 đồng, hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện là 45 ngày.
Ghi nhận của PV tại thời điểm, đơn giá thiết bị do Công ty Cổ phần M.E.E Việt Nam đưa ra trong gói thầu trên có hiện tượng “đội giá” so với sản phẩm cùng loại ở các gói thầu khác và trên thị trường. Đơn cử như thiết bị máy chiếu EPSON EB-X39 được mua với giá lên tới 34.100.000 đồng/chiếc.
Cũng gói thầu “Mua sắm máy scan, máy chiếu, màn chiếu, máy fax; thiết bị mới 100% xuất xử sản phẩm chính hãng, sản xuất không trước năm 2020” tại Văn phòng Bộ Quốc Phòng phê duyệt gói thầu số 4, với giá gói thầu 3.686.100.000 đồng và Công ty CP Nhất Vinh trúng thầu với giá 3.583.769.000 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 1913/QĐ-VP
Văn phòng Bộ Quốc Phòng đã thẩm định đơn giá của chiếc máy chiếu EPSON EB-X39 chỉ là 20.450.000 đồng, tức thấp hơn tới hơn 13.650.000 đồng/chiếc so với con số 34.100.000 đồng/chiếc tại Phòng giáo dục & đào tạo huyện Sông Lô.
Với số lượng mua sắm lên tới 294 chiếc (cả khối Tiểu học và Khối THCS), làm phép tính đơn giản cũng có thể thấy, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sông Lô đã mua giá thiết bị chênh lệch khoảng 4 tỷ đồng so với sản phẩm cùng loại ở gói thầu của Văn phòng Bộ Quốc Phòng.
Khảo sát trên thị trường, EPSON EB-X39 hầu như không có giá cố định, vì loại máy chiếu với mã này chỉ dành cung cấp cho các dự án đấu thầu. Vậy nên, giá
cả sẽ tùy thuộc vào khả năng "thỏa thuận". Theo tiết lộ của một chủ doanh nghiệp kinh doanh máy chiếu, loại máy này chỉ có giá dưới 20 triệu, thậm chí rẻ hơn.
Công ty CP cung ứng dịch vụ Tân Hoàn Mỹ là doanh nghiệp thường xuyên trúng những dự án, gói thầu hàng hóa, thiết bị giáo dục trường học trên địa bàn các huyện, tỉnh Vĩnh Phúc.
Được biết, Công ty CP M.E.E Việt Nam (tiền thân là Công ty CP cung ứng dịch vụ Tân Hoàn Mỹ - MST 0105489042), có địa chỉ tại số 66, đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. HN được thành lập tháng 09/2011 và bắt đầu tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 2/2016. Cho tới nay, doanh nghiệp này đã tham gia 16 gói thầu (với tỷ lệ trúng thầu 14 gói, trượt thầu 1 gói, 1 gói chưa có kết quả).
Thất thoát dòng tiền đầu tư công
ở gói thầu “Mua sắm thiết bị thuộc Dự toán: Mua sắm bàn ghế; bổ sung thiết bị, dụng cụ, vật tư thí nghiệm phòng học bộ môn phục vụ công tác dạy và học của các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện” có giá gói thầu 4.944.280.000 đồng và giá trúng thầu 4.939.506.000 đồng.
Một gói thầu gần 5 tỷ đồng chỉ tiết kiệm vẻn vẹn khoảng 5 triệu đồng theo Quyết định (PDKQ) số 127/QĐ-GD&ĐT ngày 25/12/2019 do ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo ký.

Hay như tại gói thầu “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường THCS trên địa bàn huyện năm 2017”, giá gói thầu 4.459.585.000 đồng và giá trúng thầu 4.438.745.000 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 571/QĐ-PGD&ĐT ngày 27/11/2017.
Trước đó, ngày 20/12/2017, Tân Hoàn Mỹ tham gia gói thầu “Mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học của các trường THCS trên địa bàn huyện năm 2017”, với giá gói thầu 3.765.215.000 đồng và giá trúng thầu 3.739.435.000 đồng theo Quyết định (PDKQ) số 176/QĐ-PGD&ĐT do ông Nguyễn Văn Tiến ký.
Tại gói thầu do phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch làm chủ đầu tư, doanh nghiệp này đã trúng 2 gói thầu. Cụ thể, gói thầu số 02 “Mua sắm trang thiết bị thuộc Dự toán: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học của các trường THCS trên địa bàn huyện năm 2019” có giá 2.667.300.000 đồng và giá trúng thầu 2.658.438.000 đồng.
Một gói thầu gần 2,7 tỷ đồng chỉ tiết kiệm nhỏ giọt khoảng 9 triệu đồng theo Quyết định (PDKQ) số 106/QĐ-GD&ĐT ngày 25/3/2019 do ông Đỗ Đức Quang – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lập Trạch ký.
Tìm hiểu cho thấy tình trạng trúng thầu nâng giá, tỉ lệ tiết kiệm ngân sách cực thấp ở các Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện làm chủ đầu tư, nhất là ở Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra tại hàng loạt gói thầu, dự án khác nhau.
Để có thêm thông tin khách quan, PV đã liên hệ nhiều lần với Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) nhưng không nhận được phản hồi.
Theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn quy định chặt chẽ đối với hoạt động đấu thầu là phải đảm bảo tính minh bạch, khách quan, đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như tiết kiệm tối đa cho nguồn vốn đầu tư. Do đó nếu tình trạng trúng thầu có dấu hiệu nâng giá, tỉ lệ tiết kiệm thấp liên tiếp diễn ra tại Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, giám sát để loại bỏ chuyện móc ngoặc, bắt tay giữa các bên, làm thất thoát nguồn vốn đầu tư nếu có.
NoneBình luận